Dân Việt

Ông Zelensky có thể tiếp cận linh hoạt hơn để chấm dứt xung đột ở Ukraine

V.N (Theo Bloomberg, RN) 09/10/2024 10:08 GMT+7
Theo các quan chức thân cận với NATO, các đồng minh của Ukraine đang phát hiện rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể đã sẵn sàng áp dụng một cách tiếp cận linh hoạt hơn khi họ tìm cách giúp chấm dứt chiến tranh với Nga.
img

Lính cứu hỏa Ukraine chữa cháy sau một cuộc tấn công ở Kostyantynivka, miền đông Ukraine. Ảnh: AFP.

Các đồng minh của Kiev tin rằng quan điểm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về các điều kiện chấm dứt xung đột ở Ukraine có thể giảm bớt. 

Bloomberg dẫn các nguồn tin giấu tên thân cận với NATO cho biết: “Các đồng minh của Ukraine đang nhận thấy rằng… ông Zelensky có lẽ đang chuẩn bị thực hiện một cách tiếp cận linh hoạt hơn, tìm cách kết thúc” xung đột với Nga.

Như các quan chức Ukraine nói với Bloomberg, họ sẵn sàng nhận ra sự cần thiết phải “giải quyết” cuộc xung đột do mùa đông đang đến gần và sự hỗ trợ của phương Tây suy yếu.

Theo Bloomberg, các đồng minh của Ukraine đã gia tăng áp lực lên Kiev, yêu cầu chuẩn bị một kế hoạch cụ thể hơn để chấm dứt xung đột. Bloomberg viết: “Bế tắc trên chiến trường”, ngân sách eo hẹp của phương Tây và kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 đang “gây áp lực buộc các đồng minh phải xem xét kỹ hơn về một giải pháp thương lượng”.

Tổng thống Zelensky đã bất ngờ hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần 2 dự kiến vào tháng 11 - các quan chức của ông cho biết, trong khi ông vẫn tuyên bố rằng lực lượng Ukraine đang gây sức ép với quân Nga ở Kursk.

Ông cũng tuyên bố rằng sẽ hoàn thiện "kế hoạch chiến thắng" và công khai nội dung của nó:"Sau khi hiểu rõ tất cả quan điểm của các đối tác, tất cả các cơ hội thực sự dành cho Ukraine, củng cố kế hoạch giành chiến thắng, chúng tôi sẽ công khai chiến lược của mình cho các hành động tiếp theo" - ông viết trên Telegram hôm 7/10.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra sáng kiến giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine: Moscow sẽ ngay lập tức ngừng bắn và tuyên bố sẵn sàng đàm phán sau khi quân Ukraine rút khỏi lãnh thổ các khu vực mới của Nga.

Ngoài ra, ông nói thêm, Kiev phải tuyên bố từ bỏ ý định gia nhập NATO, thực hiện phi quân sự hóa và phi quân sự hóa, đồng thời chấp nhận quy chế trung lập, không liên kết và không có hạt nhân. Nhà lãnh đạo Nga cũng đề cập đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga.

Sau cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk, ông Putin tuyên bố không thể đàm phán với những kẻ tấn công dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự hoặc cố gắng tạo ra mối đe dọa đối với các cơ sở năng lượng hạt nhân. 

Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga Yuri Ushakov sau đó tuyên bố rằng các đề xuất hòa bình của Moscow về giải quyết Ukraine, trước đó đã được người đứng đầu nhà nước Nga lên tiếng, vẫn chưa bị hủy bỏ, nhưng ở giai đoạn này Nga sẽ không đàm phán với Ukraine.