Dân Việt

Liên Hợp Quốc cho biết không đủ khả năng hỗ trợ người dân Ukraine

PV (Theo RT) 30/09/2024 08:20 GMT+7
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) không đủ kinh phí để hỗ trợ người dân Ukraine trong mùa đông sắp tới, trong khi nhu cầu cứu trợ ngày càng tăng, bà Karolina Lindholm Billing, đại diện của cơ quan này tại Ukraine cho biết.
Liên Hợp Quốc cho biết không đủ khả năng hỗ trợ người dân Ukraine - Ảnh 1.

 Viện trợ nhân đạo được phân phối cho người dân Ukraine. Ảnh Getty Images

Phát biểu với hãng thông tấn AFP, quan chức cấp cao này cho biết tổ chức này cũng như các tổ chức nhân đạo khác đang thiếu kinh phí nghiêm trọng và không thể hỗ trợ đầy đủ cho người tị nạn Ukraine và những người phải di dời trong nước.

"Thực tế là tình hình tài trợ cho các tổ chức như chúng tôi hiện tại đang ở mức quá thấp – chúng tôi chỉ có 47% nguồn tài trợ", bà cho biết.

Nhu cầu của Kiev ngày càng tăng, với tình hình ngày càng xấu đi trong những tuần gần đây. "Kỳ vọng và yêu cầu từ chính quyền về sự hỗ trợ từ các tổ chức như UNHCR thực sự đang tăng lên", Lindholm Billing tuyên bố.

Theo viên chức này, Ukraine có khoảng 3,6 triệu người phải di dời trong nước và gần 100.000 người khác gần đây đã phải rời bỏ nhà cửa. Khoảng 650.000 người nhận được viện trợ để vượt qua mùa đông, bao gồm quần áo ấm và bộ dụng cụ cách nhiệt cho ngôi nhà của họ, người đại diện giải thích.

Lindholm Billing cho biết: "Nếu chúng tôi có thể nhận được tiền, tôi tin rằng chúng tôi có thể giúp đỡ họ".

Vị quan chức này kêu gọi nỗ lực tập trung để sửa chữa cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine bị hư hại trong các cuộc giao tranh, cũng như đầu tư nhiều hơn vào việc sản xuất năng lượng phi tập trung tại quốc gia này. Nếu không có các biện pháp như vậy, số lượng người tị nạn và người di dời trong nước dự kiến sẽ tăng nhanh chóng, bà cảnh báo.

Mùa đông sắp tới dự kiến sẽ là mùa đông khắc nghiệt nhất đối với Kiev, với khoảng 50% đến 80% công suất phát điện đã bị mất, theo nhiều ước tính khác nhau. Quay trở lại tháng 8, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko đã cảnh báo rằng đất nước sẽ phải chịu tình trạng mất điện lớn, với việc điện cung cấp cho khách hàng chỉ trong vài giờ mỗi ngày.