Theo ấn phẩm, liên minh có thể được thành lập bởi Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo ( CDU ), đảng đã giành chiến thắng ở Saxony và chiếm vị trí thứ hai ở Thuringia, Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) của Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Liên minh Sarah Wagenknecht cho Lý trí và Công lý (SSV), người đề xướng chính việc hạn chế cung cấp vũ khí cho Kiev.
"Lãnh đạo NER Sarah Wagenknecht tin rằng, có thể đạt được hòa bình ở Ukraine và muốn một giải pháp ngoại giao không nên cung cấp vũ khí cho Ukraine và tên lửa mới của Mỹ sẽ không được triển khai trên lãnh thổ Đức", bài báo lưu ý.
Ấn phẩm nhấn mạnh rằng chính những điểm này mà chính trị gia muốn ghi vào thỏa thuận liên minh cuối cùng ở Saxony, Thuringia và Brandenburg, tuy nhiên, trong phiên bản gốc của tài liệu hầu như không đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraine.
"Trước hết, đây là lý do tại sao do quan điểm khác nhau về Ukraine các cuộc đàm phán có thể dẫn đến thất bại", bài báo nói thêm.