Dân Việt

Vụ nam thanh niên gửi clip nhạy cảm cho gia đình người yêu cũ, quy định về Tội làm nhục người khác ra sao?

T. Nam - K. Trinh 18/10/2024 12:00 GMT+7
Theo luật sư, đối tượng phát tán clip nhạy cảm ở Quảng Nam có thể sẽ bị xử lý hình sự về Tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bắt tạm giam thanh niên gửi clip nhạy cảm cho gia đình người yêu cũ

Ngày 16/10, Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Tú (23 tuổi, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) về tội làm nhục người khác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, trong thời gian yêu chị L.T.T.H. vào năm 2023, Tú đã lén dùng điện thoại quay lại cảnh nhạy cảm giữa Tú và chị H..

Sau khi chị H. chia tay với Tú và chuẩn bị cưới chồng, tháng 5/2024, Tú đã gửi clip nhạy cảm này cho nhiều người trong gia đình chị H. và gia đình chồng sắp cưới của người yêu cũ.

Nhận đơn trình cáo, Công an huyện Phú Ninh vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tú.

Vụ nam thanh niên gửi clip nhạy cảm cho gia đình chồng người yêu cũ, có thể bị xử lý ra sao? - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Văn Tú (23 tuổi, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) bị bắt về tội làm nhục người khác. Ảnh: CA.

Ngoài những hành vi trên, Tú còn lập nhiều tài khoản Facebook đưa ra các thông tin giả về việc bán các phụ kiện phục vụ múa lân và trống múa lân để lừa đảo nhiều người ở các tỉnh thành nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau khi các bị hại chuyển tiền, Tú đã chặn liên lạc.

Nam thanh niên phát tán clip nhạy cảm sẽ đối mặt với hình phạt nghiêm khắc

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc công ty Luật TNHH Tín Hải cho biết, pháp luật Việt Nam bảo vệ danh dự nhân phẩm của mọi công dân. Hành vi xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác là hành vi vi phạm pháp luật nên tùy vào tính chất mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo luật sư Huy, người nào phát tán những thông tin hình ảnh nhạy cảm đời sống riêng tư cá nhân của người khác lên mạng xã hội nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác gây tổn thương nghiêm trọng đến nhân phẩm của nạn nhân, bị nạn nhân tố giác thì có thể sẽ bị xử lý hình sự về Tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155, Bộ luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

Trường hợp gây hậu quả khiến nạn nhân rối loạn tâm thần từ 61 % trở lên hoặc dẫn đến hậu quả làm nạn nhân tự sát thì hình phạt có thể tới 5 năm tù.

Ngoài ra, đối tượng gây ra vụ việc còn có thể bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm đ, Khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự: Phạm tội vì động cơ đê hèn.

Luật sư Huy cho biết thêm, việc đối tượng đưa ra các thông tin giả về việc bán các phụ kiện phục vụ múa lân và trống múa lân để lừa đảo nhiều người ở các tỉnh thành đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm và và có thể sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 174, Bộ luật hình sự 2015. Hình phạt sẽ tùy thuộc và hành vi, tính chất vụ việc và số tiền mà đối tượng đã chiếm đoạt của các nạn nhân.