Dân Việt

EU sắp có quyết định quan trọng với Ukraine

V.N (Theo KI, RT) 15/10/2024 17:19 GMT+7
EU sẽ gia hạn nhiệm vụ đào tạo quân đội Ukraine đến 2026, tuy nhiên, họ vẫn chưa đạt được sự đồng thuận cần thiết để chương trình tiếp tục
EU sắp có quyết định quan trọng với Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng EU Josep Borrell. Ảnh: KI.

Các bộ trưởng ngoại giao EU đã thảo luận về việc gia hạn Phái bộ hỗ trợ quân sự của Liên minh châu Âu (EUMAM), nơi đào tạo các lực lượng quân sự Ukraine.

Josep Borrell, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu, đã nhấn mạnh đến áp lực to lớn đối với quân đội Ukraine, tuyên bố rằng "chúng ta phải cung cấp cho họ nhiều năng lực hơn và tăng cường sứ mệnh đào tạo của mình".

EUMAM Ukraine được thành lập vào năm 2022 với nhiệm vụ kéo dài hai năm và sẽ hết hạn vào tháng 11. 

Ông Borrell xác nhận kế hoạch gia hạn nhiệm vụ của EUMAM cho đến 2026, mặc dù vẫn chưa nhận được sự đồng ý của Hungary để thực hiện.

"Chúng tôi sẽ gia hạn nhiệm vụ của EUMAM trong hai năm tới. Chúng tôi hy vọng sẽ tìm được sự đồng thuận để gia hạn nhiệm vụ của mình", ông nói.

EUMAM đã huấn luyện hơn 60.000 binh lính Ukraine trong hai năm qua, chủ yếu do Đức và Ba Lan tổ chức. Hiện tại, EUMAM do Đại tá Niels Janeke của quân đội Đức chỉ huy và có 24 trong số 27 thành viên của khối tham gia.

Theo các báo cáo trên phương tiện truyền thông Đức, cơ quan chính sách đối ngoại của EU, EEAS, đã khuyến nghị gia hạn EUMAM vào tháng 7. Phái bộ này cũng được cho là đã vạch ra các kế hoạch và chương trình nghị sự cho đến cuối năm 2026. Theo thông tin bị rò rỉ cho giới truyền thông, Brussels muốn tiếp tục EUMAM thay vì cử quân đội NATO đến thiết lập các cơ sở huấn luyện tại chính Ukraine.

Một số quân nhân Ukraine đã đặt câu hỏi về chất lượng đào tạo, nói với các nhà báo rằng các lớp học không tính đến bản chất khốc liệt của cuộc chiến thực sự chống lại lực lượng Nga.

Ngoài ra, EU còn đang tìm cách dỡ bỏ đóng băng quỹ Cơ sở Hòa bình Châu Âu (EPF) để hoàn trả cho các thành viên đã cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, ông Borrell cho biết. Quỹ này cũng bị Hungary giữ lại. 

Hungary, được coi là thành viên EU gần gũi nhất với Điện Kremlin, đã nhiều lần cản trở viện trợ cho Ukraine vì cho rằng điều này kéo dài và làm leo thang cuộc chiến đang diễn ra. 

Một đề xuất cải cách Cơ sở Hòa bình Châu Âu (EPF) sẽ khiến các khoản đóng góp tài chính trở thành tự nguyện, nhằm mục đích bỏ qua quyền phủ quyết của Hungary đối với viện trợ quân sự cho Ukraine. Việc phủ quyết đã gây ra tình trạng tồn đọng 6,5 tỷ euro (7 tỷ USD).