Dân Việt

Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) chính thức vận hành

Chiến Hoàng 15/10/2024 15:09 GMT+7
Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) đã chính thức được vận hành sau 1 năm thí điểm. Đây là công trình thể hiện tình hữu nghị, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Ngày 15/10, tại Trạm Kiểm soát 834/1 (huyện Trùng Khánh), UBND tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) đã tổ chức Lễ vận hành chính thức Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc).

Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) - Công trình thể hiện tình hữu nghị - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và lãnh đạo Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) ấn nút vận hành chính thức Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). Ảnh: Chiến Hoàng.

Theo đó, mô hình hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) là mô hình 2 khu, 2 nước cùng bảo vệ và khai thác sử dụng chung, là mô hình đặc biệt mới.

Sự kiện khẳng định về sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hài hòa lợi ích giữa hai nước, tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt - Trung, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển và đi vào chiều sâu.

Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) - Công trình thể hiện tình hữu nghị - Ảnh 2.

Ông Trịnh Trường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại Lễ vận hành Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). Ảnh: Chiến Hoàng.

Tại lễ Lễ vận hành chính thức Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Trịnh Trường Huy đề nghị, cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác trao đổi, phối hợp trong việc bảo vệ tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc), giữ gìn tài nguyên thiên nhiên, các giá trị văn hóa tại khu cảnh quan này.

"Cần phối hợp làm tốt công tác đảm bảo an ninh an toàn cho du khách qua lại Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) – Đức Thiên (Trung Quốc); tích cực nghiên cứu, hợp tác xây dựng các công trình biên giới mang tính đặc sắc, thể hiện tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, thu hút du khách đến với Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) – Đức Thiên (Trung Quốc).

Hai bên tăng cường phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, tạo điều kiện cho nhau trong việc xây dựng các công trình biên giới trên cơ sở đảm bảo các Hiệp định về công tác quản lý biên giới đã được hai bên ký kết; tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp cùng tuyên truyền về khu cảnh quan theo đúng quy định của Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các thỏa thuận liên quan", ông Huy nhấn mạnh.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đề nghị hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình liên quan việc vận hành, tổ chức cho du khách qua lại khu cảnh quan hai bên; kịp thời phối hợp xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình vận hành chính thức.

Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) - Công trình thể hiện tình hữu nghị - Ảnh 3.

Ông Hồ Phàm, Phó Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) tại Lễ vận hành chính thức Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). Ảnh: CH

Về phía Trung Quốc, Phó Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) Hồ Phàm nhấn mạnh, chung sức xây dựng mô hình mẫu về khu hợp tác du lịch, Quảng Tây sẵn sàng phối hợp với tỉnh Cao Bằng hoàn thiện hơn nữa cơ sở hạ tầng cảnh quan qua biên giới thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc); làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch và hình thức du lịch; hoàn thiện các cơ chế, chế độ liên quan, chung tay tạo dựng mô hình hợp tác du lịch qua biên giới du lịch xanh.

Cùng với đó, chung sức thúc đẩy hợp tác về ngành du lịch biên giới, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các lĩnh vực của ngành du lịch văn hóa, phát triển thịnh vượng du lịch biên giới, du lịch xuyên biên giới; thúc đẩy phát triển du lịch chất lượng cao.

Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) - Công trình thể hiện tình hữu nghị - Ảnh 4.

Du khách nhập cảnh tham quan thác Bản Giốc (Việt Nam) tại Lễ vận hành chính thức Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). Ảnh: Chiến Hoàng.

Theo ông Hồ Phàm, hai bên cũng cần thúc đẩy, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực rộng lớn hơn giữa hai nước, không ngừng nâng cao tình hữu nghị, thân thiện của nhân dân khu vực biên giới hai nước, tạo điều kiện thuận lợi, đóng góp tích cực để cho hai nước cùng nhau phát triển…

Từ ngày 15/9/2023 đến 15/9/2024, đã có hơn 13 nghìn lượt người qua lại khu cảnh quan; công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh tại lối mở biên giới Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) được các lực lượng chức năng thực hiện đúng theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách hai bên qua lại.

Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) - Công trình thể hiện tình hữu nghị - Ảnh 5.

Du khách đến với khu cảnh quan Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). Ảnh: Chiến Hoàng.

Trên tinh thần cùng nhau bảo vệ, khai thác tài nguyên du lịch, xây dựng Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) thành khu du lịch đặc sắc theo tinh thần của Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc), tỉnh Cao bằng và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) kỳ vọng không chỉ thúc đẩy hợp tác giữa hai tỉnh mà còn thu hút đông đảo du khách đến với khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) – Đức Thiên (Trung Quốc).