Dân Việt

Israel không kích giết chết thủ lĩnh Hamas tại Lebanon, lần đầu tấn công trung tâm thủ đô Beirut

V.N (Theo Reuters) 30/09/2024 16:35 GMT+7
Hamas cho biết một cuộc không kích của Israel vào thành phố Tyre đã giết chết lãnh đạo của họ ở Lebanon, và một tổ chức Palestine khác cho biết ba lãnh đạo của họ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở trung tâm Beirut - đây là lần đầu tiên một cuộc tấn công diễn ra trong phạm vi thủ đô.
img

Cảnh tượng đổ nát ở miền nam Lebanon sau các cuộc tấn công của Israel. Ảnh: Reuters.

Hamas cho biết lãnh đạo của họ ở Lebanon, Fateh Sherif Abu el-Amin, đã bị giết cùng với vợ, con trai và con gái của ông, trong một cuộc tấn công nhắm vào ngôi nhà của họ trong một trại tị nạn ở thành phố Tyre vào sáng sớm thứ Hai 30/9.

Một nhóm khác, Mặt trận Giải phóng Palestine (PFLP), cho biết ba lãnh đạo của họ đã bị giết trong một cuộc tấn công nhắm vào khu vực Kola của Beirut. Đây là lần đầu tiên Israel tấn công trong phạm vi thủ đô Beirut vượt ra ngoài các vùng ngoại ô phía nam trong một chiến dịch mà đỉnh điểm là vụ ám sát lãnh đạo kỳ cựu của Hezbollah, Hassan Nasrallah, vào tuần trước trong một loạt các cuộc không kích mạnh mẽ.

Cuộc tấn công vào PFLP đã nhằm vào tầng trên của một tòa nhà chung cư, theo lời các nhân chứng của Reuters. Hiện chưa có bình luận ngay lập tức từ quân đội Israel.

Các cuộc tấn công gần đây cho thấy Israel không có ý định giảm tốc độ chiến dịch tấn công trên nhiều mặt trận, ngay cả sau khi loại bỏ thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah, và dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến ở Trung Đông có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và kéo theo cả Iran - bên hậu thuẫn Hezbollah, và Mỹ - đồng minh chính của Israel.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, Nasser Kanaani, cho biết Tehran sẽ không bỏ qua bất kỳ "hành động tội ác" nào của Israel. Ông đã đề cập đến vụ giết chết Nasrallah và một phó chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Thiếu tướng Abbas Nilforoushan, người cũng thiệt mạng trong cùng một cuộc tấn công hôm thứ Sáu.

Bộ Y tế Lebanon cho biết hơn 1.000 người Lebanon đã thiệt mạng và 6.000 người bị thương trong hai tuần qua, mà không chỉ rõ bao nhiêu trong số đó là thường dân. Một triệu người - một phần năm dân số - đã phải rời khỏi nhà của họ, theo chính phủ.

Sự leo thang này đã khiến Beirut trở nên căng thẳng, người dân Lebanon lo ngại rằng Israel sẽ mở rộng chiến dịch quân sự của họ. "Không còn gì để nói thêm, ngoài việc cầu mong Chúa cứu Lebanon" - Nawel, một cư dân Beirut, nói. "Điều gì sẽ xảy ra với tôi cũng giống như điều gì có thể xảy ra với bất kỳ ai."

Hơn 100.000 người đã vượt biên từ Lebanon vào Syria  - bao gồm công dân của cả hai nước - kể từ khi xung đột giữa các lực lượng Israel và Hezbollah leo thang trong tháng này, Giám đốc cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc, Filippo Grandi, cho biết hôm nay.

Ngày Chủ nhật, 29/9, Israel đã thực hiện các cuộc không kích vào hàng chục mục tiêu của Hezbollah trên toàn Lebanon và vào lực lượng Houthi liên kết với Iran ở Yemen. Số người thiệt mạng trên toàn Lebanon trong ngày đã tăng lên 105, theo thông báo của bộ y tế.

Bộ y tế do Houthi điều hành ở Yemen cho biết ít nhất bốn người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích vào cảng Hodeidah, mà Israel cho biết là phản ứng trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthi.

Các máy bay không người lái của Israel đã bay lượn trên Beirut trong gần như cả ngày Chủ nhật, những tiếng nổ lớn từ các cuộc không kích mới vang vọng khắp thủ đô Lebanon.

Nhiều cuộc tấn công của Israel đã diễn ra ở phía nam Lebanon, nơi Hezbollah có phần lớn hoạt động của mình, hoặc ở các vùng ngoại ô phía nam của Beirut. Cuộc tấn công vào khu Kola hôm nay dường như là cuộc tấn công đầu tiên bên trong giới hạn thành phố Beirut.

Nga trước đó đã lên án các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon, cho rằng đó là sự vi phạm chủ quyền của nước này.

Israel đã cam kết tiếp tục tấn công và cho biết họ muốn đảm bảo các khu vực phía bắc của họ an toàn trở lại cho cư dân đã phải bỏ chạy vì các cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah.

Các cuộc giao tranh qua biên giới Lebanon-Israel đã diễn ra gần như hàng ngày kể từ khi chiến tranh giữa Hamas và Israel bùng nổ cách đây gần một năm. Hezbollah đã cho biết họ đang hành động để thể hiện sự đoàn kết với Hamas.

Mỹ, đồng minh gần gũi của Israel, đã kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho xung đột ở Lebanon nhưng cũng đã ủy quyền cho quân đội của mình tăng cường lực lượng trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, khi được hỏi liệu có thể tránh được một cuộc chiến tổng lực ở Trung Đông hay không, đã nói: "Điều đó phải làm được." Ông cho biết sẽ nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.