Dân Việt

BI: Ukraine đang đánh bại Nga trong cuộc đua sản xuất máy bay không người lái

PV (theo BI) 06/10/2024 11:28 GMT+7
Sự phát triển đáng kinh ngạc của chiến tranh máy bay không người lái đã thúc đẩy Ukraine và Nga tăng cường nỗ lực trong nước để sản xuất các hệ thống không người lái, khởi đầu cho một cuộc chạy đua chưa từng có trong các cuộc xung đột thời hiện đại.
BI: Ukraine đang đánh bại Nga trong cuộc đua sản xuất máy bay không người lái - Ảnh 1.

Một người lính Ukraine điều khiển máy bay không người lái tấn công. Ảnh Getty

Hiện tại, Kiev dường như đang giành chiến thắng, tờ Business Insider nhận định. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tuần này rằng các công ty quốc phòng của nước này hiện có thể sản xuất 4 triệu máy bay không người lái mỗi năm.

Phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần thứ hai tại Kiev, ông Zelensky cho biết Ukraine đã ký hợp đồng sản xuất 1,5 triệu hệ thống không người lái. Ông không nêu rõ đây sẽ là loại máy bay không người lái nào.

Ngược lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin tháng trước cho biết Moscow có ý định tăng sản lượng máy bay không người lái gấp 10 lần lên khoảng 1,4 triệu chiếc mỗi năm, ít hơn đáng kể so với nước láng giềng.

Máy bay không người lái đã thống trị chiến trường ở Ukraine, với cả hai bên đều sử dụng chúng cho mục đích chiến đấu và thu thập thông tin tình báo. Mặc dù máy bay không người lái quân sự truyền thống hơn đang hoạt động. Máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) đã trở nên đặc biệt nổi bật, chứng tỏ là cách rẻ và hiệu quả để thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào quân đội và phương tiện.

Nhu cầu về nhiều hệ thống không người lái hơn đã thúc đẩy Ukraine và Nga tăng sản lượng máy bay không người lái trong nước để theo kịp yêu cầu trên chiến trường — mở đường cho một cuộc chạy đua vũ trang chưa từng có.

Ukraine đã đặt ra các mục tiêu sản xuất đầy tham vọng, đặc biệt là đối với máy bay không người lái FPV có giá trị rõ ràng, nhưng các quan chức cho biết họ sẽ vượt qua mục tiêu đó. Kiev cũng đã xây dựng một kho vũ khí máy bay không người lái hải quân tự chế, được sử dụng để tàn phá Hạm đội Biển Đen của Moscow, và máy bay không người lái tấn công tầm xa, được sử dụng để tấn công các cơ sở năng lượng và quân sự quan trọng sâu bên trong nước Nga.

Sản lượng máy bay không người lái tăng của Ukraine diễn ra trong bối cảnh có nhiều nỗ lực hơn nhằm mở rộng cơ sở công nghiệp quốc phòng của nước này. Kiev đã chuyển từ gần như không sản xuất vũ khí trước chiến tranh sang sản xuất đạn dược mới với tốc độ cực nhanh.

"Nhiều năm trước, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đáng tiếc là trông có vẻ bất lực, nhưng ngày nay, đây là ngành công nghiệp đang trên đường dẫn đầu, ít nhất là ở châu Âu. Hôm nay, đây là những ngành công nghiệp mà Ukraine một lần nữa có thể tự hào", ông Zelensky cho biết. 

Các nhà phân tích xung đột tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, những nỗ lực liên tục của Kiev nhằm tăng cường sản xuất quân sự trong nước cuối cùng sẽ cho phép nước này giảm sự phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự của phương Tây.

Tuy nhiên, các nhà phân tích đã viết trong bản đánh giá ngày 4/10 rằng, Kiev "vẫn cần sự hỗ trợ đáng kể từ phương Tây trong nhiều năm tới để chống lại sự tấn công của Nga và giải phóng các khu vực quan trọng về mặt chiến lược mà lực lượng Nga hiện đang chiếm đóng".

Các nước phương Tây đã cung cấp hơn 100 tỷ đô la viện trợ quân sự và an ninh cho Ukraine. Mỹ là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất, đã cung cấp gần 60 tỷ đô la viện trợ an ninh kể từ khi bắt đầu chiến tranh.