Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Nguyễn Minh Hoàng-Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc cho biết: "Tôi vừa ký Quyết định về việc giao bổ sung kinh phí thực hiện xử lý sụt lún, nứt vỡ, tách bê tông mặt tuyến đê biển Hậu Lộc, đê Pam và đê hữu sông Lèn trên địa bàn xã Đa Lộc".
Theo ông Nguyễn Minh Hoàng, đây là nguồn kinh phí thực hiện duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, đường giao thông hồ đập, đê thuộc địa phương quản lý; sự nghiệp kinh tế ngân sách cấp huyện năm 2024.
Ngày 19/10, có mặt tại đê sông, đê biển thuộc địa phận xã Đa Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), phóng viên Dân Việt quan sát nhiều vị trí nứt vỡ, sụt lún trước kia nay đã được xử lý, người dân an tâm khi lưu thông.
Được biết, tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện xử lý, sụt lún, nứt vỡ, tách bê tông mặt tuyến đê biển Hậu Lộc, đê Pam và đê hữu sông Lèn trên địa bàn xã Đa Lộc là 100.000.000 đồng.
Trước đó, Dân Viên có thông tin "Mặt đê sông, đê biển nứt vỡ, dân một xã ở Thanh Hóa nhấp nhổm, bất an; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang chỉ đạo kiểm tra mặt đê biển nứt vỡ ở Hậu Lộc".
Cụ thể, trên phía mặt đê sông Lèn xuất hiện nhiều vết nứt nằm giữa thân đê chạy dài, tạo thành những khe rất lớn. Đặc biệt, nhiều vị trí mặt đê vỡ nát, tạo thành những điểm lún sâu, những vết nứt toác dài nhiều năm, có chiều hướng lan và mở rộng thêm.
Nguy hiểm hơn, nhiều vị trí sụt lún đã phân chia mặt đê thành 2 phần, bên cao, bên thấp, bê tông bị gãy vỡ nham nhở tạo thành những ổ trâu, ổ gà khấp khểnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông.
Ông Lê Đức Giang-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận thông tin từ Dân Việt và có chỉ đạo, kiểm tra.