Dân Việt

Nữ Thủ khoa Đại học Ngoại thương chia sẻ bí kíp học tập với các tân sinh viên

Trần Thế Nghĩa 30/09/2024 11:10 GMT+7
Luôn đề cao kiến thức và không đặt nặng về thành tích - đó chính là chiếc chìa khóa giúp cô nàng Nguyễn Thị Khánh Linh trở thành Thủ khoa đầu ra chuyên ngành Kinh tế Quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương.

Nguyễn Thị Khánh Linh quê Bắc Ninh, vừa tốt nghiệp Cử nhân ngành học Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương. Cùng với đó, Khánh Linh vô cùng xuất sắc khi đạt được danh hiệu Thủ khoa của trường với điểm trung bình tuyệt đối 4.0/4.0.

img

Ngày từ khi là học sinh cấp 3, Khánh Linh đã luôn là một cô học trò nổi bật với thành tích Giải Ba cấp quốc gia học sinh giỏi môn Tiếng Anh. Điểm thi đại học của cô nàng cũng vô cùng ấn tượng với tổng điểm 28.05. Lên đại học, Khánh Linh tiếp tục chứng tỏ năng lực của mình tại ngôi trường Đại học Ngoại thương với ngành học Kinh tế Quốc tế. Bên cạnh điểm số học tập luôn ở mức tuyệt đối, Khánh Linh còn tham gia viết nhiều bài báo khoa học có chỉ số ISSN .

img

Khánh Linh nhận giải Nghiên cứu khoa học.

Chia sẻ về lý do lựa chọn ngành học này, Khánh Linh tâm sự: “Như mình biết, ngành học Kinh tế quốc tế là một ngành học khá đặc thù khi đây là ngành đào tạo thiên về định hướng nghiên cứu, là cái nôi đào tạo ra nhiều cá nhân có đóng góp tiêu biểu cho giới học thuật. Mình lựa chọn theo học ngành này vì cảm thấy yêu thích và có thể cho mình cơ hội được phát triển tư duy phân tích, mở ra cơ hội tham gia vào các dự án nghiên cứu có tầm ảnh hưởng lớn. Đây cũng là con đường mà mình mong muốn theo đuổi để trở thành một nhà nghiên cứu có đóng góp cho khoa học nước nhà.”

img

Ngành học cũng đã giúp Khánh Linh mài dũa đức tính cần mẫn, tỉ mỉ và cẩn thận hơn trong từng công việc. Mỗi bài nghiên cứu đòi hỏi sự chính xác, kỹ lưỡng và chỉnh chu, điều này đã rèn luyện cho cô nàng khả năng chú ý đến từng chi tiết nhỏ, tránh được những sai sót không đáng có.

img

Sau 4 năm học tập dưới ngôi trường Ngoại thương, Khánh Linh đã xuất sắc trở thành Thủ khoa đầu ra, là tấm gương cho các thế hệ sinh viên sau này của trường. Cô nàng tâm sự: “Thú thật, khi nhận được tin mình đạt được danh hiệu Thủ khoa đầu ra của ngành Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương, mình khá bất ngờ. Trong suốt quá trình học tập, mình chú ý đến hành trình trải qua và kiến thức học được hơn là đặt nặng vấn đề thành tích. Với mình, danh hiệu thủ khoa cũng là món quà mình đem đến cho cả gia đình và những người mình yêu thương”.

img

Khi được hỏi về bí kíp học tập riêng của bản thân, Khánh Linh cho hay: “Mình cho rằng việc tập trung vào bài giảng ở trước, trong và ngay sau tiết học trên giảng đường là cách thức tốt nhất để mình cân đối thời gian và đạt kết quả học học tập tốt. Trong những năm học vừa qua, mình luôn tâm niệm rằng kiến thức là thứ trực tiếp phục vụ cho quá trình học tập ở trường cũng như công việc sau này, mình không coi nó chỉ là công cụ chỉ để giúp mình làm tốt bài thi kết thúc học phần hay để đạt điểm tốt. Do đó, trước khi học một môn học, mình sẽ tìm hiểu xem đâu là thời gian phù hợp trong học kì hay rộng hơn là toàn bộ chương trình học để đăng kí môn học đó. Đồng thời, việc tiếp thu bài giảng ngay trên chính tiết học cũng như thường xuyên tạo thói quen suy nghĩ, gợi lại kiến thức sau bài học là điều giúp mình nhớ bài lâu hơn cũng như giảm bớt áp lực về khối lượng kiến thức mỗi khi mùa thi cận kề”.

Với Khánh Linh, thế hệ sinh viên Việt Nam ngày nay vô cùng năng động, sáng tạo. Đó chính là bệ phóng giúp sinh viên chúng ta có được hiểu biết, sự nổi bật, đem lại nhiều cơ hội trong tương lai. Bên cạnh đó, cô gái quê Bắc Ninh tin rằng, sự sáng tạo chỉ xảy ra khi sinh viên nói riêng và người trẻ nói chung tiếp xúc với thế giới, kiến thức và công việc ở một mức độ nhất định, đủ để họ nhận thức được đâu là cái mới và đâu là những điều đã cũ. Điều này cũng hàm ý cho việc sáng tạo xuất phát từ hiểu biết, phải phù hợp với văn hóa và hơn hết là tạo ra giá trị cho cộng đồng, phải đi vào đời sống chứ không hẳn chỉ nằm trong suy nghĩ hay dừng lại ở ý tưởng.

Chính vì vậy, với những trải nghiệm của mình, cô Thủ khoa Trường Đại học Ngoại thương mong rằng các bạn tân sinh viên trên cả nước sẽ bắt đầu một hành trình không ngừng nỗ lực, tìm tòi, sáng tạo trong học tập để có thể sẵn sàng trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.