Dân Việt

Phó Chủ tịch Bình Định rất buồn về việc vận động thu tiền đầu năm học không đúng quy định, gây bức xúc

Dũ Tuấn 03/10/2024 06:40 GMT+7
Ông Lâm Hải Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nói rằng, ông cảm thấy rất buồn vì đã có trường hợp phản ánh về việc vận động thu tiền đầu năm học không đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tỉnh đã chỉ đạo ngay từ đầu năm học, nhưng các trường vẫn để xảy ra vi phạm

Liên quan đến vụ việc Ban đại diện cha mẹ học sinh tại một số trường học tại tỉnh Bình Định vận động thu các khoản tiền không đúng quy định, ngày 2/10, tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm hiệu trưởng các trường, để xảy ra tình trạng trên.

"Vừa rồi, đã có trường hợp phản ánh về việc vận động thu tiền đầu năm học, tôi thấy rất buồn về việc này. Tỉnh đã có chỉ đạo, nhắc nhở tình trạng này ngay từ đầu năm học, nhưng các trường vẫn không thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Bình Định kiểm điểm trách nhiệm đối với Hiệu trưởng của các trường THPT không thực hiện nghiêm chỉ đạo, vẫn để xảy ra vi phạm ngay từ đầu năm học, gây bức xúc trong dư luận xã hội", ông Lâm Hải Giang nhấn mạnh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định, về việc Ban đại diện cha mẹ học sinh tại Trường THPT số 3 Phù Cát và Trường THPT Nguyễn Hữu Quang vận động thu tiền không đúng quy định, Sở đã có công văn chấn chỉnh. Hiện các cơ sở giáo dục này đã khắc phục xong tình trạng trên.

Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT số 3 Phù Cát đã vận động thu tiền mua được 7 tivi, với giá hơn 50 triệu đồng.

Còn Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Quang đã vận động thu được hơn 70 triệu đồng từ phụ huynh.

Phó Chủ tịch Bình Định rất buồn về vi phạm thu tiền trong trường học gây bức xúc dư luận xã hội- Ảnh 1.

Trường THPT Nguyễn Hữu Quang đã yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh ngừng vận động quyên góp ủng hộ xây dựng nhà để xe học sinh. Ảnh: TT.

Ngay sau đó, Trường THPT số 3 Phù Cát đã tháo dỡ, hoàn trả 7 chiếc tivi cho Ban đại diện cha mẹ học sinh. Trường THPT Nguyễn Hữu Quang đã yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh ngừng vận động quyên góp ủng hộ xây dựng nhà để xe học sinh.

"Việc vận động quyên góp là do Ban đại diện cha mẹ học sinh tự ý thực hiện, không phải do trường kêu gọi vận động. Theo nguyên tắc, Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được vận động các nhà tài trợ, không được phép vận động quyên góp từ hội phụ huynh", lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định nói.

"Nếu cứ trả lời làm đúng theo quy định của Bộ, thì cần gì công tác quản lý của địa phương nữa?"

Trong khi đó, gần đây một số phụ huynh có con học lớp 1 tại một trường tiểu học trên địa bàn TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định phàn nàn về việc lịch học của con 2 buổi/ngày, gây khó cho việc đưa đón của phụ huynh. Đặc biệt là đối với các phụ huynh làm công chức và làm việc tại doanh nghiệp.

Theo thời khóa biểu từ thứ Hai đến thứ Sáu, học sinh học buổi sáng từ 6h45 đến 10h20, buổi chiều từ 14h đến 16h20. Tuy nhiên từ ngày 30/9, một số lớp 1 chỉ học 2 tiết vào buổi chiều vào thứ Hai và thứ Tư, nên phụ huynh phải đón con vào lúc 15h20. Điều này khiến nhiều bậc cha mẹ cảm thấy bất tiện, vì không thể sắp xếp thời gian đưa đón con.

Phó Chủ tịch Bình Định rất buồn về vi phạm thu tiền trong trường học gây bức xúc dư luận xã hội- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang. Ảnh: TT.

Trước bất cập trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang chỉ đạo, ngành giáo dục của tỉnh phải có giải pháp, điều chỉnh hợp lý về việc triển khai thực hiện dạy 2 buổi/ngày đối với cấp tiểu học, không để gây ảnh hưởng đến việc đưa đón con như phụ huynh học sinh đã phản ánh.

"10h30 các đồng chí cho học sinh nghỉ, phụ huynh phải đến đón con về. Chiều thì 13h30 đi học đến 15h30 lại phải đến đón con về, thì làm sao mà đón được? Cái này phải nghiên cứu, bố trí cho hợp lý. Nếu cứ trả lời việc này là đúng theo quy định của Bộ GDĐT thì cần gì công tác quản lý của địa phương nữa, đề nghị ngành giáo dục phải chỉ đạo cái này. Không thể để như vậy được", ông Lâm Hải Giang yêu cầu.