Dân Việt

Nữ sinh lớp 7 ở Hà Nội giành huy chương Vàng Toán quốc tế: Đam mê từ bố mẹ chuyên Toán

Tào Nga 11/10/2024 13:29 GMT+7
Hai năm liên tiếp, nữ sinh Hà Nội Nguyễn Phương Thảo tham gia Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học Quốc tế IMSO năm 2024 và giành giải cao.

Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học Quốc tế IMSO năm 2024 dành cho học sinh dưới 13 tuổi trên toàn thế giới diễn ra từ ngày 1/10 đến 6/10 tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Kỳ thi thu hút 300 thí sinh đến từ 18 quốc gia, trong đó, đoàn Việt Nam với 24 học sinh (chia đều ở 2 môn Toán và Khoa học).

Em Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 7, Trường Phổ thông liên cấp Olympia, Hà Nội, đã xuất sắc là một trong 6 thí sinh Việt Nam giành huy chương Vàng ở môn Toán. Điều ấn tượng là năm học trước, Thảo đã đạt huy chương Bạc môn Khoa học của sân chơi quốc tế uy tín này.

Mặc dù chỉ có 2 tuần để ôn luyện cho IMSO 2024 nhưng để đạt được thành tích cao nhất, với Phương Thảo đây là cả một quá trình. 

Nữ sinh lớp 7 ở Hà Nội giành huy chương Vàng Toán quốc tế:  - Ảnh 1.

Nguyễn Phương Thảo giành huy chương Vàng Toán quốc tế. Ảnh: Tào Nga

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, em Nguyễn Phương Thảo cho biết: "Năm ngoái em thi môn Khoa học nên năm nay muốn đổi môn thi và thử sức với Toán. Em yêu thích môn Toán vì đây là môn học hay, nhiều bài có cách giải thú vị. Em cũng muốn mình có thêm trải nghiệm".

Tại IMSO 2024, Phương Thảo đã phải vượt qua 2 vòng thử thách khó nhằn với đề thi hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ở vòng 1, các thí sinh thi online và chọn ra 20 bạn có điểm cao nhất mỗi môn Toán và Khoa học để đi tiếp vào vòng 2. Qua vòng 2 thi tập trung và làm bài tự luận trực tiếp trên giấy, 12 thí sinh có điểm cao nhất mỗi môn sẽ trở thành đại diện quốc gia thi IMSO vòng quốc tế.

Đề Toán tại kỳ thi IMSO bao gồm ba phần: Trắc nghiệm viết đáp số (60 phút), Tự luận (90 phút) và Khám phá (120 phút), xoay quanh các kiến thức về đại số, hình học, tổ hợp. Với Phương Thảo, phần 3 khó nhất do đề yêu cầu thí sinh phải đưa ra nhiều lời giải cho một bài toán. Điều này khuyến khích học sinh phải tư duy đa chiều để tìm ra lời giải tốt nhất.

Có 2 tuần chuẩn bị, Phương Thảo lên kế hoạch ôn tập và rèn luyện cách làm bài nhanh nhất, tiết kiệm thời gian nhất. Bí quyết làm bài thi của nữ sinh là chọn bài dễ làm trước. Những bài chưa làm được, Phương Thảo xem lại nhiều lần để làm thật nhuần nhuyễn. Bên cạnh đó, ở trường, Thảo được các thầy cô hỗ trợ tận tình, tìm thêm bài toán và đồng hành cùng em ôn luyện. 

Niềm đam mê với Toán của Phương Thảo xuất phát từ bố mẹ. Bố mẹ của em từng là học sinh chuyên Toán nên gặp bất kỳ bài toán khó nào, Thảo cũng được bố mẹ hướng dẫn. Điều quan trọng nhất là mẹ của Thảo luôn cho em được trải nghiệm để thêm kiến thức mới và khám phá sở thích của bản thân. 

Được biết, những năm học bậc Tiểu học, Phương Thảo đã được mẹ cho tham gia nhiều cuộc thi Toán nổi tiếng và giành được nhiều thành tích nổi bật. 

"Mẹ cho em được học những môn con yêu thích và mẹ cho em được trải nghiệm những bộ môn mới. Em rất thích học Tin học, Khoa học, các nội dung học liên quan đến kinh tế, pháp luật. Ngoài ra, em đam mê một vài nhạc cụ như piano, guita, nhạc cụ dân tộc, đọc sách truyện viễn tưởng bằng tiếng Anh, xem phim hoạt hình", Thảo cho hay.

Nữ sinh lớp 7 ở Hà Nội giành huy chương Vàng Toán quốc tế:  - Ảnh 2.

Thảo và cô giáo phó chủ nhiệm lớp. Ảnh: Tào Nga

Nhận xét về cô học trò nhỏ, cô giáo Đặng Ngọc Mỹ Anh, phó chủ nhiệm lớp 7H3, cho biết: "Phương Thảo là một học sinh vui tính, nhiều năng lượng, em luôn chủ động trong học tập, đánh giá khả năng bản thân và có sở thích môn toán. 

Trong quá trình học, phần nào chưa hiểu em luôn chủ động trao đổi với thầy cô. Em học không phải để được thi mà làm thế nào để bản thân tốt hơn. Giờ học con hào hứng với nhiệm vụ được giao, không ngại chia sẻ ý kiến của mình cho bài học đặc biệt hơn. Thảo khác với các bạn là tham gia nhiều kỳ thi nên kỹ năng giải bài của con nhanh hơn, có kinh nghiệm hơn, triển khai nhanh và tốt hơn các bạn.

Khi nhận được tin con giành huy chương Vàng, tôi rất vui và tự hào. Mong đây là động lực lớn để con tiếp tục theo đuổi đam mê của mình".