Dân Việt

Diễn đàn Nông dân quốc gia năm 2024: Lắng nghe nông dân nói từ thực tiễn đời sống, sản xuất

Tố Loan (ghi) 10/10/2024 06:00 GMT+7
Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ IX với chủ đề: “Chủ tịch Hội Nông dân VN - Bộ trưởng Bộ NN PTNT lắng nghe nông dân nói” sẽ diễn ra vào sáng 14/10. Để hiểu rõ hơn ý nghĩa Diễn đàn, PV đã trao đổi với nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo NTNN/Dân Việt, Phó trưởng Ban Tổ chức Chương trình Tự hào NDVN 2024.

Được biết, thông điệp của Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ IX là "cùng lắng nghe, cùng chia sẻ". Xin ông chia sẻ cụ thể hơn về thông điệp này?

- Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ IX diễn ra sau thời điểm các tỉnh miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 3 (Yagi) đi qua chưa lâu, kèm theo đó là hậu quả của lũ lụt, sạt lở đất đã gây thiệt hại vô cùng to lớn cả về người và tài sản cho người dân các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta.

Ngay sau khi cơn bão Yagi đi qua, để chia sẻ, động viên các hội viên nông dân nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và sớm khôi phục sản xuất, Báo NTNN/Dân Việt đã tổ chức hàng chục chuyến công tác đến các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang… với tổng số tiền và hàng hỗ trợ lên tới hàng tỷ đồng.

Diễn đàn Nông dân quốc gia năm 2024: Lắng nghe nông dân nói từ thực tiễn đời sống, sản xuất - Ảnh 1.

Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ IX được tổ chức vào sáng 14/10 tại Hà Nội. Diễn đàn do đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Lê Minh Hoan- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì.

Một mặt chúng tôi hỗ trợ bà con về vật chất, động viên về tinh thần; mặt khác chúng tôi cũng kịp thời ghi nhận những khó khăn của nông dân. Trước những mất mát quá lớn đa phần ai cũng xót xa, tiếc nuối nhưng trên hết chúng tôi cảm nhận được sự quyết tâm, tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ sau bão của nông dân. Bà con, hội viên nông dân cũng đã gửi gắm rất nhiều tâm tư, nguyện vọng, mong muốn, đề xuất… tới Chính phủ, các ban, ngành chức năng.

Từ thực tế này, chúng tôi đã báo cáo và tham mưu với Thường trực TƯ Hội Nông dân Việt Nam để tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ IX với thông điệp "Cùng lắng nghe, cùng chia sẻ".

Như vậy có thể hiểu nội dung chính của Diễn đàn lần này sẽ là bàn cách tháo gỡ vướng mắc, khó khăn; giúp nông dân sớm phục hồi sản xuất sau bão lũ, thưa ông?

- Điều này đúng nhưng chưa đủ. Diễn đàn còn là dịp để chúng tôi được lắng nghe các nông dân xuất sắc, hợp tác xã tiêu biểu chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn nói chung.

Đồng thời, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là Nghị quyết 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 69/NQ-CP, ngày 11/5/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị; Quyết định số 182-QĐ/TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030; các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNT trong triển khai thực hiện các giải pháp phát triển nông nghiệp và nông thôn.

Diễn đàn Nông dân quốc gia năm 2024: Lắng nghe nông dân nói từ thực tiễn đời sống, sản xuất - Ảnh 2.

Cán bộ khuyến nông Lào Cai hướng dẫn bà con trồng dâu ở huyện Bảo Yên (Lào Cai) phá váng lớp bùn đất quanh gốc dâu, giúp cây trồng "dễ thở" hơn sau bão lũ. Ảnh: N.H

Cụ thể sẽ là những vấn đề gì, thưa ông?

Trên cơ sở tổng hợp hàng trăm ý kiến, kiến nghị của nông dân, hội viên, cán bộ các cấp Hội gửi về, chúng tôi đã đề xuất, tham mưu với Ban Tổ chức một số nội dung chính như:

Hỗ trợ nông dân tái thiết và phục hồi sản xuất sau thiên tai do cơn bão Yagi và lũ lụt. Trong đó nổi lên các vấn đề lớn như hỗ trợ về cây, con giống, vật tư nông nghiệp đầu vào, chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp; đặc biệt là cần tạo điều kiện khoanh nợ, giãn nợ và cho vay nguồn vốn mới đối với những hộ dân bị thiệt hại trực tiếp từ bão lũ vừa qua, giúp nông dân nhanh chóng khôi phục sản xuất.

Bên cạnh đó còn có nhóm các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững, giảm phát thải hướng tới mục tiêu Netzero, vấn đề về quy hoạch sản xuất. Đây là nhóm vấn đề, rất nhiều nông dân, hợp tác xã có ý kiến, đề xuất, kiến nghị.

Một nội dung khác cũng quan trọng không kém đó là những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ, động viên nông dân, trong đó có các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thông qua các hoạt động của Hội Nông dân các cấp.

Và cuối cùng là nhóm vấn đề về hỗ trợ, xây dựng thương hiệu nông sản, quảng bá nông sản trên các nền tảng số thông qua các hình thức tập huấn, tuyên truyền, đào tạo nông dân, để xây dựng hình ảnh người nông dân văn minh, hiện đại.

Xin ông cho biết Diễn đàn Nông dân Quốc gia năm nay có điểm gì mới so với các lần tổ chức trước?

- Đây là lần đầu tiên Diễn đàn được tổ chức với sự chủ trì của 2 đồng chí lãnh đạo là Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan.

Khách mời tham dự diễn đàn đến thời điểm này dự kiến lên tới gần 400 người. Ngoài 63 nông dân Việt Nam xuất sắc và 63 hợp tác xã tiêu biểu năm 2024, Diễn đàn còn có sự tham gia của các đơn vị chuyên môn trực thuộc Trung ương Hội cũng như toàn bộ lãnh đạo các cục, vụ , viện… thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT. Chưa kể sự tham gia của lãnh đạo Sở Nông nghiệp các tỉnh, các nhà khoa học, chuyên gia, các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp…

Với những nội dung thiết thực, rộng khắp và bao trùm cả ngành nông nghiệp như trên, theo ông liệu thời gian ½ ngày có đủ để giải đáp hết thắc mắc của nông dân không?

- Tất nhiên, thời gian Diễn đàn có hạn, nhưng sự lắng nghe của chúng tôi là vô hạn. Trước, trong và kể cả sau khi Diễn đàn khép lại, bà con nông dân, hội viên cũng như cán bộ các cấp Hội hoàn toàn có thể tiếp tục gửi ý kiến, kiến nghị cũng như đề xuất về Ban Tổ chức. Chúng tôi vẫn tiếp tục tổng hợp và chuyển ý kiến của bà con tới các cơ quan ban ngành chức năng để có câu trả lời thỏa đáng nhất.

Tất cả những nội dung này cũng sẽ là cơ sở để chúng tôi hướng tới Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024 sẽ diễn ra trong thời gian tới đây.

Cảm ơn ông về những trao đổi, chia sẻ hữu ích này!