Dân Việt

Chân dung Hiệu trưởng trường Y hàng đầu cả nước được Chính phủ Pháp trao tặng “Huân chương Cành cọ Hàn lâm”

A.T 15/10/2024 07:14 GMT+7
GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã được trao tặng “Huân chương Cành cọ Hàn lâm” - một trong những phần thưởng cao quý của Chính phủ Pháp.

Theo thông tin từ Trường Đại học Y Hà Nội, ngày 14/10, tại Đại sứ quán Cộng hòa Pháp ở Hà Nội, "Câu lạc bộ cựu bác sĩ, dược sĩ học tập tại Cộng hòa Pháp” đã được ra mắt đánh dấu sự thành công của chương trình hợp tác đào tạo y tế của Pháp và Việt Nam. Câu lạc bộ sẽ là nơi chia sẻ và cập nhật các thông tin hợp tác y tế Việt - Pháp, tạo lập một sự gắn kết của các thế hệ bác sĩ, dược sĩ Việt Nam đã học tập và đào tạo tại Pháp, là nền tảng thúc đẩy thế hệ trẻ tiếp tục phát triển và kế thừa truyền thống trong đào tạo y dược khoa giữa Việt Nam và Pháp.

Từ năm 1993, với sự hỗ trợ của Chính phủ Pháp nhiều dự án đào tạo y khoa, trao đổi chuyên gia, cung cấp trang thiết bị y tế và thuốc đã được thực hiện. Các chương trình đào tạo bác sĩ, dược sĩ nội trú tại Pháp (FFI, sau này là DFMS/A), đào tạo liên đại học tại Việt Nam (DU/DIU, FMC), hỗ trợ phát triển các trung tâm bệnh viện đại học (CHU) tại Hà Nội… không chỉ góp phần hiện đại hóa hệ thống y tế Việt Nam mà hơn hết đã đào tạo được hàng nghìn bác sĩ chuyên khoa giỏi cho đất nước. Nhiều người trong số họ đã trở thành những chuyên gia xuất sắc hàng đầu trong lĩnh vực của mình, đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong ngành y tế.

Chân dung Hiệu trưởng trường Y hàng đầu cả nước được Chính phủ Pháp trao tặng “Huân chương Cành cọ Hàn lâm” - Ảnh 1.

Ngài Đại sứ Cộng hòa Pháp thay mặt Chính phủ Pháp trao tặng cho GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội “Huân chương Cành cọ Hàn lâm”. Ảnh HMU

Nhân dịp này, ngài Đại sứ Cộng hòa Pháp Olivier Brochet thay mặt Chính phủ Pháp trao tặng cho GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội “Huân chương Cành cọ Hàn lâm”. 

Đây là một trong những phần thưởng cao quý của Chính phủ Pháp ra đời đầu thế kỷ 19, dưới thời Napoleon I, nhằm vinh danh các cá nhân có những đóng góp lớn trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa nghệ thuật Pháp…, là sự ghi nhận những cống hiến của GS Nguyễn Hữu Tú đối với sự phát triển hợp tác Pháp ngữ tại Việt Nam và đặc biệt là hợp tác đào tạo Y khoa Pháp Việt.

Với cương vị Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo Đại học, Phụ trách chương trình Pháp ngữ Trường Đại học Y hà Nội rồi Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, Giáo sư Nguyễn Hữu Tú đã có nhiều đóng góp trong việc kết nối, xây dựng các chương trình trao đổi hợp tác liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, giảng viên với các Trường Đại học, Viện trường uy tín, lâu đời tại Pháp như Đại học Sorbonne, Đại học Y Montpellier, Đại học Y Aix Marseille…

GS. Nguyễn Hữu Tú sinh ngày 20/10/1968 tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa. 

Năm 1984, ông thi đỗ vào ngành Y đa khoa của Trường ĐH Y Hà Nội.

Ông học BSNT chuyên ngành Gây mê hồi sức năm 1990-1993.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú đã tốt nghiệp hai chương trình nội trú bệnh viện (FFI) chuyên khoa sâu ngành gây mê hồi sức tại Bệnh viện Hôtel Dieu và Edouard Harriot, Lyon (1994-1995) và Bệnh viện Henri-Mondor, Créteil, Cộng hòa Pháp (1997-1998).

Ông được phong PGS năm 2007 và GS năm 2014, là PGS và GS trẻ nhất ngành y tế ở thời điểm được công nhận.

GS. Nguyễn Hữu Tú đã giành Giải thưởng phát minh châu Á Thái Bình Dương về Gây mê hồi sức năm 2009. 

GS.Nguyễn Hữu Tú là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội năm 2009-2021 và trở thành Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội từ năm 2021. Ông cũng là Giám đốc Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hoá.