Dân Việt

Hungary: Sau cánh cửa đóng kín, nhiều nước NATO phản đối kết nạp Ukraine

V.N (Theo RT) 09/10/2024 11:05 GMT+7
Theo Ngoại trưởng Peter Szijjarto của Hungary, nhiều nhà tài trợ của Ukraine trong NATO chỉ giả vờ ủng hộ tư cách thành viên của đất nước này.
img

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: Anadolou.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố hôm 8/10 trong cuộc họp báo trên truyền hình rằng hầu hết các thành viên NATO đang hành động "không công bằng" đối với người Ukraine và không thực sự ủng hộ mong muốn của nước này gia nhập khối quân sự do Mỹ lãnh đạo.

Nhà ngoại giao này cho biết, nhiều thành viên của khối đã bày tỏ thái độ hoài nghi và phản đối trong các cuộc trò chuyện riêng tư.

Ông Szijjarto nói, hành vi của một bộ phận đáng kể các thành viên NATO là "cực kỳ không công bằng" đối với người Ukraine, vì các nước này không nói chuyện "trung thực" về quan điểm thực sự của họ.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary cho biết ông đã truyền đạt điều này tới người đồng cấp Ukraine Andrey Sibiga trong cuộc gặp gần đây của họ. Nhà ngoại giao này không tiết lộ Bộ trưởng Ukraine phản ứng thế nào trước nhận xét của ông.

"Tuần trước tôi đã nói với người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine trong chuyến thăm Budapest, rằng tôi không biết họ đang nói gì với ông ấy, tôi không biết họ đang cố thuyết phục ông ấy điều gì, nhưng khi chỉ có chúng tôi ở phía sau cánh cửa đóng kín, phần lớn các quốc gia NATO chia sẻ quan điểm mà tôi vừa nêu rõ" - ông Szijjarto nói.

Ông chỉ ra rằng không giống như hầu hết các quốc gia NATO, Hungary đã công khai phản đối việc Kiev trở thành thành viên vì tin rằng việc gia nhập của nước này sẽ dẫn đến Thế chiến thứ ba. Việc gia nhập của các quốc gia mới phải được tất cả 32 thành viên NATO chấp thuận, nên ngay cả một quốc gia cũng có khả năng loại một ứng cử viên.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã nhiều lần đưa ra lập trường tương tự. Ông Fico cũng cho rằng việc Ukraine gia nhập sẽ chỉ "đóng vai trò là cơ sở tốt" cho Thế chiến thứ ba.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình SVTR tuần trước, ông nói: "Chừng nào tôi còn là thủ tướng Cộng hòa Slovakia, tôi sẽ lãnh đạo các nhà lập pháp, những người mà tôi nắm quyền kiểm soát với tư cách là chủ tịch đảng, không bao giờ đồng ý với tư cách thành viên của Ukraine trong NATO".

Là người từ lâu chỉ trích viện trợ tài chính và quân sự của phương Tây cho Ukraine, ông Fico đã nhấn mạnh rằng xung đột phải được giải quyết thông qua các biện pháp ngoại giao. Ông nhiều lần cảnh báo không nên leo thang hơn nữa trong quan hệ với Nga. 

Kiev chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9/2022 với lý do xung đột với Nga. Trong khi nhiều quốc gia phương Tây công khai ủng hộ nguyện vọng của Ukraine, họ lại từ chối đưa ra lộ trình hoặc thời gian cụ thể để gia nhập. Vladimir Zelensky thừa nhận vào tháng 7 rằng "chúng tôi sẽ không gia nhập NATO cho đến khi chiến tranh ở Ukraine kết thúc".