Dân Việt

Pháp cam kết ủng hộ kế hoạch chiến thắng của Ukraine

V.N (Theo Guardian, UP) 20/10/2024 14:48 GMT+7
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết Paris đang đàm phán với các đồng minh NATO về cơ hội mời Ukraine gia nhập khối này.
img

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot (bên phải) đi cùng người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha tại Kiev hôm 19/10. Ảnh: EPA.

Phát biểu với báo chí hôm 19/11 trong chuyến thăm Kiev 2 ngày, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết: "Về lời mời Ukraine gia nhập NATO, chúng tôi để ngỏ khả năng này và đang tổ chức các cuộc thảo luận về vấn đề này với các đối tác của chúng tôi".

Ngoại trưởng Pháp cam kết ủng hộ kế hoạch chiến thắng của Ukraine nhằm chấm dứt chiến tranh với Nga, ông khẳng định sẽ làm việc với các quan chức Ukraine để đảm bảo sự ủng hộ của các quốc gia khác cho đề xuất này.

Kế hoạch chiến thắng đượcTổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trình bày trong tuần này, với hy vọng sẽ buộc Nga chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine thông qua đàm phán.

Đề xuất này đang được các đối tác phương Tây của Ukraine xem xét, sự giúp đỡ của họ rất quan trọng để Kyiv chống lại Nga.

Một ngày trước đó, hôm 18/11, trong cuộc phỏng vấn với báo Le Journal du Dimanche, Bộ trưởng-Phái đoàn phụ trách các vấn đề châu Âu của Bộ Ngoại giao Pháp Benjamin Haddad cho biết Paris tin rằng việc đồng ý về lời mời chính thức của Ukraine tới NATO là ưu tiên hàng đầu. Ông thừa nhận quá trình gia nhập liên minh có thể mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, theo Haddad, lời mời là tín hiệu chính trị đầu tiên có thể được đưa ra ngay lúc này.

Song các nước chủ chốt khác trong NATO vẫn phản đối việc Ukraine gia nhập. Tổng thống Zelensky cho biết Đức là nước phản đối, còn các quan chức Mỹ cho rằng hiện giờ trong liên minh không có sự nhất trí về vấn đề này, mà chỉ đồng ý rằng việc gia nhập sẽ là tiến trình lâu dài không thể đảo ngược.

Đồng minh thân thiết

Kể từ khi bùng phát cuộc chiến Nga - Ukriabe tháng 2/2022, Pháp là một trong những nước ủng hộ quân sự, ngoại giao và kinh tế trung thành nhất của Ukraine ở châu Âu, đồng thời đang huấn luyện và trang bị những gì sẽ trở thành một lữ đoàn hoàn toàn mới gồm binh lính Ukraine để triển khai ở tiền tuyến.

Zelenskyy cho biết hôm thứ Bảy rằng ông dự kiến lữ đoàn sẽ có mặt ở Ukraine vào cuối tháng 11. Ông nói: "Việc huấn luyện lữ đoàn đang diễn ra trước thời hạn"..

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đây cũng đã thúc đẩy sự thay đổi chính sách từ các đồng minh phương Tây của Ukraine nhằm thay đổi cục diện cuộc chiến, bao gồm cho phép Kiev tấn công các căn cứ quân sự bên trong Nga bằng vũ khí tầm xa tinh vi do các đối tác phương Tây cung cấp, bao gồm cả tên lửa từ Pháp.

Barrot cũng thông báo rằng Pháp sẽ giao lô máy bay chiến đấu Mirage 2000 đầu tiên cho Ukraine trong ba tháng đầu năm 2025, với các phi công và thợ máy Ukraine cũng được đào tạo để bay và bảo trì chúng.