Dân Việt

Chỉ cần xách giỏ đi chợ, chị em nội trợ đang biến Côn Đảo thành “đảo xanh” trù phú

Trần Đáng 04/10/2024 11:29 GMT+7
Huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang trở thành đảo xanh trong mắt du khách. Với mô hình “Xách giỏ đi chợ thay túi ni lông”, người dân nơi đây đang chung tay làm kinh tế tuần hoàn, môi trường xanh giúp ngành “kinh tế không khói” nơi đây phát triển.
Chỉ cần xách giỏ đi chợ, phụ nữ ở đây đang biến Côn Đảo thành “đảo xanh” trù phú - Ảnh 1.

Chị Trần Kim Lợi (phải) giờ đã quen Xách giỏ đi chợ thay túi ni lông. Ảnh: T.Đ

Giờ thì không ai ở chợ Côn Đảo (huyện Côn Đảo) còn xa lạ cái cảnh sáng sáng chị em phụ nữ xách giỏ đi chợ. Mô hình "Xách giỏ đi chợ thay túi ni lông" được Hội Nông dân huyện Côn Đảo phát động để bảo vệ môi trường, làm kinh tế tuần hoàn trên địa bàn đang phát huy tác dụng.

"Xách giỏ đi chợ thay túi ni lông" hành động nhỏ, hiệu quả to

Khoảng 2 tháng nay, mỗi lần đi chợ Côn Đảo chị Trần Kim Lợi lại xách giỏ và mang theo khay đựng thực phẩm tôm, cá, rau.... Đây là thói quen mới hình thành từ ngày chị Kim Lợi tham gia mô hình "Xách giỏ đi chợ thay túi ni lông" của Hội Nông dân huyện Côn Đảo phát động.

Theo chị Kim Lợi, trước đây mỗi ngày chị đi chợ là mang về 5 - 7 cái bọc nilong đựng thực phẩm. Còn bây giờ, đã có giỏ, có hộp đựng thực phẩm chị cũng chấm dứt việc xách bao ni lông về nhà.

"Việc xách giỏ đi chợ rất tiện lợi, hữu ích. Nó góp phần giảm thiểu xả thải rác nhựa, bảo vệ môi trường tốt hơn. Tôi sẽ đi vận động càng nhiều bà con càng tốt tham gia mô hình này", chị Kim Hưng thổ lộ.

Bà Ngô Thị Hường, một người dân tham gia mô hình hồ hởi: "Tôi rất hoan nghênh mô hình này, bởi nó làm giảm thiểu lượng thải rác ni lông vứt ra môi trường, giúp việc bảo vệ môi trường sống tốt hơn".

Bà Hường cho biết, ngoài hỗ trợ giỏ xách, Hội Nông dân còn tặng hộp đựng thực phẩm.

"Thịt, cá sau khi mua sẽ cho vào hộp rồi bỏ vào giỏ xách về, rất tiện lợi, an toàn", bà Hường chia sẻ.

Theo Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Côn Đảo Phạm Văn An, giai đoạn đầu của mô hình "Xách giỏ đi chợ thay túi ni lông", Hội Nông dân huyện Côn Đảo hỗ trợ hơn 300 giỏ nhựa cho hội viên, nông dân và người dân trên địa bàn. Giá hỗ trợ cho mỗi giỏ là 50.000 đồng.

Thực hiện mô hình "Xách giỏ đi chợ thay túi ni lông", Hội Nông dân huyện thực hiện Chương trình "Đi chợ đổi quà" cho người dân với những sản phẩm thay thế nhựa, như khay inox đựng thực phẩm, giỏ xách, cà men inox.

Hiện, 100% cơ sở Hội các cấp đã ra quân tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực xách giỏ đi chợ.

Theo Hội Nông dân huyện Côn Đảo, trong tháng rồi, Hội Nông dân đã thực hiện triển khai đổi quà cho hơn 1.607 lượt hội viên xách giỏ đi chợ không sử dụng túi ni lông, số quà quy đổi thành tiền là 9.220.000 đồng.

"Mục đích mô hình "Xách giỏ đi chợ thay túi ni lông" giúp hội viên, nông dân và nhân dân nhận thức rõ hơn việc sử dụng túi nilon, giảm lượng rác thải túi nilon ra môi trường, đồng thời bảo vệ môi trường trên địa bàn", ông An cho biết.

Chỉ cần xách giỏ đi chợ, phụ nữ ở đây đang biến Côn Đảo thành “đảo xanh” trù phú - Ảnh 2.

Các giỏ xách được trao đến tay người dân ở huyện Côn Đảo khi tham gia mô hình "Xách giỏ đi chợ thay túi ni lông". Ảnh: T.Đ

Được biết, Hội Nông dân huyện Côn Đảo còn phối hợp Ban Quản lý chợ Côn Đảo vận động tiểu thương sử dụng túi ni lông tự phân hủy cho khách hàng và phân loại rác tại nguồn.

Bà con "Xách giỏ đi chợ thay túi ni lông" là làm kinh tế tuần hoàn

Ông An đánh giá, dù triển khai chưa lâu nhưng mô hình "Xách giỏ đi chợ thay túi ni lông" đã dần thay đổi thói quen sử dụng túi nilon hằng ngày của người dân, góp phần giúp môi trường huyện đảo ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Thời gian tới, Hội Nông dân các cấp sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân và người dân tự nguyện tham gia mô hình với việc đi chợ với giỏ xách, đựng các thực phẩm sống (cá, thịt,...) bằng hộp, đựng rau trực tiếp bằng giỏ, từ chối sử dụng túi nilon khi mua hàng….

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp ban quản lý chợ phát tin, bài tuyên truyền, vận động tiểu thương không đựng hàng bằng túi nilon, phối hợp nhắc nhở người đi chợ không sử dụng túi nilon… nhằm hình thành thói quen cho người đi chợ không sử dụng túi ni lông dùng 1 lần.

Theo ông An, bà con trên đảo tham gia mô hình "Xách giỏ đi chợ thay túi ni lông" không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mà còn cùng với chính quyền địa phương thực hiện thành công đề án Đề án "Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến năm 2030" và Kế hoạch số 218 của UBND huyện Côn Đảo về quản lý rác thải nhựa trên địa bàn huyện Côn Đảo đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Chỉ cần xách giỏ đi chợ, phụ nữ ở đây đang biến Côn Đảo thành “đảo xanh” trù phú - Ảnh 3.

Phó chủ tịch Hội Nông dân Côn Đảo Phạm Văn An (thứ hai từ trái sang) cùng các các bộ nông dân tuyên truyền mô hình "Xách giỏ đi chợ thay túi ni lông". Ảnh: T.Đ

Hiện, ngoài mô hình "Xách giỏ đi chợ thay túi ni lông", Hội Nông dân huyện Côn Đảo còn thực hiện mô hình "Vỉa hè xanh năm 2024".

Là một huyện đảo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Côn Đảo được xác định xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm phát huy thế mạnh tài nguyên thiên nhiên trong lành, hệ thống di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt để phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Côn Đảo đang từng bước triển khai cụ thể hóa kinh tế tuần hoàn. Trong đó, tập trung nhiệm vụ lâu dài là tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn, phân loại rác thải tại nguồn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thực hành giảm nhựa dùng 1 lần, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường Côn Đảo trong cộng đồng dân cư, du khách và người kinh doanh.