Dân Việt

NATO tuyên bố cứng rắn về sự hiện diện ở biên giới với Nga

V.N (Theo RN, DW) 18/10/2024 20:02 GMT+7
Tân tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố NATO sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện ở sườn phía đông gần biên giới với Liên bang Nga.
img

Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: DW.

NATO sẽ tiếp tục tăng cường hiện diện ở sườn phía đông gần biên giới với Liên bang Nga, tăng cường hệ thống phòng không, pháo binh và máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 - Tổng thư ký Mark Rutte cho biết sau cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng của khối.

"Chúng tôi đã thảo luận về việc tăng cường phòng thủ và răn đe tập thể... Gần đây, chúng tôi cũng đã tăng cường đáng kể sự hiện diện của mình ở sườn phía đông và tăng cường tuần tra trên không. Các đồng minh sẽ cung cấp bổ sung hệ thống phòng không và pháo binh, máy bay hiện đại, chủ yếu là thế hệ F-35 thế hệ thứ 5", ông nói.

Nga đã chỉ ra các hoạt động chưa từng có của NATO ở biên giới phía tây của họ. NATO đang mở rộng các sáng kiến và gọi đó là "ngăn chặn sự xâm lược của Nga". Điện Kremlin lưu ý Moscow không đe dọa ai nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình.

Tại Brussels, ông Rutte đã gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhấn mạnh sự đoàn kết của NATO với Ukraine.

Ông Zelensky đã tới Brussels để trình bày kế hoạch chiến thắng trước các nhà lãnh đạo EU và các bộ trưởng quốc phòng NATO.

Tổng thư ký NATO nhấn mạnh đến chiều hướng toàn cầu của cuộc xung đột Nga - Ukraine khi chỉ ra tác động của Iran, Triều Tiên và Trung Quốc đối với các quốc gia châu Âu và NATO, coi Trung Quốc là "động lực quyết định" của cuộc chiến.

Khi được hỏi liệu NATO có nên sửa đổi quan hệ với Trung Quốc hay không, ông Rutte cho biết: "Trung Quốc là một thách thức, không phải là kẻ thù, mà là một thách thức".

Ông cáo buộc rằng khi hỗ trợ cho Nga trong cuộc chiến với Ukraine, chẳng hạn như cung cấp các công nghệ sử dụng kép cho Moscow, Bắc Kinh đang đặt vị thế của mình trên thế giới vào vòng nguy hiểm.

Ông Rutte còn tuyên bố không còn nghi ngờ gì nữa về lập trường về việc Ukraine gia nhập NATO. Ông nói với Tổng thống Zelensky: "Tôi mong được chào đón ngài đến trụ sở NATO tại Brussels một lần nữa khi ngài là thành viên".

Về phần mình, ông Zelensky cho biết Ukraine "xứng đáng trở thành thành viên NATO".

Tổng thư ký NATO đã nhắc đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói rằng nỗ lực chia rẽ các quốc gia phương Tây của ông sẽ thất bại, đồng thời nói thêm, "chúng ta không thể để một nước Nga hung hăng áp sát biên giới của mình".