Dân Việt

Tổng thống Zelensky bất ngờ hủy bỏ 'hội nghị thượng đỉnh hòa bình' tháng 11

V.N (Theo RT, UP) 09/10/2024 08:16 GMT+7
Ukraine không còn có kế hoạch tổ chức hội nghị hòa bình lần thứ hai để chấm dứt thù địch với Nga, một trợ lý cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết. Cuộc họp đã được lên kế hoạch vào tháng 11.
Tổng thống Zelensky bất ngờ hủy bỏ 'hội nghị thượng đỉnh hòa bình' tháng 11 - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky đã tổ chức một 'hội nghị thượng đỉnh hòa bình' được đặt tên đầy tham vọng vào tháng 6 tại Thụy Sĩ, nơi ông tìm kiếm sự ủng hộ cho 'công thức hòa bình' của mình - một danh sách mong muốn gồm 10 điểm mà Moscow đã bác bỏ vì cho là ảo tưởng. Nga không được mời tham dự sự kiện này và nhiều người coi đó là một thất bại.

Trợ lý cấp cao của tổng thống Ukraine, bà Darya Zarivna nói với giới truyền thông hôm thứ Ba 8/10: "Hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai sẽ không diễn ra vào tháng 11".

Theo bà Zarivna, công việc chuẩn bị cho một cuộc họp như vậy đang được tiếp tục, với các "hội nghị chuyên đề" dành riêng cho từng điểm để mọi thứ sẵn sàng cho một hội nghị cuối cùng.

Bà cho biết hội nghị chuyên đề cuối cùng, giải quyết các vấn đề nhân đạo, sẽ diễn ra ở Canada vào cuối tháng 10.

Trong khi đó, trong bài phát biểu tối 8/10, ông Zelensky khẳng định Ukraine vẫn tiếp tục gây sức ép với Nga trên mặt trận Kursk: "Hôm nay, cũng có một báo cáo dài và riêng của Tổng tư lệnh về các hoạt động trên tiền tuyến của chúng ta, về tất cả các hoạt động phòng thủ, cũng như về chiến dịch Kursk - cuộc chiến ở vùng Kursk hiện đã bước sang tháng thứ ba , và chúng tôi đang duy trì áp lực cần thiết đối với Nga trong lĩnh vực này" - ông nói.

Trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng trước, ông Zelensky cho biết ông đã trình bày "kế hoạch chiến thắng" với Tổng thống Joe Biden và cả hai ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới là Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump.

Mặc dù chi tiết chính xác chưa được công bố, nhưng năm điểm bị rò rỉ với giới truyền thông là phương Tây tăng cường viện trợ tài chính và kinh tế cho Kiev, kết nạp Ukraine vào NATO và EU, đồng thời cho phép tấn công tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga.

Moscow đã mô tả điểm cuối cùng là sự tham gia trực tiếp của Mỹ và các đồng minh vào cuộc xung đột, điều này đòi hỏi phải có phản ứng thích đáng. Kể từ đó, Nga đã cập nhật học thuyết hạt nhân của mình cho phù hợp.

Hôm thứ Ba, Nhà Trắng thông báo rằng ông Biden sẽ không gặp ông Zelensky ở Đức như dự kiến trước đó, vì ông đã hủy tất cả các kế hoạch công du của mình do Bão Milton ảnh hưởng đến Florida. Theo truyền thông Ukraine, hai nhà lãnh đạo được cho là sẽ thảo luận về 'kế hoạch chiến thắng' vào cuối tuần này.

Moscow đã loại trừ việc tham gia vào các hội nghị của ông Zelensky, bác bỏ bất kỳ cuộc thảo luận nào về công thức hòa bình của Ukraine mà Nga cho là vô ích và vô nghĩa. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một loạt điều khoản cho lệnh ngừng bắn với Ukraine vào tháng 6, trong đó bao gồm "phi đồng tính hóa" và từ chối có tính ràng buộc về mặt pháp lý đối với tư cách thành viên NATO.