Dân Việt

Ukraine để mất Vuhledar vào tay Nga, điều đáng sợ nào sẽ xảy ra?

PV (Theo Pravda) 02/10/2024 14:20 GMT+7
Các nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) tuyên bố rằng, việc chiếm đóng Vuhledar khó có thể làm thay đổi đáng kể tiến trình các hoạt động tấn công ở phía tây Donetsk, vì thành phố này không phải là một trung tâm hậu cần đặc biệt quan trọng.
Ukraine để mất Vuhledar vào tay Nga, điều đáng sợ nào sẽ xảy ra? - Ảnh 1.

ISW cho rằng, kiểm soát Vuhledar khó có thể làm thay đổi đáng kể tiến trình các hoạt động tấn công ở phía tây Donetsk. Ảnh pravda

Các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đã rời khỏi Vuhledar và rút lui về phía bắc. Thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng vũ trang Nga, chuyên gia quân sự Boris Rozhin cho biết trên kênh Telegram của mình. Kênh Telegram của Quân đội cũng thông báo quân đội Nga đã chiếm được thành phố.

"Công tác dọn dẹp trong thành phố vẫn đang được tiến hành. Cờ của chúng tôi đã xuất hiện ở khu vực trung tâm thành phố", Rozhin cho biết. Chuyên gia quân sự gọi việc chiếm được Vuhledar là một thành công quan trọng trong hoạt động của Lực lượng vũ trang Nga.

Tuy nhiên, ISW nhận định: "Lực lượng Nga có khả năng đã chiếm Vuhledar kể từ ngày 1/10 sau khi quân đội Ukraine được cho là đã rút khỏi khu định cư, mặc dù không rõ liệu lực lượng Nga có đạt được tiến triển nhanh chóng ngoài Vuhledar trong tương lai gần hay không".

Các cảnh quay được định vị địa lý từ ngày 30/9 và ngày 1/10 cho thấy lực lượng Nga cắm cờ và di chuyển tự do ở một số khu vực của Vuhledar. Vào ngày 1/10, các blogger quân sự Nga tuyên bố rằng lực lượng Nga đã kiểm soát khu định cư.

Một người lính Ukraine cho biết một số đơn vị Ukraine đã thực hiện một cuộc rút lui theo kế hoạch khỏi Vuhledar để tránh bị bao vây. Các blogger người Nga đưa tin rằng quân đội Ukraine bắt đầu rút lui vào cuối ngày 30/9.

Việc Nga chiếm được Vuhledar diễn ra sau hai năm rưỡi tấn công không thành công và tốn kém vào khu vực này. Có ít nhất 2 cuộc tấn công lớn của Nga nhằm chiếm Vuhledar vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023, cả hai đều dẫn đến tổn thất đáng kể về binh lính và trang thiết bị, đặc biệt là đối với Lữ đoàn Bộ binh Hải quân Cận vệ 155.

Bất chấp việc bắt giữ, một số nguồn tin của Nga vẫn nghi ngờ liệu điều này có dẫn tới tiến triển nhanh chóng hay đột phá đáng kể trên chiến trường hay không.

Các blogger quân sự chỉ ra rằng hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía đông bắc Vuhledar vẫn mạnh mẽ và lực lượng Nga cần phải bảo vệ hoàn toàn khu định cư này trước khi sử dụng nơi này làm căn cứ cho các cuộc tấn công trong tương lai.

ISW trước đây đã đánh giá rằng việc Nga chiếm Vuhledar khó có thể thay đổi cơ bản tiến trình các hoạt động tấn công ở phía tây Donetsk, chủ yếu là vì Vuhledar không phải là một nút hậu cần đặc biệt quan trọng và vì lực lượng Nga đã kiểm soát hầu hết các tuyến đường chính chạy vào Vuhledar trước ngày 1/10, nghĩa là lực lượng Nga đã có khả năng ngăn chặn hậu cần của Ukraine ở khu vực mặt trận này ở một mức độ nào đó.