Dân Việt

Tổng giám đốc mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn là ai?

Công Tâm 16/10/2024 15:43 GMT+7
Bà Nguyễn Thị Huệ vừa được bầu làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Bà Huệ là người thực hiện các cuộc họp đại hội đồng cổ đông, tổ chức bộ máy nhân sự và duy trì hoạt động công ty.

Trong thư ngỏ gửi khách hàng và nhà đầu tư tại dự án Trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang, Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) đã thông báo về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

Nội dung trong thư nêu rõ, ngày 26/2, ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, cũng là người đại diện pháp luật của công ty đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định của nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Điều này khiến hoạt động của công ty bị đình trệ trong suốt thời gian qua.

Tổng giám đốc mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn là ai?- Ảnh 1.

Khu vực văn phòng của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn đóng cửa trước đó. Ảnh: Công Tâm

Để tiếp tục duy trì hoạt động, Công ty Phúc Sơn đã có công văn đề nghị và được C03 đồng ý về việc cho phép thực hiện thủ tục ủy quyền quản lý, duy trì hoạt động của công ty.

Theo đó, ông Hậu đã ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Tùng và bà Nguyễn Thị Huệ thực hiện các cuộc họp đại hội đồng cổ đông, tổ chức bộ máy nhân sự...duy trì hoạt động công ty. Sau khi văn bản ủy quyền được chứng nhận, công ty đã họp Đại hội đồng cổ đông, bầu bà Huệ là người đại diện pháp luật mới, với chức danh Tổng giám đốc.

Ngày 29/7/2024, Công ty đã được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500223897 với người đại diện theo pháp luật mới là bà Nguyễn Thị Huệ.

Tổng giám đốc mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn là ai?- Ảnh 2.

Khu vực thực hiện dự án tại sân bay Nha Trang chốt kín cửa. Ảnh: Công Tâm

Đến nay, Tập đoàn Phúc Sơn cho biết đã ổn định lại bộ máy tổ chức và tiếp tục tìm phương án tháo gỡ khó khăn, phối hợp với địa phương thực hiện các dự án còn dang dở. Tuy nhiên, các tài khoản giao dịch đứng tên công ty vẫn bị phong tỏa, chưa được phép mở dẫn đến hoạt động vẫn ngưng trệ, không giao dịch được.

Đối với các dự án tại Khánh Hòa, công ty cho biết thời gian qua đã làm việc với các sở ban ngành tỉnh và bày tỏ quan điểm “sẽ tiếp tục làm các dự án đang dang dở tại địa phương”.

Được biết, tại Khánh Hòa của Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện 3 dự án BT do gồm nút giao Ngọc Hội; đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội; các đường, nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang.