Dân Việt

Thủ tướng Đức muốn điện đàm với ông Putin lần đầu tiên kể từ năm 2022

V.N (Theo UP) 01/10/2024 20:44 GMT+7
Thủ tướng Đức Olaf Scholz muốn tổ chức cuộc trò chuyện qua điện thoại với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin lần đầu tiên sau gần hai năm.
Thủ tướng Đức muốn điện đàm với ông Putin lần đầu tiên kể từ năm 2022 - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: Getty Images.

Báo Đức Die Zeit dẫn các nguồn tin chính phủ nước này cho biết, một cuộc điện thoại được cho là đang được xem xét trước cuộc họp G20 ở Brazil vào tháng 11 tới. 

Nếu thành công, ông Scholz sẽ là người đứng đầu chính phủ đầu tiên của các quốc gia ủng hộ Ukraine nhất nối lại liên lạc trực tiếp với Tổng thống Nga Putin.

Cuộc trò chuyện qua điện thoại gần nhất giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra vào tháng 12/2022.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng nói chuyện trực tiếp với ông Putin lần cuối vào năm 2022.

Vào giữa tháng 10, các cuộc thảo luận về hỗ trợ cho Ukraine sẽ được tổ chức tại Đức với sự tham gia của Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo thế giới khác. 

Ukraine dường như đang chịu áp lực ngày càng tăng từ phương Tây trong việc đàm phán một số hình thức giải quyết với Nga. Quân đội Ukraine đang nỗ lực phục hồi lực lượng đã bị suy giảm của mình, trong khi lực lượng Nga tiếp tục tiến quân không ngừng nghỉ ở miền đông Ukraine, tiến gần hơn đến trung tâm hậu cần Pokrovsk.

Báo chí phương tây tuần trước cho biết, các nhà lãnh đạo phương tây muốn có hình thức tiếp cận trực tiếp với ông Putin tại G20.

 Mỹ và Đức là những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ukraine. Tuần trước, cuộc gặp kín giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Olaf Scholtz đã diễn ra bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.