Dân Việt

Toàn cảnh vụ Israel hai lần tấn công binh sĩ gìn giữ hòa bình LHQ tại Lebanon, thế giới phản ứng gay gắt

V.N (Theo Al Jazeera) 12/10/2024 12:28 GMT+7
Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại miền nam Lebanon xác nhận rằng trụ sở của lực lượng này tại Naqoura đã bị đánh bom lần thứ hai trong vòng 48 giờ, bất chấp sự phản ứng gay gắt của cộng đồng quốc tế.
Israel lần thứ hai tấn công binh sĩ gìn giữ hòa bình LHQ tại Lebanon, thế giới cực kỳ phẫn nộ - Ảnh 1.

Các binh sĩ gìn giữ hòa bình LHQ bị thương khi Israel nhằm vào các tháp canh tại trụ sở ở Naqoura. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố của Phái bộ Liên Hợp Quốc ngày 11/10 cho biết, hai lính gìn giữ hòa bình thuộc Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) đã bị thương sau khi hai vụ nổ xảy ra gần một tháp quan sát trong trụ sở LHQ tại đây.

Thông tin chính thức từ Lebanon trước đó cho biết các cuộc pháo kích từ xe tăng Merkava của Israel nhằm vào các tháp canh và căn cứ chính của UNIFIL ở Naqoura và căn cứ của tiểu đoàn Sri Lanka, làm bị thương các thành viên của tiểu đoàn Sri Lanka. Đây là lần thứ hai trụ sở UNIFIL bị tấn công.

Một ngày trước đó, lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ cho biết quân đội Israel "liên tục" nổ súng vào trụ sở UNIFIL và các vị trí ở miền nam Lebanon khiến hai lính gìn giữ hòa bình của Indonesia bị thương hôm và vẫn đang nằm viện.

"Đây là một diễn biến nghiêm trọng và UNIFIL nhắc lại rằng sự an toàn và an ninh của nhân viên và tài sản của LHQ phải được đảm bảo và tính bất khả xâm phạm của cơ sở LHQ phải được tôn trọng mọi lúc" - thông cáo của UNIFIL ngày 11/10 nói. "Bất kỳ cuộc tấn công cố ý nào vào lực lượng gìn giữ hòa bình đều là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế".

Tổ chức này cũng cho biết "một số bức tường chữ T tại vị trí LHQ 1-31 của chúng tôi, gần Đường giới tuyến Xanh ở Labbouneh, đã sụp đổ khi một chiếc xe tăng của quân đội Israel đâm vào và xe tăng của Israel di chuyển gần vị trí của LHQ", ám chỉ đến đường phân định giữa Israel và Lebanon.

Quân đội Israel cho biết họ đang tiến hành đánh giá toàn diện về vụ việc mà hai nhân viên gìn giữ hòa bình đã "vô tình" bị thương ở miền nam Lebanon và sau đó cho biết, hai nhân viên LHQ này bị thương khi lực lượng Israel phản ứng với một mối đe dọa.

Họ cho biết đã đề nghị nhân viên UNIFIL đến các khu vực được bảo vệ và ở lại đó nhiều giờ trước khi xảy ra sự cố.

Israel thừa nhận lực lượng của mình đã nổ súng vào khu vực này. Họ nói rằng các chiến binh Hezbollah  hoạt động gần các vị trí của Liên Hợp Quốc.

Sự lên án của quốc tế

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Beirut, Thủ tướng lâm thời của Lebanon Najib Mikati cho biết hành động của Israel là một "tội ác đáng lên án". Ông nói thêm rằng ông đã thảo luận về những nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn ở Lebanon với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Hezbollah cũng lên án các cuộc tấn công của Israel. Người đứng đầu truyền thông của nhóm Mohammad Afif cho biết các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ, dân thường, khu dân cư, bệnh viện và nhân viên y tế, đồng thời chỉ trích những "cái cớ" và biện minh mà quân đội Israel sử dụng để tiếp tục tấn công họ, bao gồm cả việc nói rằng ở đó chứa vũ khí và chất nổ.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 11/10 cho biết "rõ ràng là sự cố này là không thể chấp nhận được và không thể lặp lại".

Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ sự "phẫn nộ" trước việc nhắm mục tiêu vào lực lượng gìn giữ hòa bình UNIFIL và yêu cầu Israel kiềm chế mọi "hành động thù địch" chống lại họ.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã kêu gọi LHQ điều tra các vụ tấn công và cho biết hành động cố ý nhắm vào các phái bộ của LHQ là một "tội ác chiến tranh".

Trung Quốc bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc và lên án mạnh mẽ" các cuộc tấn công của Israel vào hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ. 

Ấn Độ cũng bày tỏ về "tình hình an ninh đang xấu đi dọc theo Đường ranh giới xanh". Bộ Ngoại giao Ấn Độ phát biểu: "Tất cả mọi người phải tôn trọng quyền bất khả xâm phạm của cơ sở LHQ và phải thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an toàn cho lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ và sự thiêng liêng trong nhiệm vụ của họ".

Các nhà lãnh đạo Pháp, Ý và Tây Ban Nha đã lên án hành động nhắm vào phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ và cho biết những cuộc tấn công như vậy là "không thể biện minh được" và "cần phải chấm dứt ngay lập tức".

Tuyên bố cho biết: "Những cuộc tấn công này cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của Israel theo Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an LHQ (UNSCR) và theo luật nhân đạo quốc tế".

Qatar lên án "ở mức độ mạnh mẽ nhất" các cuộc tấn công và kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về hoàn cảnh của các cuộc tấn công.

Vụ tấn công hôm 10/10 cũng đã gây ra sự lên án trên toàn cầu .Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto lên án vụ việc này có thể là một tội ác chiến tranh, trái ngược với sự ủng hộ của nước này dành cho Israel trong suốt cuộc chiến kéo dài một năm ở Gaza và Lebanon.

"Đây không phải là một sai lầm và cũng không phải là một tai nạn", ông Crosetto nói trong một cuộc họp báo. "Nó có thể cấu thành tội ác chiến tranh và là hành vi vi phạm rất nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế".

Người phát ngôn của UNIFIL Andrea Tenenti nói với Al Jazeera rằng cuộc tấn công là một diễn biến "rất nghiêm trọng".