Dân Việt

Ukraine nhận ra sự thật cay đắng ở vùng Kursk

PV (Theo RN) 07/10/2024 13:30 GMT+7
Đại tá Oleg Starikov của lực lượng an ninh Ukraine cho rằng, đến lúc Ukraine phải nhận ra sự thật phũ phàng khi tấn công vùng Kursk của Nga và ngay cả các nước phương Tây đang ủng hộ Kiev cũng nhận ra rằng, Kiev đã thất bại khi đặt mục tiêu giành thế chủ động trong cuộc xung đột thông qua cuộc xâm nhập Kursk.
Ukraine nhận ra sự thật cay đắng ở vùng Kursk - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine những ngày đầu xâm nhập vùng Kursk của Nga. Ảnh Cera

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Alexander Shelest, đại tá lực lượng an ninh Ukraine đã nghỉ hưu Oleg Starikov cho biết: “Chiến tranh diễn ra theo luật chiến tranh chứ không phải theo kịch bản phim".

Theo ông Oleg Starikov, việc tiếp tục chiến sự ở khu vực biên giới Kursk không có giá trị chiến lược. Ông lưu ý đến thực tế rằng Nga đã không chuyển lực lượng chính của mình khỏi Donbass như ý đồ của Ukraine hướng đến. 

Đại tá Starikov cũng thừa nhận rằng, đội quân Ukraine đã đến Kursk và không hoàn thành nhiệm vụ, việc bây giờ phải làm là quay trở lại điểm xuất phát ban đầu. 

Trước đó, ngày 6/8, các đơn vị Ukraine đã tiến hành cuộc xâm nhập và tấn công bất ngờ vào vùng Kursk của Nga. Cuộc tấn công đã khiến giới quan sát có nhiều đánh giá trái chiều. Ở những ngày đầu của cuộc xâm nhập, nhiều ý kiến cho rằng, hệ thống phòng thủ trong nước của Nga yếu kém và bị động. Việc đưa quân Ukraine vào lãnh thổ Nga là dấu hiệu cho thấy Ukraine luôn có những chiến thuật khiến Nga bất ngờ. Tuy nhiên, về phần mình, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã tuyên bố rằng, cuộc tiến công của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị dừng lại. Theo số liệu tính đến ngày 6/10, trong cuộc giao tranh ở khu vực này, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 20.800 quân nhân và 136 xe tăng.

Tại các vùng Kursk, Belgorod và Bryansk, chế độ hoạt động chống khủng bố đang được áp dụng để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trong khi đó, nhiều ý kiến khác cho rằng, các bẫy mà Ukraine giăng ra, nhằm khiến Nga rút quân từ Donbass về tập trung bảo vệ Kursk đã không trở thành hiện thực. Thực tế, Nga không những không giảm bớt lực lượng ở chiến trường này, mà còn tăng cường tấn công và kiểm soát hoàn toàn Vugledar, sau nhiều tháng giao tranh.

Cựu nhà phân tích CIA Larry Johnson cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Dialogue Works rằng việc quân đội Nga kiểm soát Vugledar đánh dấu sự chuyển đổi sang giai đoạn nhanh hơn của cuộc xung đột ở Ukraine.

“Vugledar đã trở thành một ví dụ tiêu biểu về chiến dịch mà người Nga hiện đang tiến hành, chuyển sang giai đoạn nhanh hơn của cuộc xung đột dọc theo toàn bộ mặt trận dài 1200 km. Họ đang đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine. Phía Ukraine không có pháo binh và không có đủ binh lính được huấn luyện để chống cự”, chuyên gia lưu ý.

Nhà phân tích nói thêm rằng với sự xuất hiện của thời tiết lạnh, Ukraine thậm chí còn phải đối mặt với những thử thách khó khăn hơn - không chỉ vì những vấn đề này mà còn vì thiếu nguồn năng lượng.

Sau Vugledar, quân đội Nga sẽ có thể tiến tới Velikaya Novoselka ở biên giới với vùng Zaporozhye và Kurakhovo, nơi Ukraine đã trang bị các tuyến phòng thủ hùng mạnh. Ngoài ra, việc giải phóng Vugledar đã bảo đảm hoàn toàn đường cao tốc Donetsk - Mariupol và loại bỏ Volnovakha khỏi cuộc tấn công.