Nữ ứng viên Giáo sư hiếm hoi của ngành Y 2024 từng là Giám đốc bệnh viện nổi tiếng, nhận bằng khen của Thủ tướng

Minh Châu Thứ hai, ngày 07/10/2024 18:00 PM (GMT+7)
PGS.TS Trần Phan Chung Thủy là một trong hai nữ ứng viên Giáo sư ngành Y năm 2024. PGS.TS Trần Phan Chung Thủy từng là Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…
Bình luận 0

Theo danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2024, năm nay có tổng cộng 673 ứng viên (giảm 22 so với năm 2023) với 62 ứng viên Giáo sư và 611 ứng viên Phó giáo sư.

Trong số 25 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành, hai ngành có nhiều ứng viên nhất là Kinh tế và Y học. Trong đó, ngành Kinh tế có 108 ứng viên (6 ứng viên Giáo sư và 102 Phó giáo sư); ngành Y học có 82 ứng viên (có 6 Giáo sư và 76 Phó giáo sư).

6 ứng viên được đề nghị xét chức danh Giáo sư ngành Y học năm 2024 là: PGS Phạm Lê An và PGS Phạm Văn Khoa cùng làm việc tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM; PGS Lê Minh Tâm - Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế; PGS.TS Trần Phan Chung Thủy - Khoa Y, Đại học Quốc gia TP.HCM; PGS Huỳnh Nguyễn Khánh Trang - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và PGS.TS Trịnh Thị Diệu Thường - Cục quản lý Y được cổ truyền, Bộ Y tế.

Trong số này, có 2 ứng viên Giáo sư là nữ gồm PGS.TS Trần Phan Chung Thủy và PGS.TS Trịnh Thị Diệu Thường.

Theo bản ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư 2024, PGS.TS Trần Phan Chung Thủy sinh năm 1965, quê xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Nữ ứng viên Giáo sư hiếm hoi của ngành Y 2024 từng là Giám đốc bệnh viện nổi tiếng, nhận bằng khen của Thủ tướng - Ảnh 1.

Bà Trần Phan Chung Thủy - nữ ứng viên Giáo sư hiếm hoi của ngành Y 2024. Ảnh: Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TP.HCM

Bà Trần Phan Chung Thủy được cấp bằng đại học năm 1990, ngành Y, chuyên ngành Đa khoa hệ ngoại tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Bà đã tu nghiệp tại nhiều nền Y học hiện đại, là bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Pellegrin Bordeaux từ năm 1995 - 1996 và Viện Curie Paris (Pháp) năm 2002, thực tập sinh tại Mayo Clinic Arizona (Mỹ) năm 1999 - 2000.

Năm 2011, bà được cấp bằng Tiến sĩ ngành Y; chuyên ngành Tai Mũi Họng tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM.

TS Trần Phan Chung Thủy được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày 20/1/2015 và ngày 8/1/2021, ngành Y.

PGS.TS Trần Phan Chung Thủy là bác sĩ Tai Mũi Họng dày dặn kinh nghiệm.

Quá trình công tác của PGS.TS Trần Phan Chung Thủy - nữ ứng viên Giáo sư hiếm hoi của ngành Y 2024 như sau:

Từ tháng 12/1988 đến năm 2005, bà là bác sĩ điều trị Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Từ năm 2005 đến tháng 7/2007, bà là Phó khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Từ tháng 7/2007 đến tháng 12/2013, bà Trần Phan Chung Thủy là Trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Từ tháng 12/2013 đến tháng 6/2020, bà là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM.

Từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2024, PGS.TS Trần Phan Chung Thủy là giảng viên cao cấp, Chủ nhiệm bộ môn Tai Mũi Họng, Khoa Y - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Từ 6/2024 đến nay, bà là giảng viên cao cấp, Chủ nhiệm bộ môn Tai Mũi Họng, Trưởng Modul da và giác quan, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Về chức vụ Hội, PGS.TS Trần Phan Chung Thủy là Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng Việt Nam; Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Tổng hội Y học Việt Nam; Phó Chủ tịch hội Y học giấc ngủ Việt Nam; Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng ASEAN.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của nữ ứng viên Giáo sư ngành Y 2024 Trần Phan Chung Thủy cụ thể là ứng dụng kỹ thuật cao, phát triển phẫu thuật không xâm lấn: ứng dụng nội soi và các phương tiện hiện đại kỹ thuật cao trong cả các phẫu thuật trong Tai Mũi Họng để giảm thời gian phẫu thuật, ít mất máu, giảm thời gian nằm viện, kết quả tốt hơn, chất lượng sống của bệnh nhân tốt hơn và hiệu quả kinh tế hơn; Phát triển nghiên cứu về gen trên trẻ điếc câm bẩm sinh, nghiên cứu về Y học giấc ngủ; Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật laser vi phẫu nội soi treo thanh quản trong điều trị ung thư thanh quản tầng thanh môn giai đoạn sớm, ung thư họng miệng giai đoạn sớm, trong chấn thương thanh quản; Nghiên cứu ứng dụng nội soi và các thiết bị hiện đại như IGS trong phẫu thuật nội soi mũi xoang, phẫu thuật tai nâng cao; nghiên cứu gen trên trẻ điếc câm bẩm sinh; Nghiên cứu điều trị hội chứng ngưng thở khi ngủ, ứng dụng kỹ thuật cao trong phẫu thuật chỉnh hình họng màn hầu cải tiến trong điều trị ngáy và ngưng thở lúc ngủ do hẹp eo họng bằng dao Plasma.

PGS.TS Trần Phan Chung Thủy đã hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; đã hướng dẫn 54 học viên cao học/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn. Bà đã hoàn thành 23 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên, trong đó, bà chủ trì 17 đề tài cấp cơ sở, chủ trì 1 đề tài cấp thành phố, chủ trì 2 đề tài cấp Đại học quốc gia (1B, 1C), tham gia 3 đề tài.

PGS.TS Trần Phan Chung Thủy đã công bố 95 bài báo khoa học, trong đó 26 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; xuất bản 16 sách, trong đó 12 thuộc nhà xuất bản có uy tín.

Ứng viên PGS.TS Trần Phan Chung Thủy đã nhận nhiều danh hiệu, bằng khen cao quý trong những năm công tác vừa qua như: Được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng III năm 2014; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2010; Thầy thốc Ưu tú năm 2009; Thầy thuốc Nhân dân năm 2020; Bằng khen của Bộ GDĐT năm 2022; Bằng khen của Bộ Y tế năm 2010; Bằng khen của Bộ Y tế năm 2012; Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM năm 2014, 2015; Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân năm 2009; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Y tế 2009; Huy hiệu TP.HCM năm 2016; Chiến sĩ thi đua cấp TP năm 2017; Nhiều năm liền chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem