Dân Việt

Giống lúa Dự Hương 8 (new): Tiềm năng và triển vọng trong sản xuất nông nghiệp Bắc Giang

Trang Thảo 09/10/2024 19:05 GMT+7
Với thời gian sinh trưởng ngắn, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt và năng suất vượt trội, giống lúa Dự Hương 8 (new) của Vinaseed đang nổi lên như một trong những giải pháp hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nhu cầu lương thực ngày càng tăng.

Những ngày đầu tháng 10, bà Trần Thị Tuyết, (xã An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang) chăm ra thăm đồng hơn. Đánh giá về tình hình sản xuất vụ Mùa 2024, bà Tuyết cho biết, cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua đã gây thiệt hại không nhỏ tới đời sống, sản xuất của bà con nông dân, nhiều diện tích lúa bị ngập, đổ ngã gần như mất trắng. Nhưng với diện tích gieo cấy giống lúa Dự Hương 8 thì gần như không bị ảnh hưởng, cho năng suất rất cao.

Giống lúa Dự Hương 8 (new): Tiềm năng và triển vọng trong sản xuất nông nghiệp Bắc Giang- Ảnh 1.

Ông Lê Bá Thành, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bắc Giang (thứ 5 từ trái qua) kiểm tra, đánh giá mô hình giống lúa Dự Hương 8 tại huyện Lạng Giang.

Dẫn chứng điều vừa nói, bà Tuyết đưa chúng tôi thăm cánh đồng lúa Dự Hương 8 (new) với 2,5ha của thôn. Bà chia sẻ, nếu như các vụ trước cấy Khang Dân 18 vừa phải chăm sóc vất vả mà năng suất cao nhất cũng chỉ đạt 2 tạ/sào, thì vụ này cấy giống lúa Dự Hương 8 nhàn lắm, năng suất đạt 2,5 tạ/ sào, cao nhất từ trước tới giờ.

Bà Tuyết chia sẻ thêm, trước đây bà con trong vùng chủ yếu cấy các giống lúa như Khang Dân 18 và một số giống khác. Nhưng mấy năm gần đây các giống lúa này đang dần bị thoái hoá, nhiễm rất nhiều sâu bệnh. Vì vậy, khi biết giống lúa Dự Hương 8 có chất lượng gạo ngon, chúng tôi đã mạnh dạn đưa vào sản xuất. Dù là vụ đầu sản xuất, nhưng đến giờ có thể nói giống lúa Dự Hương 8 thực sự có rất nhiều ưu điểm vượt trội.

Từ khi gieo mạ đến khi đẻ nhánh, giống lúa Dự Hương 8 có khả năng sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh khỏe. Đến nay, qua đo đếm cho thấy giống lúa Dự Hương 8 có số dảnh hữu hiệu/khóm là 7-8 dảnh, trong khi giống lúa đối chứng chỉ được từ 5-6 dảnh.

"Thời tiết vụ Mùa năm 2024 diễn biến hết sức phức tạp, đầu tháng 9 cơn bão số 3 có cường độ rất mạnh đã gây ra nhiều thiệt hại cho lúa và hoa màu, nhưng giống Dự Hương 8 khả năng chống đổ rất tốt, nhìn thực tế ruộng lúa vàng óng thế này đã đủ chứng minh cho ưu điểm của nó, cần gì phải giới thiệu nhiều" bà Tuyết nói.

Giống lúa Dự Hương 8 (new): Tiềm năng và triển vọng trong sản xuất nông nghiệp Bắc Giang- Ảnh 2.

Bà con nông dân huyện Lạng Giang kiểm tra chất lượng giống lúa Dự Hương 8.

