Dân Việt

Ông Zelensky đưa ra tuyên bố chắc nịch về mong muốn kết thúc chiến tranh với Nga

V.N (Theo UP, RBC) 12/10/2024 10:15 GMT+7
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thăm Berlin và gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz để thảo luận về kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Ông nói rằng Ukraine muốn chấm dứt chiến tranh chậm nhất là vào năm sau, năm 2025.
img

Tại Berlin, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận an ninh Ukraine - Đức trong năm tới, về công việc đang được các liên doanh sửa chữa xe bọc thép tại Ukraine thực hiện và việc triển khai sản xuất vũ khí chung.

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, ông Zelensky cũng đã mời Scholz ông xem xét tài trợ cho việc sản xuất xe tầm xa của Ukraine.

"Điều quan trọng đối với chúng tôi là viện trợ không giảm trong năm tới", ông Zelensky nói với ông Scholz trong họp báo ở Berlin. Hai người gặp nhau lần thứ tư trong năm nay và ông Zelensky gọi đây là một trong những cuộc gặp quan trọng nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

"Chúng tôi muốn chấm dứt chiến tranh chậm nhất là vào năm sau, năm 2025, và đảm bảo rằng hành động của Nga sẽ không tái diễn. Kế hoạch này là cầu nối để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình hiệu quả, thực sự sẽ chấm dứt chiến tranh", tổng thống Ukraine cho biết.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng kế hoạch này không thay thế sáng kiến hòa bình của Ukraine mà củng cố vị thế của Ukraine trong việc đưa hòa bình đến gần hơn.

"Chúng tôi có thể thực hiện điều này thông qua sự hợp tác với tất cả các đối tác và chúng tôi tin tưởng vào sự hỗ trợ của Đức", ông tóm tắt.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 11/10 đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 1,4 tỷ euro (1,53 tỷ USD) cho Ukraine đến cuối năm 2024 và nói với Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng đó là tín hiệu gửi tới Nga về việc phương Tây sẽ không ngừng hỗ trợ Kiev.

Khoản viện trợ này sẽ được cung cấp chung với các nước đối tác Bỉ, Đan Mạch và Na Uy và bao gồm thêm lực lượng phòng không, xe tăng, máy bay không người lái chiến đấu và pháo binh.

Ông Scholz nói: "Đó là một thông điệp rõ ràng gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin – câu giờ sẽ không có tác dụng. Chúng tôi sẽ không ngừng ủng hộ Ukraine".

Chuyến đi của ông Zelensky đã bị cản trở bởi việc hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh lớn của các nhà lãnh đạo đồng minh ở Ramstein, Đức, dự kiến diễn ra trong tháng này, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hoãn chuyến thăm để tập trung vào cơn bão Milton.

Chuyến đi diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi Kiev đang cố gắng tạo đà trên chiến trường trước Mỹ. cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 và mùa đông sẽ diễn ra dưới một loạt các cuộc đình công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Sau khi trình bày kế hoạch chiến thắng ở Mỹ, Tổng thống Zelensky tiếp tục gặp các đồng minh ở châu Âu và đã tới Ý, Anh, Pháp để giới thiệu kế hoạch này  nhằm chấm dứt chiến tranh, đồng thời thúc ép sử dụng vũ khí tầm xa có thể tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

Các chi tiết về kế hoạch của ông chưa được tiết lộ công khai. Và các quan chức Mỹ đã mô tả đây là một yêu cầu được đóng gói lại để có thêm vũ khí và dỡ bỏ các hạn chế sử dụng tên lửa tầm xa. Theo báo chí Mỹ, các quan chức nước này không mấy ấn tượng về kế hoạch và cho rằng ông Zelensky không có một chiến lược tổng thể để giành thắng lợi trong cuộc chiến.

Một nguồn tin ngoại giao châu Âu cũng cho biết dường như không có gì đặc biệt mới trong kế hoạch chiến thắng.

Nó tập trung vào việc giúp Ukraine nhanh chóng gia nhập NATO và tăng đáng kể nguồn cung cấp vũ khí, bao gồm cả tên lửa tầm xa có thể tấn công các mục tiêu xuyên biên giới để Moscow sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình hơn.

Đức là nhà tài trợ viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine, nhưng Scholz đã ngần ngại trang bị cho Ukraine tên lửa tầm xa Taurus và không đề cập đến chúng trong nhận xét của mình.