Dân Việt

Bí quyết trồng hạt tiêu bán sang Hà Lan, Ấn Độ, Nhật Bản của một Giám đốc HTX đến từ tỉnh Đắk Nông

Cảnh Thắng 13/10/2024 18:20 GMT+7
"Khi Hội viên HTX Bình Minh thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp (cà phê và hồ tiêu - PV) chúng tôi luôn tâm huyết tìm đầu ra sản phẩm. Giá cả tôi luôn ưu tiên hàng đầu nhằm tránh các doanh nghiệp trong và ngoài nước ép giá người nông dân", ông Lê Anh Sơn - Giám đốc HTX Bình Minh đến từ tỉnh Đắk Nông chia sẻ.

Bên lề buổi gặp mặt 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 63 HTX tiêu biểu năm 2024 tại trụ sở Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, PV báo Dân Việt đã gặp gỡ và trao đổi với ông Lê Anh Sơn - Giám đốc HTX Bình Minh.

Tại đây, ông Lê Anh Sơn cho biết: HTX Bình Minh được thành lập từ năm 2017. Để có nguồn nguyên liệu đảm bảo cho sự phát triển, HTX đã chủ động liên kết với gần 300 hộ sản xuất hồ tiêu tại các xã Eapô, Đắk Wil, Đăk Drông… với sản lượng gần 500 tấn/năm.

Giám đốc HTX Bình Minh: Giá cả các sản phẩm nông nghiệp là ưu tiên hàng đầu của HTX chúng tôi - Ảnh 1.

Ông Lê Anh Sơn - Giám đốc HTX Bình Minh, người trồng tiêu, trồng cà phê chất lượng cao đã xuất khẩu thành công sang thị trường Hà Lan, Nhật Bản, Ấn Độ. Anh đến từ tỉnh Đắk Nông tâm sự về nghề nông bên lề buổi gặp mặt 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 63 HTX tiêu biểu năm 2024 tại Hà Nội. Ảnh: Cảnh Thắng.

Toàn bộ sản phẩm cà phê, hồ tiêu của nông dân trong vùng nguyên liệu đều được HTX Bình Minh bao tiêu đầu ra với giá cao hơn giá thị trường. 

Đến nay, sản phẩm tiêu hạt của HTX Bình Minh đã xuất khẩu ra thị trường các nước như: Hà Lan, Ấn Độ, Nhật Bản… với giá bán khá cao so với thị trường trong nước.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Anh Sơn – Giám đốc HTX Bình Mình cho hay: "Những năm qua, được sự quan tâm của chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ và những công ty đầu ngành về chế biến gia vị. 

Qua đó, họ có hỗ trợ để HTX triển khai các hoạt động tổ chức sản xuất, tập huấn và những thông tin về nhu cầu người mua các công ty đầu ngành để thu mua sản phẩm của HTX "

"Hiện tại, HTX tôi có 27 nhóm nông hộ trên địa bàn 5 huyện, 14 xã với 972 nông dân. Năm qua HTX gặp nhiều may mắn và có cơ hội phát triển mạnh hơn. Đặc thù của Tây Nguyên là có 2 loại cây trồng chính, thanh khoản tốt, đó là cà phê và hồ tiêu. 

Theo thông tin HTX nắm bắt được, hiện tại nguồn cung của 2 loại nông sản này đang dần cạn kiệt do đó đây là cơ hội cho HTX tổ chức sản xuất, tổ chức tiêu thụ cho tốt hơn đến khi đó khách nước ngoài có thể tiếp cận thị trường và mua với giá cao hơn", ông Lê Anh Sơn chia sẻ thêm.

Bên lề buổi gặp mặt với lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Lê Anh Sơn tâm sự: "Tôi một lần nữa kiến nghị đến Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cần phối hợp hơn nữa với các cấp Hội Nông dân địa phương để tuyên truyền và hướng dẫn hội viên nông dân áp dụng các phương án giúp ổn định giá nông sản".

Cụ thể như sau: Chỉ bán cà phê, hồ tiêu khi cần thiết, việc này giúp giảm áp lực cung ứng ra thị trường, giữ cho giá nông sản luôn ở mức cao.

Không ký gửi nông sản cho các đơn vị thiếu uy tín để đảm bảo rằng sản phẩm của nông dân được bảo quản tốt và không bị mất giá trị. 

Tránh vay nóng để đầu cơ nông sản, điều này giúp hạn chế rủi ro tài chính và tránh tình trạng ép giá trong lúc thị trường biến động. 

Đặc biệt là cần giữ bình tĩnh trước biến động giá cả, cùng với đó là khuyến khích nông dân đưa ra quyết định tài chính thông minh thay vì phản ứng hoảng loạn khi thị trường thay đổi. Nếu làm tốt những điều đó thì các sản phẩm cà phê và hồ tiêu bắt buộc các đối tác nước ngoài phải trả giá cao hơn.

Mặt khác ông Lê Anh Sơn nhấn mạnh, các cấp ngành liên quan cùng phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng các kho bãi đạt chuẩn, giúp người nông dân bảo quản cà phê và hồ tiêu một cách hiệu quả hơn. 

Việc này không chỉ giúp ổn định giá cả mà còn tăng cường năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.