Dân Việt

Lý do nữ nghệ sĩ hiếm hoi trong dàn Táo quân chưa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân

Yến Thanh 22/10/2024 07:20 GMT+7
Dù được đông đảo khán giả yêu mến nhưng nghệ sĩ Vân Dung chưa được phong tặng các danh hiệu như Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú.

Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) là danh hiệu cao nhất mà Nhà nước ta trao tặng cho các nghệ sĩ có nhiều cống hiến trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Danh hiệu này được công bố lần đầu vào năm 1984, cho đến nay đã diễn ra 10 đợt trao tặng (1984, 1988, 1993, 1997, 2001, 2007, 2011, 2015, 2019 và 2023). 

Để được phong tặng danh hiệu, các nghệ sĩ thường được bình xét dựa trên giải thưởng, những cống hiến cho sự nghiệp cũng như khoảng thời gian theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật.

Những năm qua, hàng loạt nghệ sĩ từng tham gia diễn xuất tại chương trình Táo quân của VTV đã nhận danh hiệu này, có thể kể tới NSND Quốc Khánh, NSND Công Lý, NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng... Người hiếm hoi chưa có danh hiệu chính là nữ diễn viên Vân Dung.

Lý do nữ nghệ sĩ hiếm hoi trong dàn Táo quân chưa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Vân Dung thời trẻ. (Ảnh: FBNV)

Vân Dung sinh năm 1975 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ chị là diễn viên, bố là đạo diễn của Đoàn ca múa Tây Bắc. Ngày còn bé, chị đã thường cùng chị gái Vân Trang giả vào các vai kịch, thích thú khi được hóa thân thành các nhân vật khác nhau. 

Thời gian sau đó, cả gia đình chị chuyển về sinh sống tại Hà Nội. Học hết cấp 2, Vân Dung thi đỗ vào trường THPT Trưng Vương. Được một thời gian ngắn, chị chuyển về học văn hóa và chuyên môn tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Lớp học của Vân Dung gồm có nhiều gương mặt nổi tiếng khác sau này như Đức Khuê, Nguyệt Hằng, Hồng Hạnh…

Năm 1992, Vân Dung lọt vào top 15 cô gái đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, khi mới chỉ 17 tuổi.

Sớm bắt đầu sự nghiệp, tuy nhiên Vân Dung không quá có duyên với mảng chính kịch. Bù lại, chị nhanh chóng gặt hái được thành công với vai trò diễn viên hài. Chị được đánh giá cao bởi lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng, có khả năng hóa thân đa dạng vào các vai diễn.

Vân Dung được đông đảo khán giả biết tới từ khi tham gia chương trình Đời cười của Nhà hát Tuổi trẻ, tiếp đó là Gặp nhau cuối tuần, Gala cười của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau này, chị cũng trở thành một trong những Táo quen thuộc của ê-kíp Táo quân, thường xuất hiện trong chương trình truyền hình đặc biệt của VTV vào đêm 30 Tết.

Lý do nữ nghệ sĩ hiếm hoi trong dàn Táo quân chưa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Vân Dung có cuộc sống bình yên, thư thả ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: FBNV)

Mới đây, Long Vũ - con trai chị bắt đầu được công chúng biết tới với bộ phim truyền hình Đi giữa trời rực rỡ. Chia sẻ với Dân Việt, Vân Dung khẳng định mình không bao giờ xin vai cho con, luôn để con "tự bơi". 

"Trong cuộc đời làm nghề của tôi, được khán giả yêu quý là điều hạnh phúc nhất. Đó cũng là món quà quý giá nhất mà mọi người trao cho tôi, khiến tôi hạnh phúc và toại nguyện. 

Với con trai cũng vậy, tôi luôn nói với con rằng: "Hãy đam mê nghề, cháy hết lòng với nghề thì sẽ có được tình yêu của khán giả. Nhưng để có được tình yêu ấy lâu dài, con phải trân trọng họ và luôn thật khiêm tốn. Chỉ có như vậy, con mới giữ được trái tim của những người dõi theo mình" - chị thổ lộ.

Tuy nổi tiếng, Vân Dung kín tiếng về đời tư, ít chia sẻ về chuyện gia đình trên truyền thông và mạng xã hội. Nữ diễn viên cho biết trên sân khấu, cô thường đóng vai ồn ào, nhưng ngoài đời lại là mẫu phụ nữ hướng nội. 

Sau nhiều năm bươn chải, hiện tại nữ nghệ sĩ dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống: "Tôi đi bơi, tập thể dục, xem phim, đọc truyện và dành thời gian để nói chuyện với khán giả qua mạng xã hội. Mỗi tuổi mỗi khác, bây giờ có lẽ mình thèm bình yên. Chỉ cần một cốc trà, một cái bánh nhỏ, ngồi bên cửa sổ, thế là tôi cũng thấy yêu bản thân mình lắm rồi".

Nói về việc mình không có danh hiệu NSƯT hay NSND, Vân Dung tiết lộ lý do là bởi chị chưa bao giờ tham gia các cuộc thi để lấy huy chương. Với chị, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là được khán giả yêu thương và đón nhận.