Dân Việt

Phụ huynh cho rằng “trường bắt buộc học sinh đi dã ngoại ở nơi có nguy cơ lũ”, hiệu trưởng nói “chưa chính xác”

Gia Khiêm 05/10/2024 08:16 GMT+7
Trước ý kiến của phụ huynh cho rằng trường cho học sinh đi tham quan Khu di tích lịch sử Quốc gia 915 - Khu sinh thái Núi Cốc (Thái Nguyên) là địa điểm nhiều nguy cơ lũ, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Hà Nội) đã lên tiếng.

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao trước thông tin chia sẻ từ bài viết được cho là của phụ huynh Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, quận Đống Đa, Hà Nội, phản ánh việc nhà trường dự kiến đưa học sinh tới tham quan Khu di tích lịch sử Quốc gia 915 - Khu sinh thái Núi Cốc (Thái Nguyên) là không hợp lý ở thời điểm hiện tại. Cũng theo phụ huynh này, nhà trường còn đánh giá ý thức vì đây là hoạt động bắt buộc.

Phụ huynh cho rằng “trường bắt buộc học sinh đi dã ngoại ở nơi có nguy cơ lũ”, hiệu trưởng nói “chưa chính xác”- Ảnh 1.

Giấy thông báo của Trường THCS Nguyễn Trường Tộ tới phụ huynh học sinh. Ảnh: NDCC

"Nhà trường đưa các con đi dã ngoại tận Khu du lịch Núi Cốc trong khi Thái Nguyên là địa điểm nhiều nguy cơ lũ, sạt lở đất khiến tôi rất lo lắng. Mức chi phí cho 1 ngày tham gia hoạt động trải nghiệm là 370.000 đồng/học sinh. Tôi có đưa ra ý kiến riêng là đưa các con đi Văn Miếu Quốc Tử Giám xin chữ vừa an toàn lại có ý nghĩa nhân văn, vẫn tạo được sân chơi cho các bạn nhỏ", nam phụ huynh này chia sẻ.

Ngay sau bài viết của phụ huynh này, có nhiều ý kiến trái chiều từ. Có người cho rằng nhà trường đưa học sinh đi trải nghiệm cũng là hoạt động rất ý nghĩa nhưng nên chọn những địa điểm gần, an toàn. 

Tuy nhiên, cũng có phụ huynh ý kiến, để chọn địa điểm tham quan Khu di tích lịch sử Quốc gia 915 hẳn nhà trường cũng có lý do riêng vì đây là khu di tích khá nổi tiếng. Hơn nữa, tâm lý đi trải nghiệm thì đa số học sinh sẽ thích thú với việc đi xa để bạn bè và thầy cô thêm gắn kết.

Liên quan đến thông tin này, chiều 4/10, trao đổi với PV Dân Việt, bà Hoàng Thanh Thủy, Hiệu trưởng THCS Nguyễn Trường Tộ cho biết, các hoạt động trải nghiệm nhà trường lên kế hoạch được phòng GDĐT quận Đống Đa phê duyệt và xin ý kiến toàn thể phụ huynh trên tinh thần an toàn cho học sinh được đặt lên hàng đầu.

Phụ huynh cho rằng “trường bắt buộc học sinh đi dã ngoại ở nơi có nguy cơ lũ”, hiệu trưởng nói “chưa chính xác”- Ảnh 2.

Trường THCS Nguyễn Trường Tộ. Ảnh: Gia Khiêm

"Nhà trường đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến của giáo viên, học sinh, phụ huynh trong trường. Hoạt động trải nghiệm tới Khu di tích lịch sử Quốc gia 915, nhà trường mong muốn hướng cho học sinh cách nhìn về lịch sử, dạy cho học sinh nhân vật lịch sử 'sống', giáo dục cho học sinh lòng biết ơn, ghi nhớ công lao của những thế hệ đi trước nhân Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Bên cạnh đó, Khu du lịch Núi Cốc có cảnh quan thân thiện, trong lành, nói tới sạt lở, ngập úng là không có. Điểm ngập lụt của Thái Nguyên là Phổ Yên cách Núi Cốc 45km còn điểm sạt lở là Định Hóa (Phú Lương) cách 25km nên khi đi thực địa tôi thấy Núi Cốc khá an toàn. Sau khi họp đại diện ban phụ huynh các lớp đều nhận được sự đồng thuận", bà Thủy chia sẻ.

Hiệu trưởng THCS Nguyễn Trường Tộ cũng chia sẻ, thông tin từ phía phụ huynh cho rằng không tham gia trải nghiệm sẽ không có điểm và bị đánh giá ý thức là chưa chính xác.

"Môn hoạt động trải nghiệm được quy định có 3 đầu điểm và hoạt động trải nghiệm lần này được lấy làm điểm giữa kỳ. Với học sinh không đăng ký đi Thái Nguyên sẽ có những trải nghiệm tại trường học. Nhà trường dự định định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 còn khối 8 thì chia sẻ về tâm sinh lý lứa tuổi. 

Tổ chức cho học sinh đi xa đương nhiên trách nhiệm của thầy cô và nhà trường rất lớn. Chính vì thế, bản thân tôi là người trực tiếp đi thực tế, xây dựng kế hoạch, xin ý kiến làm sao chuyến đi thật sự hiệu quả, chạm vào trái tim học sinh chứ không phải đi chơi. Chúng tôi muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho các em học sinh, đặc biệt là các em lớp 9 cuối cấp", bà Thuỷ nhấn mạnh.

Về ý kiến phụ huynh cho rằng nên đi Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho gần, bà Thuỷ chia sẻ, địa điểm này cũng có trong kịch bản trong trải nghiệm nhưng kế hoạch được tổ chức vào học kỳ II.

"Nhà trường luôn cố gắng làm hết sức để đảm bảo tính thực tiễn của môn học cũng như yêu cầu của chương trình", bà Thủy cho biết.

Trước việc còn phụ huynh lăn tăn và việc đưa học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm, bà Thủy cho biết thêm, tới thời điểm hiện tại nhà trường quyết định tạm dừng hoạt động trải nghiệm theo kế hoạch vào ngày 8/10 tới khi nào phụ huynh thực sự sẵn sàng và yên tâm thì sẽ triển khai.