Dân Việt

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam đã tạo khí thế, phong trào thi đua sôi nổi ở Bắc Giang

Thu Hà 12/10/2024 08:45 GMT+7
Ông Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang khẳng định sau khi được tôn vinh và trao danh hiệu, các Nông dân Việt Nam xuất sắc, HTX tiêu biểu toàn quốc tích cực tham gia hoạt động xã hội, ngày càng gắn bó với tổ chức Hội Nông dân nhiều hơn.

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam trở thành thương hiệu lớn của Hội Nông dân Việt Nam

Chia sẻ với PV Dân Việt trước thềm diễn ra Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2024, ông Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang khẳng định: Sau nhiều năm tổ chức thành công, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam đã trở thành thương hiệu lớn của Hội Nông dân Việt Nam.

Tại lễ tôn vinh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã gặp gỡ, tôn vinh, khen thưởng, khích lệ, động viên các Nông dân Việt Nam xuất sắc, HTX tiêu biểu toàn quốc... Qua đó cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Hội Nông dân và phong trào nông dân rất lớn.

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam đã tạo khí thế, phong trào thi đua sôi nổi ở Bắc Giang - Ảnh 1.

Ông Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang khẳng định Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam đã tạo thành một khí thế, một phong trào thi đua sôi nổi từ ở cơ sở cho đến tỉnh.

Tại Bắc Giang, những tấm gương Nông dân Việt Nam xuất sắc và HTX tiêu biểu hàng năm đều rất năng nổ, hăng hái trong việc xây dựng hoạt động Hội và phong trào nông dân. Đặc biệt, sau khi được tôn vinh, trở về địa phương, các nông dân xuất sắc, HTX tiêu biểu đều rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp xây dựng NTM.

"Những nông dân xuất sắc, HTX tiêu biểu này họ ngày càng gắn bó với tổ chức Hội Nông dân và có trách nhiệm nhiều hơn. Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam rất ý nghĩa với những người nông dân trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang nói riêng và cả nước nói chung" - ông Lã Văn Đoàn nói.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang cho biết: Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân từ cơ sở đến tỉnh Bắc Giang đã làm tốt việc phát hiện, giới thiệu và bình chọn những gương nông dân xuất sắc.

Thông qua hoạt động này đã tạo thành khí thế, phong trào thi đua sôi nổi từ ở cơ sở cho đến tỉnh. Đồng thời góp phần khích lệ cán bộ Hội Nông dân Bắc Giang ngày càng sâu sát với hội viên và hội viên nông dân thì tích cực hơn trong các hoạt động, phong trào của Hội.

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam đã tạo khí thế, phong trào thi đua sôi nổi ở Bắc Giang - Ảnh 2.

Ông Lã Văn Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang và lãnh đạo Hội Nông dân huyện Yên Dũng trao đổi với Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 Nguyễn Văn Mùi về mô hình nuôi vịt đẻ lấy trứng ấp thành trứng vịt lộn và con giống, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Khương Lực.

Đẩy mạnh các chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Bộ Nông nghiệp và PTNT

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang: Việc biểu dương các HTX tiêu biểu toàn quốc do Hội Nông xây dựng từ chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần phần triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX.

"Theo đánh giá hiện nay, có khoảng 60% HTX hoạt động có hiệu quả, trong đó HTX ở lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi chiếm tới 50%. Mặc dù có rất nhiều chính sách hỗ trợ phát triển HTX nhưng hình thức biểu dương, khen thưởng hiện nay còn rất ít. Chính vì vậy, việc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức bình chọn, biểu dương 63 HTX tiêu biểu toàn quốc có ý nghĩa lan toả rất lớn, khích lệ, động viên các HTX" - ông Lã Văn Đoàn nói.

Ngoài ra, trước thềm Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ IX với chủ đề: "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc và Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan lắng nghe nông dân nói", ông Lã Văn Đoàn cũng thay mặt cho cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Bắc Giang bày tỏ mong muốn: Diễn đàn lắng nghe nông dân nói sẽ diễn ra thường niên để hội viên nông dân cả nước bày tỏ tâm tư nguyện vọng với lãnh đạo 2 ngành.

"Đối với tỉnh Bắc Giang xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là 3 thành tố không thể tách rời. Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang mong muốn giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ NNPTNT thường xuyên lắng nghe, để nông dân thấy được giữa nông dân và nông nghiệp có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ.

Bên cạnh việc tổ chức Diễn đàn lắng nghe nông dân nói, Hội Nông dân Việt Nam và Bộ NNPTNT có nhiều hoạt động gắn bó hơn nữa, ký kết các chương trình phối hợp giữa 2 bên để thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh".

Để phát huy vai trò của thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông dân thôn mới, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đề xuất Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp Hội Nông dân. Từ đó, Hội phát huy được vai trò trung tâm tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua ở nông thôn.

Bên cạnh đó, các cấp uỷ, chính quyền địa phương tạo điều kiện về cơ chế hỗ trợ các cấp Hội Nông dân trực tiếp thực hiện các chương trình đề án, phát triển kinh tế nông nghiệp, khẳng định vai trò của Hội.