Dân Việt

Vụ chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn ở Vĩnh Phúc, nghi phạm có thể đối diện với tội danh nào?

T. Nam - K. Trinh 15/10/2024 06:55 GMT+7
Theo luật sư, nghi phạm sát hại vợ rồi bỏ trốn ở Vĩnh Phúc có thể sẽ bị xử lý hình sự về Tội Giết người với khung hình phạt tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bắt tạm giam nam thanh niên sát hại người thân ở Vĩnh Phúc

Như Báo điện tử Dân Việt đã đưa tin trước đó, chiều 13/10 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiệu (27 tuổi, trú tại thôn Cổng Sau, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội Giết người theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Thiệu bị cáo buộc giết vợ là chị Hà Thị D. (27 tuổi, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương) vào đêm 12/10 tại khu vực tỉnh lộ 309 thuộc địa phận thôn Bồ Yên, xã Hướng Đạo.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm và bắt được Thiệu khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Thiệu và chị D. kết hôn từ năm 2017 nhưng chưa có con chung. Do nảy sinh mâu thuẫn nên cách đây khoảng 1 tháng, chị D. bày tỏ ý định ly hôn nên bỏ về nhà mẹ đẻ sinh sống.

Vụ chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn ở Vĩnh Phúc, nghi phạm có thể đối diện với tội danh nào?- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Thiệu (27 tuổi, trú tại thôn Cổng Sau, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc.

Sau nhiều lần yêu cầu vợ trở về nhà không được chấp nhận, khoảng 19 giờ 30 phút tối 12/10 Thiệu mang theo dao nhọn dài tới đoạn đường mà chị D. hay đi qua, đứng chờ. Khi gặp vợ, Thiệu tiếp tục truy hỏi "có về nhà không?" và tiếp tục bị người phụ nữ từ chối. Tức giận, Thiệu dùng dao nhọn đâm vào bả vai chị D.

Thấy chị D. chảy nhiều máu, Thiệu điều khiển xe máy đưa vợ tới Trung tâm Y tế huyện Tam Dương cấp cứu và bỏ lại xe máy của chị D. ở ven tỉnh lộ. Sau đó, đối tượng này bỏ trốn xuống huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội cho tới khi bị công an bắt. Về người vợ, do vết thương nặng, mất nhiều máu nên nạn nhân đã không qua khỏi. 

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thiệu từng có một tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy năm 2015.

Khung hình phạt đối với Tội Giết người

Luật sư Nguyễn Bá Huy – Giám đốc công ty Luật TNHH Tín Hải cho hay, thông tin ban đầu cho thấy, sau khi gây án Thiệu đã đưa vợ đi cấp cứu rồi mới bỏ trốn. Đây là tình tiết cho thấy đối tượng không mong muốn hậu quả chết người xảy ra.  

Tuy nhiên, hành vi dùng hung khí nguy hiểm sát thương vào vùng trọng yếu của nạn nhân, kể cả nạn nhân không chết do được cấp cứu kịp thời thì hành vi này cũng được xác định là hành vi Giết người.

Vì vậy, nghi phạm có thể sẽ bị xử lý hình sự về Tội Giết người với khung hình phạt tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội có tính chất côn đồ theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015, với mức phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo Điểm h, Điều 52, Bộ luật Hình sự 2015: Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm do từng có một tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo luật sư Sơn, ngoài việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nghi phạm gây ra vụ việc còn phải bồi thường mọi thiệt hại cho gia đình nạn nhân, bao gồm chi phí cứu chữa, tiền mai táng, tiền cấp dưỡng và bồi thường một khoản tổn thất về tinh thần.