Dân Việt

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại BRICS: Quan hệ Trung - Nga không nhằm chống nước thứ ba

V.N (Theo RN) 22/10/2024 21:29 GMT+7
Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau chiều 22/10 khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Kazan (Nga) dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS .
Tổng thống Nga Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại BRICS - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại BRICS. Ảnh: RN.

Tại cuộc gặp, ông Tập gọi BRICS là yếu tố hình thành hệ thống đa cực. Ông ghi nhận sự ổn định trong quan hệ Trung - Nga. Ông nói: Cú sốc nghiêm trọng trên đấu trường quốc tế sẽ không thể làm lung lay quan hệ hai nước.

Ông khẳng định quan hệ Trung - Nga không nhằm chống các nước thứ ba.

Ông Tập cũng nói rằng Trung Quốc đánh giá cao hoạt động của Nga trong vai trò chủ tịch BRICS.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói: “Hợp tác Nga-Trung trong các vấn đề thế giới là một trong những yếu tố ổn định chính trên trường thế giới. Chúng tôi dự định tăng cường hơn nữa sự phối hợp trên tất cả các nền tảng đa phương để đảm bảo an ninh toàn cầu và trật tự thế giới công bằng”.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS với sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia sẽ diễn ra tại Kazan từ ngày 22 đến 24/10. BRICS được thành lập vào năm 2006 với các thành viên sáng lập là Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil; Nam Phi đã gia nhập tổ chức này vào năm 2011 . 

Nga giữ chức chủ tịch luân phiên tổ chức này kể từ ngày 1/1/2024. Kể từ đầu năm 2024, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia đã gia nhập BRICS. Chức Chủ tịch BRICS của Nga được tổ chức theo phương châm tăng cường chủ nghĩa đa phương vì sự phát triển và an ninh toàn cầu một cách công bằng.