Dân Việt

Quảng Ngãi thực hư việc đầu tư 14 tỷ đồng để bảo vệ 5 hộ dân ở chân núi sạt lở Van Cà Vãi?

Chung Vân Xuân 03/10/2024 13:14 GMT+7
Mục tiêu công trình khắc phục sạt lở núi Van Cà Vãi, không chỉ “xoá” hoạ vùi lấp 5 hộ 24 khẩu, mà còn không để chia cắt tuyến giao thông độc đạo ĐH77, nối trung tâm huyện Sơn Hà, với xã Sơn Bao và công trình hồ chứa lớn nước nhất tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 3/10, liên quan đến ý kiến cho rằng, việc triển khai công trình chống sạt lở núi Van Cà Vãi, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, với số tiền 14 tỷ đồng chỉ để bảo vệ cho 5 hộ dân/24 nhân khẩu là lãng phí, so với di dời số hộ này, PV Dân Việt đã có buổi làm việc với chủ đầu tư dự án.

Quảng Ngãi thực hư việc đầu tư 14 tỷ đồng để bảo vệ 5 hộ dân ở chân núi sạt lở Van Cà Vãi?- Ảnh 1.

Hiện trường thi công khắc phục sạt lở núi Van Cà Vãi. Ảnh: Chung Vân Xuân.

Đại diện BQL dự án đầu tư huyện Sơn Hà (chủ đầu tư dự án) khẳng định, thông tin việc đầu tư 14 tỷ đồng thực hiện công trình chống sạt lở tại núi Van Cà Vãi, chỉ để bảo vệ cho 5 hộ dân/24 nhân khẩu là chưa đầy đủ.

Cụ thể đại diện BQL dự án đầu tư huyện Sơn Hà giải thích, nằm dưới chân núi bị sạt lở Van Cà Vãi, ngoài 5 hộ dân thì đây là vị trí đi qua của tuyến đường độc đạo ĐH77, nối trung tâm thị trấn Di Lăng, với người dân xã Sơn Bao và hồ chứa nước lớn nhất của tỉnh là Nước Trong.

Video Toàn cảnh hiện trường công trình khắc phục sạt lở núi Van Cà Vãi, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Vì vậy triển khai đầu tư công trình (chống sạt lở núi Van Cà Vãi), đồng thời nhằm đến 2 mục đích là xoá nguy cơ hiểm hoạ núi vùi cho số hộ dân nêu trên; bảo vệ tuyến ĐH77 (tại vị trí trên) không bị chia cắt, dẫn đến người dân xã Sơn Bao bị cô lập; kịp thời triển khai các biện pháp, để bảo vệ công trình hồ chứa Nước Trong khi có tình huống xảy ra, đặc biệt là trong mùa mưa lũ, bão.

Và trong quá trình xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện thủ tục để đầu tư, BQL dự án đầu tư huyện Sơn Hà và chính quyền địa phương, đã thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành, như báo cáo và trình bày và được cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi đồng ý; tham vấn ý kiến của cơ quan chuyên môn của tỉnh và T.Ư…

Quảng Ngãi thực hư việc đầu tư 14 tỷ đồng để bảo vệ 5 hộ dân ở chân núi sạt lở Van Cà Vãi?- Ảnh 2.

Nhiều phần việc công trình khắc phục sạt lở núi Van Cà Vãi cơ bản đã thực hiện xong. Ảnh: Chung Vân Xuân.

Từ những giải thích nêu trên, đại diện BQL dự án đầu tư huyện Sơn Hà khẳng định, không có chuyện công trình khắc phục sạt lở núi Van Cà Vãi, chỉ đơn thuần là để bảo vệ cho 5 hộ dân/24 nhân khẩu.

Được biết vào giữa năm 2024, từ nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở đã được bố trí, huyện Sơn Hà đã đầu tư 14 tỷ đồng, để xử lý "xoá" hoạ sạt lở tại núi Van Cà Vãi; dự kiến hoàn thành vào ngày 31/10.

Video Chủ đầu tư công trình khắc phục sạt lở núi Van Cà Vãi trả lời PV Báo Dân Việt.

Theo đó đến nay, công trình đã hoàn thành một khối lượng công việc khá lớn, như hàng loạt vị trí bạt mái taluy cơ bản đã hoàn thành, với khối lượng đất đào chở đi đổ thải khoảng 32.000 m3 /35.938m3 .

Quảng Ngãi thực hư việc đầu tư 14 tỷ đồng để bảo vệ 5 hộ dân ở chân núi sạt lở Van Cà Vãi?- Ảnh 3.

BQL dự án đầu tư huyện Sơn Hà. Ảnh: Chung Vân Xuân.

Rãnh thoát nước phần đỉnh đã hoàn thành 14,72/14,72m và 329m/418,10m rãnh hình thang thu nước; thi công bê tông bậc thềm cơ số 4, 5, 7, 8, 9 tương đương 150m³; đã tập kết đá hộc (để thi công phần rọ đá) tại hiện trường được khoảng 1.000 m 3 /5.962 m3…