Dân Việt

Làm khu lấn biển rộng 50.000 ha giúp tỉnh Bến Tre phát triển mạnh về kinh tế

Huỳnh Xây 03/10/2024 13:12 GMT+7
Sáng 3/10, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2024 với chủ đề "Bến Tre - Tầm nhìn hướng Đông và tiềm năng phát triển bền vững". Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đến dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết, tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2024 nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Làm khu lấn biển rộng 50.000 ha giúp tỉnh Bến Tre phát triển mạnh về kinh tế- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre năm 2024. Ảnh: B.T

Ông Tam nhấn mạnh, tỉnh Bến Tre ưu tiên phát triển mạnh về hướng Đông với điểm nhấn là tuyến đường bộ ven biển. Đây cũng là tuyến đường bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc kết nối giao thông liên hoàn từ TP. Hồ Chí Minh - Long An - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau.

Kế đến tỉnh Bến Tre sẽ phát triển khu lấn biển với diện tích khoảng 50.000ha để mở rộng không gian phát triển và phát triển mạnh kinh tế biển với các đột phá về công nghiệp, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, nuôi trồng, khai thác và chế biến hải sản công nghệ cao, kinh tế hàng hải, dịch vụ, du lịch.

Ngoài ra, tỉnh Bến Tre sẽ không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư.

Từ đó, tạo nền tảng để đến năm 2050, Bến Tre thực hiện đạt được mục tiêu là tỉnh phát triển thịnh vượng, trở thành nơi đáng sống.

Làm khu lấn biển rộng 50.000 ha giúp tỉnh Bến Tre phát triển mạnh về kinh tế- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết, sẽ làm khu lấn biển 50.000 ha giúp tỉnh Bến Tre phát triển mạnh về kinh tế. Ảnh: B.T

Làm khu lấn biển rộng 50.000 ha giúp tỉnh Bến Tre phát triển mạnh về kinh tế- Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 nhà đầu tư với 6 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 7.985 tỷ đồng. Đồng thời, ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với 23 nhà đầu tư chiến lược với tổng mức đầu tư 303.125 tỷ đồng. Ảnh: B.T

Tại hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 nhà đầu tư với 6 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 7.985 tỷ đồng. Đồng thời, ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược (MOU) với 23 nhà đầu tư chiến lược với tổng mức đầu tư 303.125 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng, hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội tốt để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, nhất là nắm bắt tư duy, tầm nhìn, không gian phát triển mới, các cơ hội, dự án cụ thể từ Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt. Qua đó, huy động các nguồn lực to lớn thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của Bến Tre trong thời gian tới.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, những năm qua, tỉnh Bến Tre đã đạt được thành tựu quan trọng, các thành phần kinh tế phát triển, cơ sở hạ tầng được hoàn thiện, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt.

Trong thời gian tới, Bến Tre cần phải nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn, tổ chức triển khai hiệu quả quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành. 

Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh hợp tác công tư. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng chiến lược, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, có tính kết nối nội vùng và liên vùng như: Rạch Miễu 2, Ba Lai 8, Cửa Đại, Đình Khao, Cổ Chiên và tuyến đường bộ ven biển kết nối Bến Tre với Tiền Giang và Trà Vinh. Đồng thời, bám sát chủ trương, chính sách, gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh Bến Tre trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Riêng Chính phủ luôn luôn quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện cho tỉnh Bến Tre phát huy hết mọi tiềm năng, thế mạnh, phát triển nhanh và bền vững.