Cùng niềm vui được mùa với giống lúa Dự Hương 8, bà Vũ Thị Bắc khoe với chúng tôi, qua theo dõi tình hình sâu bệnh hại cho thấy giống lúa Dự Hương 8 không bị sâu đục thân, sâu cuốn lá; không nhiễm bệnh đốm sọc vi khuẩn, rầy nâu, bạc lá... Những ưu điểm này không chỉ giúp tăng năng suất mà còn giảm chi phí cho nông dân chúng tôi trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

"Ngoài ra, giống lúa Dự Hương 8 có thời gian trỗ tập trung 4-6 ngày, thời gian sinh trưởng vụ mùa 93 -95 ngày, ngắn hơn từ 3-5 ngày so với giống Khang Dân 18, giúp bà con có thể thu hoạch sớm hơn. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay" bà Bắc nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Trung tâm DV-KT nông nghiệp huyện Lạng Giang, giống lúa Dự Hương 8 có khả năng đẻ nhánh tốt, tỷ lệ hạt chắc cao. Năng suất giống đạt trên 69 tạ/ha, hạch toán kinh tế của giống lúa Dự Hương 8 cho lãi trên 20 triệu đồng/ha cao hơn so với giống đối chứng là 9,5 triệu đồng.

Giống lúa Dự Hương 8 (new): Tiềm năng và triển vọng trong sản xuất nông nghiệp Bắc Giang- Ảnh 3.

Mô hình gieo cấy giống lúa Dự Hương 8 tại xã An Hà (Lạng Giang, Bắc Giang).

Ông Hà Văn Hoan, Trưởng thôn Đồi Giang (xã An Hà) cho hay, đây là vụ đầu tiên đưa giống lúa Dự Hương 9 vào sản xuất trên đồng đất của địa phương. Vụ mùa 2024 tuy thời tiết không ủng hộ nhưng diện tích lúa Dự Hương 8 rất đẹp. Một số hộ vừa thu hoạch, năng suất đã cầm chắc trong tay gần 7 tấn/ha. 

"Với những kết quả đã đạt được ở vụ mùa này, vụ tới chúng tôi nhất định sẽ mở rộng diện tích cấy giống Dự Hương 8 để nâng cao năng suất cho bà con", ông Hoan khẳng định.

Ông Trần Văn Doanh, Giám đốc Vinaseed chi nhánh Ba Vì cho biết: Giống lúa Dự Hương 8 là một trong những giống lúa mới được phát triển nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm lúa gạo tại Việt Nam.

 Là giống cảm ôn, Dự Hương 8 gieo trồng được cả hai vụ. Chiều cao cây 95-100 cm, đẻ nhánh khá. Bộ lá phẳng, xanh nhạt, hạt thon dài, màu vàng sáng. Chống chịu với một số loại sâu bệnh hại chính (đạo ôn, bạc lá, rầy nâu...), chịu thâm canh, cứng cây chống đổ tốt.

Để nâng cao chất lượng, thích ứng tốt với điều kiện khí hậu và đất đai của các vùng miền khác nhau, đồng thời tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, thời gian qua, Tập đoàn Vinaseed tiếp tục chọn tạo, cải tiến chất lượng giống. Theo đó, mặc dù thuộc nhóm chất lượng cao, nhưng giống lúa Dự Hương 8 (new) có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, khóm ngọn, đẻ nhánh khoẻ, gạo trong, cơm đậm thơm, kháng đạo ôn…

Giống lúa Dự Hương 8 (new): Tiềm năng và triển vọng trong sản xuất nông nghiệp Bắc Giang- Ảnh 4.

Dự Hương 8 là giống lúa cảm ôn, thích ứng rộng, thời gian sinh trưởng ngắn nên rất phù hợp với cơ cấu mùa vụ của nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Dự Hương 8 đã được đưa vào sản xuất tại nhiều tỉnh thành, những vùng có điều kiện khí hậu tương tự như Bắc Giang. Sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương trong việc cung cấp giống và kỹ thuật canh tác đã giúp nông dân dễ dàng tiếp cận và áp dụng giống lúa này vào sản xuất.

Đặc biệt, chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 của nhiều tỉnh thành trong cả nước cũng đã đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng giống lúa, trong đó có giống Dự Hương 8. Việc phát triển và mở rộng diện tích trồng giống lúa này không chỉ giúp tăng thu nhập cho nông dân mà còn góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho khu vực.

"Giống lúa Dự Hương 8 là một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện năng suất và chất lượng lúa gạo tại Việt Nam. Với những đặc điểm nổi bật và khả năng thích ứng tốt, giống lúa này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nông dân. Việc tiếp tục nghiên cứu và phát triển các giống lúa mới, trong đó có Dự Hương 8 sẽ là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành lúa gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế", ông Doanh chia sẻ thêm.