Dân Việt

Hội Nông dân góp sức đẩy lùi bệnh lao ở Quảng Bình

Trần Anh 15/10/2024 10:13 GMT+7
Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đã cùng các cấp, các ngành trong tỉnh này thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp để triển khai công tác phòng, chống lao có hiệu quả, góp phần làm giảm các tiêu chí về bệnh lao. Tỷ lệ bệnh nhân lao bỏ điều trị đã giảm dần, tỷ lệ điều trị điều trị thành công đạt từ 95% trở lên.

Bà Đỗ Thị Hoài Thu - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình, cho biết: "Quảng Bình là một trong những địa phương có tỷ lệ người dân mắc bệnh lao cao trong cả nước. Trong những năm qua, thực hiện chương trình chống lao quốc gia, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đã cùng các cấp, ngành trong tỉnh thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp để triển khai công tác phòng, chống lao có hiệu quả, góp phần làm giảm các tiêu chí về bệnh lao; tỷ lệ bệnh nhân bỏ trị đã giảm dần, tỷ lệ điều trị thành công đạt từ 95% trở lên".

Theo bà Thu, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Quảng Bình luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Hội trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia công tác phòng, chống bệnh lao. Hội phối hợp với ngành y tế tổ chức các lớp tập huấn; tuyên truyền, truyền thông trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, sinh hoạt CLB, mô hình nông dân phát hiện lao sớm, nâng cao kỹ năng, kiến thức cho cán bộ, hội viên nông dân về phòng, chống bệnh lao… Vận động hội viên, nông dân hướng ứng Ngày Thế giới phòng chống lao 24/3; tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tham gia khám sàng lọc phát hiện điều trị sớm bệnh lao…

Hội Nông dân góp sức đẩy lùi bệnh lao ở Quảng Bình   - Ảnh 1.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ban Quản lý Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống lao - Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lớp Tập huấn về công tác phòng, chống bệnh lao khu vực nông thôn, cho cán bộ các cấp Hội Nông dân tỉnh năm 2023. Ảnh: T.A

Các cấp Hội Nông dân ở Quảng Bình đã lồng ghép thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ hội viên nông dân, gia đình hội viên có người mắc bệnh lao phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập có điều kiện chăm sóc sức khỏe… Huy động các nguồn lực trong xã hội hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhân lao nghèo điều trị thành công.

Các cấp Hội, cán bộ Hội tích cực nắm bắt tình hình, đặc biệt là trong các gia đình hội viên nông dân để tuyên truyền, vận động người có triệu chứng nghi mắc lao đến cơ sở y tế khám, xét nghiệm, nếu mắc bệnh lao thì tuân thủ điều trị theo DOTS. Phối hợp với ngành y tế nắm bắt thông tin về số lượng, tình hình bệnh lao trên địa bàn để tổ chức giám sát, theo dõi, tư vấn, hỗ trợ bệnh nhân lao điều trị theo đúng phác đồ.

Trong giai đoạn 2021-2023, Tổ phòng chống lao Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đã phối hợp Ban Quản lý Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống lao - Hội Nông dân Việt Nam triển khai tổ chức 1 lớp ở tỉnh cho 35 học viên, 2 lớp ở huyện cho 60 học viên về hỗ trợ bệnh nhân lao, lao kháng thuốc điều trị; Chương trình M-health hỗ trợ bệnh nhân lao điều trị; tổ chức 1 lớp tập huấn với 55 học viên là cán bộ tỉnh, huyện, cơ sở về công tác phòng, chống lao trên địa bàn nông thôn; xây dựng kế hoạch tổ chức 9 lớp tập huấn kiến thức về bệnh lao, kỹ năng tuyên truyền vận động phòng, chống bệnh lao cho 180 cán bộ, hội viên Hội Nông dân cơ sở.

Tổ Phòng chống lao đã ban hành nhiều công văn triển khai hoạt động phòng chống lao hằng năm và đôn đốc thực hiện theo quý, 6 tháng, tham mưu cho Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành các công văn chỉ đạo về việc hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống lao 24/3, chỉ đạo các cấp Hội tăng cường các hoạt đồng truyên truyền, truyền thông về phòng chống bệnh lao cho hội viên, nông dân; phối hợp tổ chức các hoạt mít tinh, cấp phát tờ rơi; vận động người nghi mắc lao đi khám; hỗ trợ động viên bệnh nhân lao điều trị …

Ban Quản lý các mô hình đã chỉ đạo cơ sở tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bệnh lao cho cán bộ, hội viên nông dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tổ chức truyền thông cho trên 11.200 lượt người; cấp phát trên 9.300 tờ rơi; phát tin, bài trên loa truyền thanh trên 1.200 lượt; đăng tải 7 tin, bài trên website Hội Nông dân tỉnh; tổ chức tuyên truyền trong sinh hoạt cho trên 128.900 lượt hội viên nông dân.