TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi phạm thầy giáo đâm bố vợ tử vong; dâm ô nữ sinh 16 tuổi rồi phát tán clip

A.Đ (T/H) Thứ năm, ngày 13/04/2023 19:06 PM (GMT+7)
Nghi phạm thầy giáo dùng dao đâm bố vợ tử vong; bắt khẩn cấp 2 đối tượng để điều tra hành vi dâm ô nữ sinh 16 tuổi, phát tán clip; lý do nguyên Đội trưởng trại tạm giam ở Cần Thơ bị bắt... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Nghi phạm thầy giáo dùng dao đâm bố vợ tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 13/4, lãnh đạo UBND xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ một nghi phạm là thầy giáo dùng dao đâm bố vợ tử vong.

Nghi phạm thầy giáo dùng dao đâm bố vợ tử vong - Ảnh 1.

Sau khi gây án, Trần Anh Vinh đến cơ quan công an đầu thú. Nguồn: VOV

Vào khoảng 22h ngày 12/4, ông Trần Anh Vinh (35 tuổi), ở thôn Trung Minh, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình dùng dao đâm ông Lê Văn Tượng (60 tuổi), ở thôn Tùng Giang, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch tử vong tại chỗ. Ông Tượng là bố vợ của Vinh.

Nghi phạm thầy giáo dùng dao đâm bố vợ tử vong - Ảnh 2.

Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. Nguồn: VOV

Nguyên nhân ban đầu, 2 vợ chồng Vinh xích mích, tranh cãi nên vợ ông Vinh bỏ về nhà bố mẹ đẻ. 

Sau đó, Trần Anh Vinh tìm về gia đình bố mẹ vợ, tại đây đã xảy ra mâu thuẫn, sau đó xảy ra án mạng.

Được biết, Trần Anh Vinh là giáo viên tại 1 trường Tiểu học ở xã Quảng Châu.

Sau khi xảy ra vụ việc, nghi phạm cầm theo hung khí đến Công an xã Quảng Châu tự thú.

Hiện các lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc.

Bắt khẩn cấp 2 đối tượng để điều tra hành vi dâm ô nữ sinh 16 tuổi, phát tán clip

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 13/4, thông tin từ Công an quận Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng cùng 17 tuổi, để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Thông tin ban đầu, ngày 29/3, Công an quận Đồ Sơn nhận được tin báo từ giáo viên Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm (số 245 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn) về việc một số học sinh nam có hành vi xâm hại một nữ học sinh, rồi quay clip, phát tán trong trường.

  • Tạm giữ nam thanh niên giao cấu với nữ sinh chưa đủ 16 tuổi

    Tạm giữ nam thanh niên giao cấu với nữ sinh chưa đủ 16 tuổiDâm ô

Nhận được tin báo, Công an quận Đồ Sơn đã vào cuộc xác minh làm rõ các đối tượng Hoàng Trung H. (SN 2006, trú tại thôn Đại Lộc 2, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) và Lê Mạnh T. (SN 2006, trú tại Cầu Tre, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng), đang là học sinh lớp 10 hướng nghiệp của Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm, đã thực hiện hành vi xâm hại đối với em N.T.L (SN 2007).

Căn cứ kết quả điều tra, Công an quận Đồ Sơn đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng Hoàng Trung H. và Lê Mạnh T. về tội  với người dưới 16 tuổi.

Vụ việc đang được Công an quận Đồ Sơn tiếp tục điều ra, làm rõ.

Vì sao nguyên Đội trưởng trại tạm giam ở Cần Thơ bị bắt?

Sáng 13/4, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã thực thi lệnh khởi tố, bắt tạm giam thiếu tá Đỗ Tiến Dũng - nguyên Đội trưởng Trại tạm giam Long Tuyền (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ).

Nguyên Đội trưởng trại tạm giam ở Cần Thơ bị bắt - Ảnh 1.

Cán bộ cơ quan điều tra VKSND Tối cao tại có mặt Trại tạm giam Long Tuyền ngày 12/4. Ảnh: C.T

Lệnh khởi tố, bắt tạm giam thiếu tá Đỗ Tiến Dũng được Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao thực thi ngày hôm qua 12/4.

Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng bị cáo buộc đã có vi phạm khi tạo điều kiện cho người bị tạm giam sử dụng điện thoại gọi ra bên ngoài trái quy định, có dấu hiệu để trục lợi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, do có hành vi vi phạm kỷ luật nên thiếu tá Đỗ Tiến Dũng đã bị xử lý cho nghỉ trước khi bị bắt.

Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng từng là Trưởng Công an phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ được điều chuyển về trại tạm giam Long Tuyền khoảng 3 năm nay.

