Dân Việt

Nữ ứng viên Giáo sư 7X duy nhất năm 2024 là hiệu trưởng trường đại học có tiếng, từng nhận bằng khen của Thủ tướng

Minh Châu 09/10/2024 14:47 GMT+7
Theo danh sách ứng viên được HĐGS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan là nữ ứng viên Giáo sư duy nhất đang giữ chức vụ Hiệu trưởng trường đại học có tiếng tại phía Nam - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM.

Ngày 8/10, Hội đồng giáo sư Nhà nước công bố danh sách ứng viên được Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024.

Danh sách mới nhất còn lại 598 ứng viên (danh sách công khai) được Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024.

Trước đó, danh sách này là 673 ứng viên. Hội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học có 1 ứng viên Giáo sư và 4 ứng viên Phó giáo sư.

Ứng viên Giáo sư duy nhất của ngành Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học là PGS.TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM; 4 ứng viên Phó Giáo sư của ngành này là ứng viên Nguyễn Văn Sang - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng; Hoàng Thị Thắm - Trường Đại học Thương mại; Phạm Đức Thuận - Trường Đại học Cần Thơ; Nguyễn Thị Thu Thủy - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Theo bản ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư 2024, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan sinh năm 1974, quê quán xã Tân Ân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Bà Ngô Thị Phương Lan tốt nghiệp cử nhân năm 1997, ngành Đông Phương học, chuyên ngành Đông Nam Á học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM.

Năm 2002, bà được cấp bằng Thạc sĩ ngành Nhân học, chuyên ngành Nhân học văn hóa xã hội tại Đại học Toronto, Canada.

Năm 2012, bà được cấp bằng Tiến sĩ ngành Lịch sử, chuyên ngành Dân tộc học tại ĐHQG TP.HCM. Bà được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS năm 2018, ngành Dân tộc học.

Quá trình công tác của nữ ứng viên Giáo sư 7X duy nhất năm 2024 là hiệu trưởng trường đại học có tiếng như sau:

Từ tháng 9/1998 – tháng 5/2000, bà là trợ giảng, Khoa Đông Phương học.

Từ tháng 6/2002 – tháng 9/2008, bà là giảng viên, Khoa Nhân học.

Từ tháng 9/2008 – tháng 2/2013, bà là Phó Trưởng khoa, Khoa Nhân học.

Từ tháng 2/2012 - 4/2018, bà Ngô Thị Phương Lan là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM.

Từ tháng 6/2016 đến nay, PGS Ngô Thị Phương Lan là Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn - Seamaul Undong, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM.

Từ tháng 4/2018 đến nay, PGS Ngô Thị Phương Lan là Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM.

Năm 2023, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan được ĐHQG TP.HCM tái bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQH TP.HCM) nhiệm kỳ 2023 – 2028. Bà là nữ hiệu trưởng đầu tiên của trường này và đây là nhiệm kỳ thứ 2 của bà.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của PGS.TS Ngô Thị Phương Lan là Nhân học/ Dân tộc học kinh tế; Sinh kế tộc người; Nhân học sinh thái và môi trường; Du lịch nông nghiệp - nông thôn; Nhân học phát triển.

Nữ ứng viên Giáo sư 7X duy nhất 2024 là hiệu trưởng trường đại học có tiếng, từng nhận bằng khen của Thủ tướng - Ảnh 1.

Bà Ngô Thị Phương Lan là nữ ứng viên Giáo sư duy nhất 2024 đang đảm nhận chức vụ hiệu trưởng trường đại học có tiếng, từng nhận bằng khen của Thủ tướng. Ảnh: HCMUSSH

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan đã hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ; hướng dẫn 19 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ; đang hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh (1 nghiên cứu sinh đã bảo vệ cấp chuyên môn, 1 nghiên cứu sinh đã hoàn thành 2 chuyên đề Tiến sĩ). PGS.TS Ngô Thị Phương Lan đã hoàn thành 9 đề tài và 15 đề án NCKH từ cấp cơ sở trở lên.

Bà đã công bố 53 bài báo khoa học và 1 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín đã xác nhận đăng, trong đó: 5 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín (ISI/Scopus) (1 bài đăng trước PGS);1 bài kỷ yếu trong cơ sở dữ liệu Scopus; 40 bài trên tạp chí chuyên ngành quốc gia; 4 bài trên tạp chí Quốc tế (3 bài đăng trước PGS); 2 bài đăng kỷ yếu Quốc tế; 1 bài đăng kỷ yếu Quốc gia; 1 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín (ISI/Scopus, Q1) (đã xác nhận đăng).

Ứng viên Giáo sư Ngô Thị Phương Lan đã xuất bản 13 sách và 4 chương sách (2 chương sách quốc tế; 2 chương sách trong nước), thuộc nhà xuất bản có uy tín trong nước và quốc tế gồm 1 sách NXB Cambridge Scholars; 8 sách NXB ĐHQG TP.HCM (1 sách đồng chủ biên); 2 sách NXB Chính trị Quốc gia sự thật (đồng chủ biên); 1 sách NXB Khoa học Xã hội;1 sách NXB Tri thức (đồng dịch giả); 1 chương sách NXB Springer; 1 chương sách NXB Asian Atsiu International; 2 chương sách giáo trình NXB ĐHQG TP.HCM.

Về khen thưởng, bà Ngô Thị Phương Lan đã nhận được nhiều bằng khen, danh hiệu cao quý như bằng khen Vì sự nghiệp Phát triển Nông nghiệp và nông thôn Việt Nam dựa trên tinh thần Saemaul, Hàn Quốc do Thống đốc tỉnh Gyeongsangbuk,Hàn Quốc trao năm 2024; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về đạt thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc năm 2019; nhiều bằng khen của Bộ GDĐT về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác các năm học từ 2015-2016 đến năm 2021-2022; bằng khen của Bộ NNPTNT; bằng khen của ĐHQG TP.HCM; bằng khen từ Chủ tịch UBND TP.HCM cùng nhiều bằng khen từ các tổ chức như Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nữ trí thức Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam…

Trong bản ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư 2024, nữ ứng viên Giáo sư 7X cho biết: "Tôi đã và đang thực hiện tốt tiêu chuẩn và nhiệm vụ của Nhà giáo tại khoản 2 điều 61 Luật giáo dục. Từ năm 2018 đến 2023, tôi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và luôn đạt các danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Giảng viên giỏi, Chiến sĩ thi đua cấp đại học Quốc gia và cấp Bộ".