Dân Việt

Nữ ứng viên Giáo sư trẻ nhất ngành Y 2024: Sinh năm 1980, là Phó Cục trưởng, từng nhận bằng khen của Thủ tướng

Minh Châu 02/10/2024 12:57 GMT+7
PGS.TS Trịnh Thị Diệu Thường là ứng viên Giáo sư trẻ nhất ngành Y năm 2024. Hiện PGS.TS Trịnh Thị Diệu Thường đang là Phó Cục trưởng Cục quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế.

Theo danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2024, năm nay có tổng cộng 673 ứng viên (giảm 22 so với năm 2023) với 62 ứng viên Giáo sư và 611 ứng viên Phó giáo sư.

Trong số 25 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành, hai ngành có nhiều ứng viên nhất là Kinh tế và Y học. Trong đó, ngành Kinh tế có 108 ứng viên (6 ứng viên Giáo sư và 102 Phó giáo sư); ngành Y học có 82 ứng viên (có 6 Giáo sư và 76 Phó giáo sư).

Nữ ứng viên Giáo sư trẻ nhất ngành Y 2024: Sinh năm 1980, là Phó Cục trưởng, từng nhận bằng khen của Thủ tướng - Ảnh 1.

6 ứng viên được đề nghị xét chức danh Giáo sư ngành Y học năm 2024. Ảnh: CMH

6 ứng viên được đề nghị xét chức danh Giáo sư ngành Y học năm 2024 là: PGS Phạm Lê An và PGS Phạm Văn Khoa cùng làm việc tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM; PGS Lê Minh Tâm - Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế; PGS Trần Phan Chung Thủy - Khoa Y, Đại học Quốc gia TP.HCM; PGS Huỳnh Nguyễn Khánh Trang - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và PGS Trịnh Thị Diệu Thường - Cục quản lý Y được cổ truyền, Bộ Y tế.

Trong số 6 ứng viên Giáo sư của ngành Y 2024, PGS.TS Trịnh Thị Diệu Thường là ứng viên trẻ nhất.

Theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư 2024, PGS.TS Trịnh Thị Diệu Thường sinh năm 1980, quê xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Bà Diệu Thường tốt nghiệp đại học năm 2005, ngành Y học, chuyên ngành Y học cổ truyền tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Năm 2009, bà được cấp bằng Thạc sĩ ngành Y học, chuyên ngành Y học cổ truyền tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Năm 2014, bà được cấp bằng Tiến sĩ cùng ngành, chuyên ngành, cũng tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM.

Bà Diệu Thường được công nhận chức danh PGS vào năm 2018, ngành Y học và được tái bổ nhiệm chức danh PGS vào năm 2023, cùng ngành Y học.

Nữ ứng viên Giáo sư trẻ nhất ngành Y 2024: Sinh năm 1980, là Phó Cục trưởng, từng nhận bằng khen của Thủ tướng - Ảnh 2.

PGS.TS Trịnh Thị Diệu Thường là ứng viên Giáo sư trẻ nhất ngành Y năm 2024. Trong ảnh: PGS.TS Trịnh Thị Diệu Thường phát biểu tại buổi nhận quyết định là giảng viên thỉnh giảng Bộ môn Châm cứu tại Học viện YDHCTVN năm 2023. Ảnh: Như Quỳnh/Học viện YDHCTVN

PGS.TS Trịnh Thị Diệu Thường có nhiều năm gắn bó với Trường Đại học Y Dược TP.HCM trước khi đảm nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế.

Quá trình công tác của nữ ứng viên Giáo sư trẻ nhất ngành Y 2024 như sau:

Từ tháng 1/2006 đến tháng 7/2018, bà là giảng viên Bộ môn Châm cứu, Khoa Y học cổ truyền – Trường Đại học Y Dược TP.HCM; Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3.

Từ tháng 7/2018 đến tháng 8/2023, bà là giảng viên cao cấp tại Bộ môn Châm cứu, Khoa Y học cổ truyền – Trường Đại học Y Dược TP.HCM; Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3.

Từ tháng 8/2009 đến tháng 9/2015, bà là Phó trưởng Bộ môn Châm cứu, Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TP.HCM.

Từ tháng 9/2012 đến tháng 7/2018: Phó Trưởng khoa, Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TP.HCM.

Từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015: Phó trưởng Cơ sở 3, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3.

Từ tháng 9/2015 đến tháng 8/2023: Trưởng Bộ môn Châm cứu, Khoa Y học cổ truyền – Đại học Y Dược TP.HCM.

Từ tháng 11/2015 đến tháng 8/2023: Trưởng Cơ sở 3, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3.

Từ tháng 7/2018 đến tháng 8/2023: Trưởng Khoa, Khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược TP.HCM.

Từ tháng 8/2023 đến nay, PGS Trịnh Thị Diệu Thường là Phó Cục trưởng, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của PGS.TS Trịnh Thị Diệu Thường là châm cứu phục hồi vận động sau đột quỵ; nhĩ châm điều trị các bệnh lý thường gặp; các hình thức châm cứu khác điều trị các bệnh lý thường gặp; tiêu chuẩn chẩn đoán các hội chứng, bệnh cảnh lâm sàng và đặc điểm sinh lý của huyệt; kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong khám phá, phát triển thuốc mới.

Ứng viên Giáo sư trẻ nhất ngành Y 2024 đã hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ; chủ nhiệm và hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 2 đề tài cấp tỉnh và 1 đề tài cấp thành phố.

PGS.TS Trịnh Thị Diệu Thường đã công bố 116 bài báo khoa học, trong đó có 23 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; xuất bản 14 sách trong đó 14 thuộc nhà xuất bản có uy tín. Bà thành thạo hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung.

PGS.TS Trịnh Thị Diệu Thường đã nhận nhiều bằng khen, đạt các danh hiệu như:

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2007-2008, và liên tục từ năm 2013 đến năm 2022; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ các năm 2014-2016, 2017-2019.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế các năm 2014-2015, 2016-2017.

Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2016, 2019.

Bằng khen của Ủy ban nhân dân TP.HCM năm 2018.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2021.