Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc dự Lễ công bố huyện Tây Sơn, Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 01/10/2024 14:08 PM (GMT+7)
Ngày 1/10, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã tới dự Lễ công bố huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Bình luận 0

Huyện thứ 6 của tỉnh Bình Định được Thủ tướng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Ông Phan Chí Hùng - Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, Bình Định cho biết, Tây Sơn là quê hương của người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ. Khi mới bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Tây Sơn có xuất phát điểm tương đối thấp.

Số tiêu chí đạt được bình quân của mỗi xã trong toàn huyện chỉ từ 7 - 8 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người khoảng 15,8 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 15%, hạ tầng nông thôn phát triển chưa đồng bộ.

Ngoài ra, còn có 1 xã đặc biệt khó khăn với hơn 90% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện còn ít, thiếu bền vững; quy mô sản xuất và phương thức làm ăn của các hộ dân còn nhỏ lẻ, manh mún.

Chưa có nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư vào địa phương, để giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dự Lễ công bố 1 huyện tại Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới- Ảnh 1.

Ông Phan Chí Hùng - Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, Bình Định. Ảnh: DT.

Đến nay, huyện Tây Sơn có 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thị trấn Phú Phong được công nhận đô thị văn minh. Huyện Tây Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

"Qua hơn 13 năm thực hiện, kinh tế - xã hội của huyện đã có sự phát triển vượt bậc, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, cùng với diện mạo đô thị Phú Phong đổi thay và phát triển theo hướng hiện đại đã tạo nên sức sống mới, diện mạo mới trên quê hương Tây Sơn", Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn nói.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, sau gần 15 năm triển khai thực hiện trên cả nước, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và tích cực. Bộ mặt nông thôn khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn với nhiều hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục… được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới.

Theo Phó Thủ tướng, Bình Định là tỉnh có xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, Bình Định đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên và đạt được những thành tích đáng tự hào, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cả nước trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đến hôm nay, huyện Tây Sơn là huyện thứ 6 của tỉnh Bình Định được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dự Lễ công bố 1 huyện tại Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã đến dự và trao Bằng công nhận huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Ảnh: DT.

Sự kiện "đánh dấu kỳ tích của huyện"

Đến nay, cả nước có trên 6.292 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 77,1% số xã; trong đó có 2.163 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 471 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Có 296 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 45,96% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước, trong đó, đã có 11 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Huyện Tây Sơn có 14/14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 2/14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 1 thị trấn được rà soát, đánh giá các tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh theo quy định, đạt 100%. Với kết quả đó, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, sự kiện "đánh dấu kỳ tích của huyện nhà".

Nhắc tới di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho hay: "Bác Hồ đã từng nói, điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Chúng ta phải thực hiện lời dạy của Bác, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, xây dựng nông thôn mới là mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 19 của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn".

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dự Lễ công bố 1 huyện tại Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới- Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: DT.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị tỉnh Bình Định tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và động viên mọi tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương giàu, đẹp, văn minh, hiện đại, xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị tỉnh thời gian tới, tiếp tục tập trung hình thành vùng sản xuất lớn chuyên canh năng suất cao, ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng số hóa vào sản xuất, thúc đẩy sản xuất xuất khẩu, cho người dân thoát nghèo, trở thành tỉnh không còn hộ nghèo.

Nhấn mạnh, phải đổi mới cách làm sáng tạo theo tư duy mới, cách làm mới, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng, quê hương anh hùng áo vải Tây Sơn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa, đóng góp xứng đáng cho công cuộc xây dựng nông thôn mới của cả nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem