Dân Việt

Vụ bị đánh bất tỉnh vì đăng thơ lên mạng xã hội: Trường hợp nào sẽ khởi tố hình sự?

Quang Trung 16/10/2024 19:27 GMT+7
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lệ Thủy đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ một nông dân trên địa bàn bị đánh bất tỉnh chỉ vì đăng bài thơ lên mạng xã hội. Chuyên gia pháp lý cũng bình luận về vụ việc này.

Bị đánh bất tỉnh vì đăng thơ lên mạng xã hội

Liên quan tới việc người đàn ông bị nhóm đối tượng đánh bất tỉnh do đăng bài thơ lên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn xã Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lệ Thủy cho biết: Hành vi của nhóm đối tượng xông vào nhà đánh nông dân Ngô Văn Lư (55 tuổi, ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) thể hiện sự côn đồ, coi thường, bất chấp pháp luật.

"Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi hành hung nông dân Ngô Văn Lư tới bất tỉnh", Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lệ Thủy nói.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, tối 10/10, ông Ngô Văn Lư cùng vợ và các cháu đang ăn cơm, bất ngờ bị một nhóm người đi trên hai xe ô tô lao vào nhà hành hung.

Vụ bị đánh bất tỉnh vì đăng thơ lên mạng xã hội: Trường hợp nào sẽ khởi tố hình sự?- Ảnh 1.

Ông Ngô Văn Lư bị nhóm người lao vào nhà đánh đến bất tỉnh tại chỗ. Ảnh: NNCC

Dù ông Lư bất tỉnh tại chỗ, nhưng nhóm người này vẫn kéo ra hiên nhà để tiếp tục đánh. Sau khi nghe tiếng kêu cứu của bà Ngô Thị Mai (vợ ông Lư), hàng xóm xung quanh chạy đến, nhóm người nói trên mới dừng tay và lên xe rời khỏi hiện trường.

Hiện ông Nguyễn Văn Lư đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nặng.

Liên quan đến vụ việc này, Công an xã Ngư Thủy cho biết, đơn vị đã triệu tập 7 người đến làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Hành vi có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, cơ quan điều tra sẽ tiến hành xác minh làm rõ danh tính của những người đã thực hiện hành vi gây thương tích cho nạn nhân, làm rõ nguyên nhân sự việc và diễn biến hành vi của các bên liên quan để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Pháp luật nghiêm cấm hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích. Bởi vậy, nếu chỉ vì một bài thơ mà tập trung đông người đến hành hung người khác, thì hành vi này có ý thức coi thường pháp luật, xâm phạm đến trật tự công cộng và gây ra thương tích cho nạn nhân nên có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự.

Theo quy định, hành vi cố ý gây thương tích từ 11 % trở lên hoặc dưới 11 % nhưng ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội, người thực hiện hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo Điều 134 Bộ luật hình sự.

"Sau khi có kết quả giám định thương tích, có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý đối với những người liên quan theo quy định của pháp luật" – ông Cường nói.

Vị chuyên gia cho biết, trong quá trình giải quyết vụ việc, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, sẽ làm rõ nội dung của bài thơ cũng như mục đích của tác giả để xác định nạn nhân có lỗi một phần hay không.

Trường hợp bài thơ của nạn nhân có nội dung xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác, người bị xúc phạm có quyền trình báo sự việc với cơ quan chức năng để xem xét xử lý tác giả chứ không được phép tự xử, gây mất an ninh trật tự và xâm phạm đến sức khỏe của nạn nhân.

Còn trường hợp vụ việc được xác định là cố ý gây ra thương tích nhưng thuộc trường hợp ít nghiêm trọng mà hai bên đã thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ, không đề nghị cơ quan điều tra khởi tố, cũng có thể sẽ không khởi tố vụ án.

Bởi, Bộ luật tố tụng hình sự quy định, nếu hành vi cố ý gây thương tích thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại khoản 1, Điều 134, chỉ khởi tố khi người bị hại có yêu cầu và sẽ đình chỉ nếu người bị hại rút yêu cầu.