Dân Việt

Sĩ quan NATO chỉ rõ 'sai lầm chết người' của TT Zelensky

PV (Theo Sputnik) 02/10/2024 07:08 GMT+7
Tổng thống Ukraine Zelensky đã khiến một nửa nước Mỹ chống lại Ukraine vì chuyến đi tới Pennsylvania, các thành viên Đảng Cộng hòa coi sự kiện này là can thiệp vào cuộc bầu cử, cựu tham mưu trưởng phái bộ quân sự NATO tại Moscow Harry Tabakh đánh giá trong cuộc phỏng vấn với Kênh YouTube "Lana Tut".
Sĩ quan NATO vạch rõ 'sai lầm chết người' của TT Zelensky - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Getty

Ông Zelensky bắt đầu chuyến công du Mỹ vào ngày 22/9 bằng chuyến thăm nhà máy sản xuất đạn dược ở Scranton, nơi ông đi cùng với các đại diện của Đảng Dân chủ. Trong bài phát biểu của mình, ông Zelensky cũng chỉ trích quan điểm của ứng cử viên cho chức vụ Phó Tổng thống Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa James David Vance về cuộc xung đột ở Ukraine. 

Ngày 26/9, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã yêu cầu ông Zelensky cách chức đại sứ Ukraine tại Mỹ vì đã tổ chức chuyến thăm nhà máy của ông, đồng thời gọi chuyến đi này là sự can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

"Ông đã đạt được điều đó, làm tốt lắm, tôi xin chúc mừng ông. Bây giờ hơn một nửa số người Mỹ đang tức giận với ông", ông Tabakh lưu ý.

Ông Tabakh kêu gọi chú ý đến giọng điệu trong bức thư của Johnson, trong đó có yêu cầu trực tiếp tới ông Zelensky. Như Tabakh đã chỉ ra, Chủ tịch Hạ viện là một chính trị gia và nhà ngoại giao khá giàu kinh nghiệm, không dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng ông tin rằng lần này phản ứng của ông Johnson đã tỏ rõ thái độ tức giận của ông.

"Tôi đã phục vụ ở 4 đại sứ quán, tôi hiểu được một chút ngôn ngữ ngoại giao và ngôn ngữ quân sự, thậm chí còn cứng rắn hơn ngôn ngữ quân sự", ông nói. Như sĩ quan này lưu ý, ông Zelensky, bằng hành động của mình, đã đứng về phía Đảng Dân chủ trong cuộc đấu tranh chính trị nội bộ của Mỹ, và ông đã nhận được phản ứng tương xứng từ Đảng Cộng hòa.

Tổng thống Zelensky đã đến thăm Mỹ trong tuần trước. Ông đã gặp Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm để xin phép sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây để tấn công Nga, nhưng Nhà Trắng không tuyên bố thay đổi cách tiếp cận cấm Kiev sử dụng những vũ khí đó.

Một ngày sau đó, ông Zelensky đã gặp ứng cử viên tổng thống từ đảng Cộng hòa Donald Trump. Cựu Tổng thống Mỹ bày tỏ hy vọng rằng nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11, ông sẽ có thể tìm ra một "giải pháp tốt" cho cả hai bên trong cuộc xung đột ở Ukraine ngay cả trước lễ nhậm chức vào ngày 20/1. Ông Donald Trump bổ sung rằng nếu đắc cử, ông sẵn sàng hợp tác với cả hai bên để giải quyết xung đột.