Dân Việt

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Đinh Khắc Đính: Cần nhân rộng các cách làm hay, mô hình giảm nghèo hiệu quả

Hoàng Hạnh 17/10/2024 15:59 GMT+7
Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp tỉnh Cà Mau trong việc thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững; đồng thời đề nghị địa phương cần nhân rộng cách làm hay, mô hình giảm nghèo hiệu quả.

Sáng 17/10, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương Hội có buổi kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tham dự buổi kiểm tra, giám sát có ông Nguyễn Minh Luân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cùng đại diện các sở, ngành và Hội Nông dân Việt Nam tỉnh.

Làm việc với đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho biết, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành; văn bản hướng dẫn về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, tạo thuận lợi cho các đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính: Cần nhân rộng các cách làm hay, mô hình giảm nghèo hiệu quả - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân (đứng) cho biết, tỉnh mong muốn sau đợt giám sát, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có tham mưu với Chính phủ điều chỉnh các quy định để tạo thuận lợi cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện chương trình. Ảnh: Mạnh Hùng

Việc phân bổ, bố trí vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau thời gian qua bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định trong lập kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm.

Theo đó, vào năm 2023 tổng số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn 4.900 hộ, chiếm tỉ lệ 1,6%; hộ cận nghèo 4.788 hộ, chiếm tỉ lệ 1,56%. Tổng nguồn vốn phân bổ thực hiện chương trình trên 300 tỷ đồng. Riêng năm 2024 là 120 tỷ đồng, hiện đã giải ngân trên 20 tỷ đồng, đạt trên 16% kế hoạch.

Thông tin đến đoàn, ông Luân cho biết, các dự án thành phần thuộc chương trình được triển khai hiệu quả như: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững…

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cũng vui mừng cho biết, từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến nay đã mang đến những kết quả tích cực.

Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính: Cần nhân rộng các cách làm hay, mô hình giảm nghèo hiệu quả - Ảnh 2.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính (thứ 2 từ trái sang) đánh giá cao những kết quả đạt được của địa phương; đồng thời đề nghị tỉnh nghiên cứu chọn ra 1 địa bàn làm chỉ đạo điểm sơ kết rút kinh nghiệm, và nhân rộng các cách làm hay, mô hình giảm nghèo hiệu quả. Ảnh: Mạnh Hùng

Nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã được cải thiện về điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn các nguồn lực để phát triển kinh tế, tạo nhiều việc làm và tăng thêm thu nhập. Một số nhu cầu xã hội thiết yếu của người nghèo về nhà ở, giáo dục, nhà tiêu hợp vệ sinh, nước sạch, bảo hiểm y tế, việc làm cơ bản được đáp ứng.

Tỉnh đã triển khai trên 100 mô hình sinh kế chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi còn 10,4%; có 2.278 người tham gia các lớp dạy nghề, đạt 58,5% kế hoạch…

"Tỉnh Cà Mau đang tập trung quyết liệt trong công tác giảm nghèo bền vững và đã quy định trách nhiệm người đứng đầu các địa phương trong triển khai các dự án giảm nghèo", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân nói.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo tỉnh Cà Mau, tiến độ giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh còn chậm. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ thực hiện quyết liệt hơn nữa để đạt mục tiêu đề ra.

Từ đó, ông Luân mong muốn sau đợt giám sát, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có tham mưu với Chính phủ điều chỉnh các quy định để tạo thuận lợi cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện chương trình.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Cà Mau, cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng cấp tỉnh, các địa phương trong việc triển khai các dự án, tiểu dự án giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính cũng đề nghị tỉnh Cà Mau cần nghiên cứu chọn ra 1 địa bàn làm chỉ đạo điểm sơ kết rút kinh nghiệm, nhân rộng các cách làm hay, mô hình giảm nghèo hiệu quả.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn cho các dự án, tiểu dự án. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nhằm tạo sự lan tỏa đến từng người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh…

Sau buổi làm việc với UBND tỉnh Cà Mau, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đinh Khắc Đính dẫn đầu sẽ có chuyến kiểm tra thực tế và làm việc với UBND huyện Ngọc Hiển về việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững vào chiều cùng ngày.