Chém chết bạn nhậu vì chuyện chê hát karaoke dở

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 13/4, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Toàn (35 tuổi, quê Phú Yên) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Toàn được xác định là đối tượng đã dùng mã tấu chém bạn nhậu tử vong tại chỗ vào ngày 12/4. 

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi phạm thầy giáo đâm bố vợ tử vong; dâm ô nữ sinh 16 tuổi rồi phát tán clip - Ảnh 6.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo điều tra, Toàn và anh Nguyễn Duy T. (45 tuổi) là bạn vè và thường xuyên ăn nhậu cùng nhau. Cả hai cùng thuê trọ gần, cách nhau 50m tại tổ 6, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ. 

Trưa 12/4, Toàn và anh T. rủ nhau nhậu tại phòng trọ của anh T. và đến hơn 17 giờ cùng ngày, cả hai đi hát karaoke. Trong lúc hát, Toàn chê anh T. hát dở và chửi anh T. khiến anh T. giận bỏ về. Sau đó, Toàn cũng rời khỏi quán kararoke về khu nhà trọ. 

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi phạm thầy giáo đâm bố vợ tử vong; dâm ô nữ sinh 16 tuổi rồi phát tán clip - Ảnh 7.

Tang vật vụ án. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tại đây Toàn thấy xe đạp của mình nằm ngã dưới nền bê tông nên nghĩ T. đã xô ngã xe đạp do đó hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, thách thức lớn tiếng. 

Lúc này anh T. vào phòng trọ cầm 2 con dao, còn Toàn về phòng trọ lấy cây mã tấu. Tuy nhiên chủ nhà trọ phát hiện đã can ngăn anh T. và cất dao của anh T. Trong khi đó, Toàn vẫn cầm dao đến phòng anh T. và chém anh T. hai nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi phạm thầy giáo đâm bố vợ tử vong; dâm ô nữ sinh 16 tuổi rồi phát tán clip - Ảnh 8.

Đối tượng Toàn bị bắt giữ. Ảnh: Tuệ Mẫn

Sau khi chém bạn nhậu gục xuống, Toàn về khu nhà trọ của mình ngủ và khoảng sau 1 giờ gây án Toàn bị bắt.

Hiện vụ án mạng tiếp tục được điều tra, xác minh.

Xét xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: “Ông trùm” Đào Ngọc Viễn nói bị choáng, huyết áp cao, đợi vợ đi nộp tiền

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên toà xét xử phúc thẩm vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam, liên quan đến "ông trùm" Phan Thanh Hữu.

Xét xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: “Ông trùm” Đào Ngọc Viễn bị choáng, huyết áp cao, đợi vợ đi nộp tiền - Ảnh 1.

Bị cáo Đào Ngọc Viễn bị cáo buộc cầm đầu, nói lời sau cùng bị cáo Viễn nói mình bị choáng, huyết áp cao. Ảnh: Chinh Hoàng

Trong vụ án này, bị cáo Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn bị cáo buộc cầm đầu. Hai bị cáo này cùng kháng cáo, cho rằng mức án sơ thẩm tại TAND tỉnh Đồng Nai quá nặng.

Xét xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: “Ông trùm” Đào Ngọc Viễn bị choáng, huyết áp cao, đợi vợ đi nộp tiền - Ảnh 2.

Các bị cáo và những người có quyền nghĩa vụ liên quan nghe lời nói sau cùng tại phiên tòa phúc thẩm vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam. Ảnh: Chinh Hoàng

Nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) nói mình bị choáng, huyết áp cao và đang đợi vợ đi nộp tiền khắc phục hậu quả. 

"Bị cáo cảm thấy rất hối hận về hành vi của mình. Bị cáo xin hứa khắc phục hết thiệt hại đã gây ra cho xã hội…", bị cáo Viễn nói.

Tiếp đó, bị cáo Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) nhận tội buôn lậu, xin HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm. Bị cáo này cũng xin lỗi một số bị cáo khác và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho con trai là bị cáo Phan Lê Hoàng Anh. Con trai của bị cáo Hữu là Phan Lê Hoàng Anh cũng thừa nhận hành vi đã giúp sức cho bố, bị cáo này nói: "Tôi rất ăn năn…".

Nói lời sau cùng, bị cáo Ngô Văn Thụy (cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) nói: "Tôi mất hết tất cả, không còn gì, việc làm của tôi ảnh hưởng rất lớn đến gia đình, cơ quan ban ngành...". 

Ngoài ra, các bị cáo còn lại cũng tỏ ra ăn năn, hối cải và cho biết mình chỉ là người làm thuê, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… nên kính mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Phiên tòa sẽ tuyên án vào sáng thứ Hai (ngày 17/4).

Trong vụ này, hai "ông trùm" trong đường dây buôn lậu gồm Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng), Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), cùng Ngô Văn Thụy (cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem