Dân Việt

Không hứng thú - Chủ tịch Hạ viện Mỹ gây bê bối với tuyên bố bất ngờ về Ukraine

V.N (Theo RBC Ukraine, New Voice) 12/10/2024 06:47 GMT+7
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson "không có hứng thú" để yêu cầu Quốc hội phê duyệt thêm viện trợ an ninh cho Ukraine, ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Punchbowl News hôm 11/10.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ gây bê bối với tuyên bố bất ngờ về Ukraine - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: Getty Images.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Mike Johnson cho rằng nếu ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, ông  có thể thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt chiến tranh.

"Tôi không có nhu cầu tiếp tục tài trợ cho Ukraine và tôi hy vọng điều đó là không cần thiết" - Johnson nói.

"Nếu Tổng thống Trump thắng, tôi tin rằng ông ấy thực sự có thể chấm dứt xung đột đó. Tôi thực sự tin như vậy. Tôi nghĩ ông ấy sẽ gọi cho ông Putin và nói với ông ấy rằng thế là đủ rồi".

Ông nói thêm rằng "mọi người trên thế giới đều mệt mỏi" vì cuộc chiến ở Ukraine và muốn nó được "giải quyết".

Theo quan điểm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ, nếu bà Kamala Harris là tổng thống, chiến tranh sẽ không kết thúc, "và đó là một kịch bản tuyệt vọng và nguy hiểm".

Gần đây, hồi tháng Chín, ông Mike Johnson đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "ngay lập tức sa thải" Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova.

Trong thư gửi tới ông Zelensky được đăng trên X, Chủ tịch Hạ viện Mỹ khẳng định rằng bà Markarova đã tổ chức chuyến thăm gần đây của Zelenskyy đến một nhà máy đạn dược ở Pennsylvania — một tiểu bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 — cũng có sự tham dự của Thống đốc bang Josh Shapiro. Ông Shapiro là một thành viên nổi bật của Đảng Dân chủ và tích cực vận động cho Phó Tổng thống Kamala Harris.

Ông Johnson tuyên bố chuyến thăm do bà Markarova tổ chức là một phần của "chiến dịch chính trị" nhằm giúp bà Harris đánh bại ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử sắp tới.

Ông nói thêm rằng Đảng Cộng hòa đã mất niềm tin vào khả năng thực hiện nhiệm vụ ngoại giao của bà Markarova một cách công bằng và hiệu quả tại Hoa Kỳ. 

Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã từ chối đưa ra thảo luận tại Hạ viện về dự luật tài trợ 60 tỷ USD cho Ukraine.

Vào thời điểm đó, Mỹ đã hết quỹ viện trợ quân sự cho lực lượng Ukraine, dẫn đến việc đình chỉ các gói vũ khí được gửi đi khiến Ukraine phải đối mặt với những vấn đề đáng kể về đạn pháo. Ngoài ra, lực lượng Nga đã chiếm được Avdiivka.