Dân Việt

Kiev nhận ra điều này - báo Mỹ viết về thay đổi bất ngờ ở Tổng thống Zelensky

V.N (Theo Sputnik, RN) 12/10/2024 14:33 GMT+7
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trở nên cởi mở hơn trong các cuộc đàm phán với Nga do vị thế suy yếu của Ukraina, tờ Washington Post ngày 11/10 viết.
img

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Getty Images.

"Các nhà ngoại giao phương Tây ở Kiev nhận thấy ông Zelensky đã trở nên cởi mở hơn trong việc bắt đầu đàm phán với Moscow, bất chấp thực tế là các lực lượng Nga chiếm hơn 20% lãnh thổ Ukraina và khó có thể nhượng lại bất kỳ vùng đất nào mà họ kiểm soát" - tờ báo viết.  

"Ông Zelensky nêu yêu cầu kết thúc xung đột theo các điều kiện của Ukraine, nhưng vị thế của Kiev đã suy yếu trong năm qua khi Nga giành được lợi thế trên chiến trường, đặc biệt là ở khu vực phía đông của vùng Donetsk".

Hôm 10/19, tờ Corriere della Sera đưa tin rằng ông Zelensky sẵn sàng ngừng bắn dọc chiến tuyến sau khi nhận được sự bảo đảm từ các nước phương Tây.

 Tương tự, nhà báo Ireland Chay Bowes viết trên mạng xã hội X rằng Zelensky hiểu ông đang nhanh chóng hết cơ hội.

Nhà báo tuyên bố: "Zelensky hiểu rằng sự suy giảm năng lực của ông ấy đang diễn ra nhanh chóng. Những người dân châu Âu bình thường đã mệt mỏi với cuộc chiến của ông ấy và sự kéo dài của nó bởi giới tinh hoa EU đang chuyển sự chú ý của họ sang phương Đông, và Zelensky biết rằng chế độ  của ông ấy sẽ kết thúc bằng cuộc bầu cử ở Ukraine" - theo Chay Bowes.

Hôm 14/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu ra các điều kiện tiên quyết để giải quyết xung đột Ukraine: Rút hoàn toàn Lực lượng vũ trang Ukraine khỏi các khu vực Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson; công nhận thực tế lãnh thổ được ghi trong Hiến pháp Nga; tình trạng phi hạt nhân trung lập, không liên kết của Ukraine; phi quân sự hóa và phi quân sự hóa đất nước; đảm bảo quyền, tự do và lợi ích của công dân nói tiếng Nga; dỡ bỏ mọi biện pháp trừng phạt chống Nga.

Ukraine đã từ chối đàm phán theo các điều kiện này và thực hiện các bước đi của họ, bao gồm việc tấn công khu vực Kursk của Nga. Sau cuộc tấn công xâm nhập này, Nga tuyên bố không còn cơ hội đàm phán với Ukraine.