Dân Việt

Ứng viên trẻ nhất được đề nghị xét chức danh Giáo sư Toán học năm 2024 là ai?

Tào Nga 03/10/2024 13:00 GMT+7
Ứng viên trẻ nhất được đề nghị xét chức danh Giáo sư ngành Toán học năm 2024 là PGS.TS Hoàng Lê Trường, công tác tại Viện Toán học.

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách 673 ứng viên được hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2024. 

Ở Hội đồng Giáo sư ngành Toán học, có tất cả 28 ứng viên, trong đó có 4 ứng viên được đề nghị xét chức danh Giáo sư. 

Danh sách 4 ứng viên là: PGS.TS Phạm Ngọc Anh, sinh năm 1970, hiện làm việc tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; PGS.TS Mai Hoàng Biên, sinh năm 1982, làm việc tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM; PGS.TS Lê Văn Thành, sinh năm 1978, công tác tại Trường Đại học Vinh; PGS.TS Hoàng Lê Trường, sinh năm 1984, làm việc tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ứng viên trẻ nhất được đề nghị xét chức danh giáo sư Toán học năm 2024 là ai? - Ảnh 1.

PGS.TS Hoàng Lê Trường là ứng viên trẻ nhất xét chức danh giáo sư Toán học. Ảnh: CMH

Trong số 4 ứng viên xét chức danh Giáo sư ngành Toán có PGS.TS Hoàng Lê Trường là ứng viên trẻ nhất, năm nay 40 tuổi, quê Nam Định.

PGS.TS Hoàng Lê Trường nhận bằng cử nhân ngành Toán học, chuyên ngành Đại số và lý thuyết số tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN vào năm 2006. Năm 2009, ông nhận bằng Thạc sĩ cùng chuyên ngành tại Trường Đại học Thái Nguyên. Năm 2013, ông tiếp tục nhận bằng Tiến sĩ ngành Toán học tại Đại học Meiji, Nhật Bản. 

Năm 2020, ở tuổi 36, TS Hoàng Lê Trường được công nhận chức danh Phó giáo sư. Các nghiên cứu của ông chủ yếu tập trung vào đại số giao hoán, đại số máy tính và hình học đại số, cùng với các ứng dụng liên quan.

Về quá trình công tác, từ tháng 8/2006 đến 9/2017, PGS Trường là nghiên cứu viên tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Từ tháng 10/2017 đến 10/2020, ông là nghiên cứu viên chính tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Chức vụ hiện nay của ông là nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

PGS.TS Hoàng Lê Trường là giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Công Nghệ, ĐHQGHN; Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên; Học Viện Khoa học và Công nghệ, VAST.

Ông đã có nhiều nghiên cứu như Phân tích bất khả quy: cấu trúc và ứng dụng; Các ideal đơn thức và nhị thức: Tổ hợp, hình học kì dị và áp dụng; Máy tính hỗ trợ các chứng minh: Một số bất biến của đa tạp và một số vấn đề về đơn hữu tỷ; Về phân loại của các đa tạp đại số… Ông có 30 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.