Dân Việt

Iran cảnh báo Mỹ chớ can thiệp sau cuộc tấn công vào Israel

V.N (Theo Al Jazeera) 02/10/2024 19:00 GMT+7
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã cảnh báo Mỹ không được can thiệp sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel.
Iran cảnh báo Mỹ không can thiệp sau cuộc tấn công vào Israel - Ảnh 1.

"Chúng tôi đã ... cảnh báo các lực lượng Mỹ rút khỏi vấn đề này và không can thiệp" - Ngoại trưởng Iran Araghchi nói với đài truyền hình nhà nước, đồng thời cho biết thêm thông điệp này được chuyển tiếp qua đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tehran.

Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ "hoàn toàn ủng hộ" Israel sau cuộc tấn công bằng tên lửa, đồng thời cho biết ông sẽ thảo luận về phản ứng vào tối nay 2/10 với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Khi được các phóng viên hỏi về phản ứng đối với Iran, ông Biden trả lời: "Điều đó đang được thảo luận tích cực ngay bây giờ".

Trong khi đó quân đội Israel dường như rất hào hứng công khai sự hợp tác chặt chẽ của mình với các lực lượng Mỹ "trước, trong và sau cuộc tấn công của Iran" vào tối thứ Ba.

Quân đội Israel đã thông tin về cuộc điện đàm giữa tham mưu trưởng Israel Herzi Halevi với Tướng Michael Kurilla, tổng tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM), đồng thời cho biết Israel và Quân đội Mỹ đã "hành động cùng nhau", và cuộc gọi nổi bật của Halevi với Kurilla là "vào thời điểm kết thúc cuộc tấn công từ Iran".

Quân đội Mỹ đã hỗ trợ đánh chặn một số trong số 200 tên lửa ước tính được bắn vào Israel, và Nhà Trắng đã công khai bày tỏ sự ủng hộ rõ ràng đối với Israel sau cuộc tấn công từ Iran, trong khi một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa kêu gọi Mỹ thực hiện các cuộc không kích vào Iran để đáp trả.

Theo chính quyền Israel, Iran đã bắn tổng cộng 181 quả tên lửa, gây ra những tác động "riêng lẻ" ở miền trung và miền nam Israel. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) báo cáo rằng hầu hết các quả đạn đã bị phòng không đánh chặn.

Có thông tin cho biết hai người Israel đã bị thương do mảnh đạn và mảnh vỡ rơi trúng, và một người đàn ông Palestine đã thiệt mạng do một mảnh tên lửa ở Bờ Tây.

Ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố rằng 80-90% tên lửa đã tấn công các mục tiêu được chỉ định, bao gồm căn cứ không quân Tel Nof gần Tel Aviv. Cuộc tấn công này cũng được cho là đã phá hủy một số máy bay chiến đấu F-35 của Israel tại căn cứ không quân Nevatim. Theo IRGC, ít nhất một số tên lửa được phóng vào đêm thứ Ba là tên lửa siêu thanh.

Phát biểu tại một cuộc họp nội các an ninh, Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố rằng "Iran đã phạm phải một sai lầm lớn vào đêm nay - và họ sẽ phải trả giá cho điều đó". Thủ tướng Israel cũng đưa ra lời đe dọa ngấm ngầm đối với những người ở Iran "không hiểu được quyết tâm tự vệ và quyết tâm trả đũa kẻ thù của chúng tôi".

Cảm ơn Mỹ vì sự ủng hộ, thủ tướng Israel kêu gọi "các thế lực ánh sáng trên thế giới" "ủng hộ Israel" và đoàn kết chống lại Iran.

Trước đó Iran cảnh báo, nếu Israel đáp trả, các đợt tấn công tiếp theo của họ sẽ mang tính hủy diệt hơn.