Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 có doanh thu cao nhất là nữ tỷ phú nuôi ngao đến từ Thanh Hóa

P.V Thứ hai, ngày 07/10/2024 15:51 PM (GMT+7)
Với mô hình nuôi ngao, bà Nguyễn Thị Biên (51 tuổi) - Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Thanh Hoá có doanh thu lớn nhất trong số 63 Nông dân Việt Nam suất sắc năm 2024.
Bình luận 0

Bà Nguyễn Thị Biên - Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 đến từ Thanh Hóa hiện đang nuôi và cung cấp ngao giống, ngao thương phẩm với diện tích sản xuất 50ha.

Kể về mô hình nuôi ngao của mình, Nông dân Việt Nam xuất sắc Nguyễn Thị Biên chia sẻ: Sinh ra và lớn lên ở vùng duyên hải, cuộc sống gắn liền với biển cả đã giúp bà cũng như bao người dân địa phương thích nghi và nắm được những thay đổi của con nước vùng triều.

Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 có doanh thu cao nhất 150 tỷ/năm là nữ tỷ phú nuôi ngao đến từ Thanh Hóa - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Biên (51 tuổi) đến từ Thanh Hoá là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 có doanh thu lớn nhất trong số 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm nay. Ảnh: Hữu Dụng.

Nhận thấy vùng biển quê hương Thanh Hóa có nhiều tiềm năng, thế mạnh để nuôi trồng và khai thác thủy sản, trong số đó có nuôi ngao, bà Biên đã quyết định đầu tư mô hình nuôi ngao.

Theo bà Nguyễn Thị Biên gia đình bà làm nghề sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm ngao từ năm 2005. Khi đó, kinh tế còn nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ chưa được mở rộng, kinh nghiệm ít nên chi phí đầu tư ban đầu cao.

Để có kinh nghiệm, bà Biên đi khắp các tỉnh từ Thanh Hóa ra Hải Phòng để tìm hiểu mô hình nuôi ngao. Bà Biên đã tìm ra được chu kỳ sinh sản của con ngao và tận dụng những kiến thức tích lũy nhiều năm từ con ngao, để đến tời điểm sẽ tiến hành kích thích sinh sản, thu trứng và sản xuất ngao giống, cung cấp ra thị trường. Đây là một bước ngoặt đáng kể, quyết định nhiều đến hiệu quả nghề nuôi ngao ở các bãi triều. 

Sau nhiều nỗ lực, phấn đấu, tích lũy kinh nghiệm, được sự giúp đỡ của các cấp hội nông dân, gia đình bà Nguyễn Thị Biên đã mở rộng diện tích nuôi ngao lên 50ha, trong đó có 30ha nuôi ngao thương phẩm, 20ha chuyên sản xuất giống.

Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 có doanh thu cao nhất 150 tỷ/năm là nữ tỷ phú nuôi ngao đến từ Thanh Hóa - Ảnh 2.

Mô hình nuôi ngao của Nông dân Việt Nam xuất sắc Nguyễn Thị Biên còn tạo việc làm thường xuyên cho 80 lao động thường xuyên với thu nhập từ 8 triệu đến 10 triệu/người/tháng. Ảnh: Hữu Dụng

Hiện gia đình bà Nguyễn Thị Biên đang nuôi ngao ở nhiều nơi như: huyện Hậu Lộc, thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hoá và các tỉnh khác như TP Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và mở rộng thị trường tiêu thụ đến các tỉnh miền Bắc, Miền Trung.

Mỗi năm cơ sở nuôi ngao của bà Biên cung cấp giống nuôi cho diện tích trên 1.000 ha, sản lượng nuôi trồng và thu mua trên 100.000 tấn ngao thương phẩm và được gia đình bà Biên đăng ký xây dựng thương hiệu hàng hóa. Mô hình nuôi ngao của bà Biên có doanh thu cao nhất trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc, lợi nhuận đạt 5 tỷ đồng/năm. 

Mô hình nuôi ngao của Nông dân Việt Nam xuất sắc Nguyễn Thị Biên còn tạo việc làm thường xuyên cho 80 lao động thường xuyên với thu nhập từ 8 triệu đến 10 triệu/người/tháng, lúc cao điểm gia đình bà con thu hút 150 lao động thời vụ.

Trong số 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024, diện tích liên kết sản xuất lớn nhất thuộc về nông dân Nguyễn Thanh Tuấn, tỉnh Kiên Giang, với 500ha.

Lợi nhuận cao nhất thuộc về nông dân Nguyễn Minh Nhủ - Nông dân Việt Nam xuất sắc tỉnh Bến Tre, với 20,5 tỷ đồng nhờ mô hình nuôi tôm.

Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2024 khẳng định: 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 được bình chọn là những người rất xứng đáng. Chất lượng Nông dân xuất sắc năm nay rất đồng đều, đa dạng trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đánh giá của Hội đồng bình chọn, 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 đều là những nhân tố điển hình trong phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Năm nay, chất lượng nông dân xuất sắc được bình chọn tốt hơn mọi năm về quy mô, doanh thu, các nông dân tỷ phú, nhiều nông dân giỏi còn giúp dân làm giàu. Nhiều nông dân trẻ, phụ nữ sản xuất rất xuất sắc, tiêu biểu có sức lan tỏa lớn.

Bên cạnh đó, cả nước xuất hiện nhiều mô hình du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp do nông dân làm chủ. Nhiều ứng viên là tiến sĩ sinh học, kỹ sư, cử nhân,… tìm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem