Dân Việt

Giật mình với quà 20/10 cho giáo viên: Quỹ lớp chủ yếu tặng quà cô giáo, thêm cả... vợ thầy giáo

Tào Nga 19/10/2024 19:00 GMT+7
Nhiều phụ huynh xôn xao khi tặng quà 20/10 cho giáo viên trong trường lại kiêm cả tặng quà cho vợ hoặc mẹ thầy giáo.

Tặng quà ngày 20/10: Thầy giáo cũng được nhận?

Mới đây, trên một hội nhóm phụ huynh, một phụ huynh bức xúc chia sẻ: "Lần đầu mình nghe thấy ngày 20/10 cũng phải có quà tri ân thầy giáo, để tặng vợ thầy. Mọi người đã nghe thấy bao giờ chưa?".

Không những thế, một phụ huynh khác còn cho biết: "Không phải chỉ mỗi 20/10 thôi đâu, mà còn cả ngày 8/3 nữa, Ban phụ huynh lớp con mình cũng đề xuất tặng quà luôn thầy chủ nhiệm, để thầy tặng cho mẹ và vợ. Mình thấy vô lý nhưng phát biểu ý kiến trái chiều lại lắm rắc rối. Ngại va chạm nên mình và một số bố mẹ khác trong lớp phải thuận theo đề xuất của Ban phụ huynh".

Giật mình với quà 20/10 cho giáo viên: Hết tặng cho cô giáo lại thêm quà cho... người nhà thầy giáo - Ảnh 1.

Phụ huynh băn khoăn việc tặng quà ngày 20/10 cho thầy giáo. Ảnh: CMH

Tặng quà cho thầy giáo Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 là có thật và hiện nay vẫn đang diễn ra tại một số trường. Thậm chí có phụ huynh cho biết chỉ biết cười trừ khi quỹ lớp "lôi" ra tặng quà cho thầy giáo để thầy về... tặng cho người yêu.

Đối với học sinh, phụ huynh, những dịp như Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Tết Nguyên đán... là dịp để thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc đến công sức dạy dỗ của thầy cô giáo. Tuy nhiên, quà cho giáo viên cũng là chủ đề khá nhạy cảm trong thời gian qua và gây tranh cãi gay gắt trong dư luận. Phụ huynh thở dài vì không biết quỹ lớp thu để dành cho học sinh hay dành cho ai?

Chia sẻ về việc tặng quà cho giáo viên, chuyên gia giáo dục, Thạc sĩ Phạm Phúc Thịnh cho biết: "Tôi nghĩ không nên vì ngày này dành cho phụ nữ, không phải tặng cho ai cũng được. Giáo viên càng không nên đưa danh sách giáo viên bộ môn cần được tặng quà cho ban phụ huynh. Đây là hình thức vòi vĩnh. Nếu có điều đó xảy ra thì người có tự trọng sẽ từ chối món quà gây ra sự lãng phí không cần thiết. Tốt nhất, phụ huynh không nên can thiệp mà hãy để cho học sinh tự tạo món quà xinh xắn, đáng yêu tặng thầy cô".

Thầy Thịnh cho biết: "Có thể tặng món quà đó là cuốn sách, vật dụng với giá trị tiền không lớn, chỉ thể hiện tình cảm của đồng nghiệp nam dành cho nữ. Học sinh thì làm vòng đeo tay, đồ handmade tặng cho cô.

Tôi nghĩ rằng, đa số giáo viên ở các trường rất ngại khi phải nhận quà từ phụ huynh. Họ không muốn nhận vì sợ bất công bằng, ảnh hưởng dư luận xã hội. Còn phụ huynh thể hiện tình cảm chân thật với giáo viên đó khi đã thay đổi con của họ thì món quà bao nhiêu cũng không là vấn đề. Tặng quà với sự trân trọng, cảm mến thì khác, còn nếu tặng vì sợ con mình bị thua thiệt, vụ lợi, sợ trù dập... thì tốt nhất không nên tặng".

Hoang mang tặng quà cho giáo viên 

Mỗi lần đến các dịp lễ tết là phụ huynh lại nháo nhác hỏi nhau nên mua gì, tặng gì cho giáo viên. Và cũng không ít phụ huynh bức xúc khi trong bảng thu chi của lớp dành phần lớn để tặng cho giáo viên. Thậm chí có một bảng thu chi lên tới 13,6 triệu đồng làm quà tặng cho giáo viên trong trường. Thực hư không biết thế nào nhưng đây cũng không phải là điều bức xúc vì cho rằng mỗi phụ huynh đều tặng riêng quà cho giáo viên nên không nhất thiết phải lấy quỹ lớp ra. 

Giật mình với quà 20/10 cho giáo viên: Hết tặng cho cô giáo lại thêm quà cho... người nhà thầy giáo - Ảnh 2.

Nếu ban phụ huynh dành quá nhiều tiền quỹ lớp để tặng quà cho giáo viên thì nên triệt tiêu, bỏ hẳn luôn ban phụ huynh. Ảnh minh họa: SCMP artwork

Chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên cho hay: "Tôi nghĩ rằng các ngày lễ này chỉ cần lớp góp nhau tặng cho cô món quà xinh xắn, dễ thương như chậu cây xanh, một thỏi son... chứ đừng nghĩ đến quà đắt tiền. Phụ huynh cũng không nhất thiết phải tặng quà riêng.

Nếu ban phụ huynh dành quá nhiều tiền quỹ lớp để tặng quà cho giáo viên thì nên triệt tiêu, bỏ hẳn luôn ban phụ huynh. Một lớp nào đó có thể không đáng bao nhiêu nhưng lại gây khó cho lớp khác. Thà dùng tiền này giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn thì ý nghĩa hơn. 

Còn việc dùng tiền này để giúp đỡ cho thầy cô giáo khó khăn thì là chuyện khác. Còn biếu họ chỉ để làm đẹp lòng lại tạo ra tiền lệ xấu. Có thể mỗi dịp lễ giáo viên sẽ được nhận tầm 20-30 triệu đồng nhưng cũng không giàu hơn mà lại tạo khác biệt so với đồng nghiệp. Còn với học sinh, trong lớp tạo sự phân cách bởi không phải em nào cũng điều kiện tặng cô. Có những em 500.000 đồng không khó nhưng có em còn không có tiền ăn sáng. "Đổ đồng" như vậy là bất nhẫn cho phụ huynh, học sinh và cho cả cô giáo.

Tặng quà cho ban giám hiệu là hành vi tham nhũng. Tôi thấy vô lý. Ở nước ngoài, tặng quà cho ban giám hiệu còn khiến họ sợ. Chỉ cần tặng quà tinh thần như tấm thiệp thôi cũng khiến họ cảm động rồi".

Lo ngại giáo viên trù dập nếu không tặng quà, bà Quyên cho rằng: "Giáo viên trù dập rất ít, nếu có phụ huynh nên lên tiếng để loại bỏ người thầy đó ra khỏi sư phạm. Họ không xứng đáng, không phù hợp làm nhà giáo, làm mất niềm tin trong ngành, làm phẩm chất của thế hệ sau bị ảnh hưởng nghiêm trọng".