Dân Việt

Bộ GDĐT đánh giá cao công tác chuẩn bị đầu năm học tại TP.HCM

Nguyệt Minh 10/10/2024 20:29 GMT+7
Sau khi kiểm tra, đoàn khảo sát của Bộ GDĐT đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2024-2025 của các đơn vị tại TP.HCM.

Ngày 10/10, Đoàn công tác của Bộ GDĐT đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2024-2025 tại TP.HCM.

TP.HCM là một trong ít địa phương ban hành bộ tiêu chí đánh giá "trường học số"

Ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT), Phó Trưởng đoàn thường trực thông tin đoàn kiểm tra đã làm việc tại Phòng GD&ĐT TP.Thủ Đức và Phòng GD&ĐT quận 5. 

Tại mỗi đơn vị, đoàn làm việc với 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường THCS và 1 trường THPT cùng 1 trung tâm GDTX. Ngoài ra, đối với công tác giáo dục ngoài nhà trường, đoàn cũng đã kiểm tra 1 trung tâm Tin học Ngoại ngữ và 1 trung tâm Giáo dục kỹ năng sống.

Bộ GDĐT đánh giá cao công tác chuẩn bị đầu năm học tại TP.HCM - Ảnh 1.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị đầu năm học tại TP.HCM. Ảnh: K.S

Ông Tài cho biết, qua công tác kiểm tra, các thành viên trong đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2024-2025 của các đơn vị tại TP.HCM. 

Cụ thể, các văn bản đã được TP.HCM triển khai rất sớm và mang tính chất bao quát. Chẳng hạn với việc thiếu thừa trường lớp, TP.HCM đã xác định 147 xã, phường thiếu trường công lập, các em học trường ngoài công lập được xác định mức bù học phí cho học sinh.

Bên cạnh đó, Sở GDĐT TP.HCM tham mưu cho UBND thành phố cập nhập và nắm bắt kịp thời để ban hành các danh mục dịch vụ theo rà soát hàng năm. Năm học 2023-2024, UBND TP.HCM ban hành Nghị quyết 04 "Về quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP.HCM", năm học này đã ban hành Nghị quyết 13 thay thế Nghị quyết trước đó với cách tiếp cận mới. 

"Việc ban hành Nghị quyết 13 giúp các địa phương, nhà trường chủ động triển khai, đây là một ưu điểm rất tốt"- ông Thái Văn Tài khẳng định.

Cũng theo đánh giá của ông Thái Văn Tài, TP.HCM ban hành Bộ tiêu chí đánh giá trường học số, từ đó giúp các trường theo tiêu chí đó để xây dựng đề án, trang bị các thiết bị chuyển đổi số trong giáo dục. Hiện nay cũng có rất ít địa phương ban hành nội dung này. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đã sớm ban hành Bộ tiêu chí để đánh giá Trường hội nhập tiên tiến quốc tế.

Ông Thái Văn Tài nhấn mạnh: "TP.HCM thực sự đã chủ động ban hành các Bộ tiêu chỉ sớm để các trường nắm bắt, thực hiện. Chẳng hạn cơ sở giáo dục nào định hướng theo mô hình Trường tiên tiến hội nhập quốc tế sẽ soi chiếu vào các tiêu chí đó để quyết định đầu tư. Hay trong thực hiện chuyển đổi số, sẽ có những căn cứ đánh giá rất rõ ràng, rành mạch, từ đó đầu tư có mục tiêu".

TP.HCM đã chủ động, sáng tạo, đi đầu, năng động trong nhiều hoạt động

Bộ GDĐT đánh giá cao công tác chuẩn bị đầu năm học tại TP.HCM - Ảnh 2.

Ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT), Phó Trưởng đoàn thường trực cho biết việc TP.HCM ban hành Bộ tiêu chí đánh giá trường học số, từ đó giúp các trường theo tiêu chí đó để xây dựng đề án, trang bị các thiết bị chuyển đổi số trong giáo dục. Ảnh: K.S

Cùng diễn biến, Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ GDĐT đã thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2024-2025, đây là công việc thường xuyên, hàng năm. 

Việc kiểm tra tại TP.HCM nhằm nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, đồng thời xác định những khó khăn, vướng mắc để tìm giải pháp tháo gỡ.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao những kết quả đạt được của TP.HCM, thể hiện đầu tiên qua hệ thống văn bản đầy đủ, kịp thời vào khoảng thời gian đầu năm học. Ngoài ra, địa phương cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng bổ sung trường, lớp học và bố trí đội ngũ giáo viên, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đến trường của học sinh trên địa bàn.

"TP.HCM cũng đã ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định mang tính tiên phong, có ý nghĩa thực tiễn, thể hiện sự quan tâm của Sở GD&ĐT TP.HCM, đồng thời chủ động làm công tác truyền thông thể hiện tính nhân văn, kịp thời. Chẳng hạn khi thiếu phòng học TP đã chủ động tham mưu Đề án 4.500; thiếu giáo viên - chủ động phối hợp sở ban ngành, tham mưu chính sách thu hút giáo viên…

Đặc biệt, TP.HCM đã chủ động, sáng tạo, đi đầu, năng động trong nhiều hoạt động như dạy học ngoại ngữ, xây dựng thành phố học tập với nhiều mô hình, cách làm hay có thể nhân rộng toàn quốc"- Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, sau khi thành phố ban hành đề án xây dựng 4.500 phòng học, Sở cũng đã tổ chức nhiều đoàn đến các quận, huyện làm việc, nắm tình hình để xác định các dự án khả thi để xây dựng. Trong đó, đến năm 2025 có hơn 60 dự án với khoảng 1.500 phòng học, góp phần nhằm giảm tải sĩ số học sinh trên lớp ở một số địa phương như: TP.Thủ Đức, Quận 12, Gò Vấp… nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.